BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân (BN) bị biến chứng hoại tử da sau phẫu thuật hút mỡ bụng.
Trước đó, chị N.T.P. (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) thực hiện phẫu thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng tại một cơ sở spa được quảng cáo trên mạng xã hội. Sau đó chị P. thấy da bụng thâm đen, vị trí cắt da chảy dịch nên tự mua thuốc điều trị nhiều đợt, nhưng không giảm. Vết thương không lành và chảy dịch nhiều hơn nên chị P. đến BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.
Sau khi khám, các bác sĩ thấy mảng hoại tử đen vùng da bụng kích thước 10x10cm vùng bụng dưới rốn, mép vết thương rỉ dịch thấm băng, xuất hiện nhiều mảng sẹo mất sắc tố lởm chởm tại vùng da bụng.
Kết quả siêu âm phần mềm vùng da bụng cho thấy BN bị viêm mô tế bào, chẩn đoán nhiễm trùng, hoại tử da bụng sau phẫu thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng.
BN được điều trị theo phác đồ phối hợp điều trị nội, ngoại khoa. Sau khi điều trị kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ, nâng cao thể trạng, dinh dưỡng hợp lý,… BN được cắt lọc mô hoại tử, thực hiện phẫu thuật ghép da. Hiện tại sau 2 tuần điều trị, vết thương vùng bụng đã phục hồi, BN được xuất viện, hẹn tái khám điều trị ngoại trú theo lịch để chăm sóc sẹo sau mổ.
Theo ThS.BS Võ Hồng Phúc- chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, hút mỡ và tạo hình thành bụng là phẫu thuật lớn, cần tiến hành tại các bệnh viện có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ để đảm bảo an toàn. Trước khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, người dân sẽ được thực hiện đầy đủ các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể để kết quả làm đẹp phù hợp nhất với từng cá nhân. Mỗi chị em có mức độ da chùng nhão và mỡ bụng khác nhau, do đó việc cắt quá nhiều da bụng dẫn đến các biến chứng như thiếu máu nuôi vạt da, hoại tử da bụng,…
MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin