Thực hiện nghiêm biện pháp 5K để phòng chống dịch COVID-19

Cập nhật, 17:18, Thứ Bảy, 30/01/2021 (GMT+7)

 

Sáng 30/1, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 mới, hầu hết ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương (32 người) và Quảng Ninh (2 người), chưa lây sang khu vực mới. Như vậy từ 28/1 đến nay đã ghi nhận 185 ca bệnh liên quan đến 2 ổ dịch Chí Linh (Hải Dương) và Quảng Ninh. Tuy nhiên số ca mắc có dấu hiệu giảm dần qua các ngày.
Sáng 30/1, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 mới, hầu hết ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương (32 người) và Quảng Ninh (2 người), chưa lây sang khu vực mới. Như vậy từ 28/1 đến nay đã ghi nhận 185 ca bệnh liên quan đến 2 ổ dịch Chí Linh (Hải Dương) và Quảng Ninh. Tuy nhiên số ca mắc có dấu hiệu giảm dần qua các ngày.

(VLO) Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại  một số tỉnh khi liên tiếp ghi nhận các trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Để hiểu rõ hơn công tác chuẩn bị ứng phó với những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Phó trưởng BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

PV: Thưa ông, trước những diễn biến mới của dịch COVID- 19 hiện nay BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và ngành y tế đang triển khai các biện pháp cấp bách gì để phòng chống dịch?

Giám đốc Sở Y tế Văn Công Minh: Ngành y tế tỉnh tham mưu kịp thời cho BCĐ Phòng chống dịch tỉnh kịp thời các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Quan trọng nhất trước tiên phối hợp với các ngành điều tra rà soát đối với các địa phương, cơ quan có nhân viên, người dân Vĩnh Long đi đến 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh về lại Vĩnh Long trong 15 ngày để ngành y tế điều tra dịch tễ đối với các trường hợp có liên quan.

Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm đầu mối về giao thông có bến xe có bãi xe tải tập kết hàng hóa về Vĩnh Long;  kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các đầu mối này.

Ngành y tế có thông báo kích hoạt lại các tổ phản ứng nhanh; đồng thời các cơ sở y tế triển khai mạnh mẽ nâng cao cấp độ phòng chống dịch bệnh lên 1 cấp để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tránh lây lan tại các cơ sở y tế.

PV: Để đón Tết Nguyên đán an toàn, đảm bảo sức khỏe, ông có khuyến cáo gì đối với người dân trong thời điểm hiện nay?

Giám đốc Sở Y tế Văn Công Minh: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp mà ngoài cộng đồng là vấn đề rất quan trọng. Để người dân vui xuân an toàn, thông điệp Bộ Y tế đưa ra là thông điệp 5K. Do đó, người dân phải hiểu và nghiêm túc áp dụng biện pháp 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tập trung và Khai báo y tế) sẽ đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ngoài ra cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến những điểm du lịch vì đến chỗ đông người nguy cơ lây lan dịch bệnh càng lớn.

THÚY QUYÊN (thực hiện)

Tags: COVID-19