Khi con trẻ chuẩn bị rời xa mái ấm để đi học, đi làm hay lập nghiệp, cha mẹ nào cũng trăn trở cần chuẩn bị những gì để con tự tin bước đi trên hành trình mới.
![]() |
| Trang bị cho con trẻ sự tự tin, kỹ năng thích nghi với mọi điều kiện sống để con vững bước vào đời. |
Việc sống xa nhà lần đầu tiên là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nhiều tân sinh viên. Đây không chỉ là bước đệm để trưởng thành, mà còn là cơ hội để khám phá và rèn luyện khả năng tự lập.
Cánh cửa ĐH mở ra một chân trời mới đầy hoài bão và lý thú cho các bạn tân sinh viên. Bên cạnh niềm phấn khởi thì hầu như kèm theo là những nỗi lo phải đối mặt với cuộc sống mới, cuộc sống tự lập tự chủ, không còn cảnh được bảo bọc, “chăm lo đến tận giường” cho các bạn trẻ.
Đây cũng là nỗi lo lắng canh cánh trong lòng của các bậc phụ huynh khi đưa con rời xa vòng tay gia đình.
Đi xa nhà, các bạn trẻ sẽ gặp nhiều thử thách, khó khăn và cả những lúc yếu lòng, chông chênh lạc hướng khi phải đối diện với nhiều người, nhiều sự việc mới lạ mà chưa hề có kinh nghiệm để đối phó.
Vì thế, cha mẹ cần giúp con rèn luyện khả năng thích nghi, khả năng chịu đựng áp lực, rèn cho con tâm thế sẵn sàng đối diện với môi trường mới, dạy con biết “không gì là không thể” nếu kiên trì. Chính tinh thần lạc quan, sự tự tin giúp con dễ dàng hòa nhập với cộng đồng xa lạ.
Trang bị tri thức và kỹ năng cho con là điều không thể thiếu. Kiến thức chuyên môn chính là nền tảng giúp con vững bước trong học tập, công việc.
Đồng thời, những kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp, hiểu biết xã hội, quản lý thời gian, làm việc nhóm... cũng là một hành trang không thể thiếu để con dễ hòa nhập, ứng xử phù hợp, giữ hình ảnh tốt đẹp trong mọi mối quan hệ và tự khẳng định mình.
Dạy con kỹ năng sống tự lập là điều phụ huynh nhất định phải thực hiện thật tốt. Dạy con biết cách chăm sóc bản thân, biết nấu những món ăn cơ bản, giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh.
Ngoài ra dạy con cách quản lý tài chính cá nhân, biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và kỹ năng xử lý tình huống, cảnh giác với nguy hiểm trong đời sống để bảo vệ bản thân thật tốt. Bên cạnh đó, cha mẹ nên dạy con biết cách nuôi dưỡng giá trị sống tốt đẹp; sống trung thực, trách nhiệm; sống biết ơn và sẻ chia.
Ngoài ra, sống xa nhà cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ và kết nối với nhiều người bạn mới. Đừng ngại tham gia các câu lạc bộ sinh viên hoặc các hoạt động ngoại khóa để làm quen và xây dựng mối quan hệ. Hãy mở lòng và chủ động trò chuyện với những người bạn cùng lớp, cùng khu nhà trọ hoặc tham gia các nhóm hoạt động mà bạn yêu thích.
Điều này không chỉ giúp bạn mở rộng vòng kết nối xã hội, mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng ĐH. Sống tự lập khi xa nhà không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để bạn rèn luyện và phát triển bản thân.
Cha mẹ không thể đi cùng con mọi lúc mọi nơi trên con đường đời, nhưng có thể trao cho con hành trang để con vững bước. Đó không chỉ là điều kiện vật chất mà quan trọng hơn hết là rèn luyện sự tự lập, tự tin, nghị lực và nhân cách sống tốt đẹp, trang bị đầy đủ kỹ năng sống cho con để con tự chăm lo bản thân thật tốt.
Khi có đầy đủ những hành trang ấy, con trẻ sẽ đủ bản lĩnh để đối diện khó khăn, đủ niềm tin để vươn tới thành công và đủ yêu thương để sống tử tế với cuộc đời.
Bài, ảnh: NGUYỄN HUỲNH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin