Chân thành để “yêu nhau dài lâu” 

14:03, 21/08/2025

Cách giao tiếp trong tình yêu của giới trẻ hiện nay không chỉ phản ánh phong cách sống, mà còn nói lên những giá trị và quan niệm của họ về tình yêu.

Gần gũi, làm bạn cùng con để chỉ dạy các bạn trẻ mọi điều trong cuộc sống.
Gần gũi, làm bạn cùng con để chỉ dạy các bạn trẻ mọi điều trong cuộc sống.

Hầu hết giới trẻ ngày nay đều sử dụng Messenger, Zalo, Instagram, TikTok… để giao tiếp và các cặp đôi yêu nhau cũng thế, họ cũng trao đổi trên mạng xã hội mọi lúc mọi nơi, cập nhật tình hình của nhau 24/7. Những biểu tượng cảm xúc, icon, sticker trở thành “ngôn ngữ riêng” giúp bộc lộ tình cảm. Khoảng cách không còn là vấn đề, các cặp đôi trẻ có thể nhìn thấy và nghe giọng nhau mọi lúc bằng video call, voice chat... 
Những mặt tích cực khi giao tiếp online là các bạn có thể thẳng thắn hơn, thoải mái hơn khi gặp mặt trực tiếp, có thể biết mọi hoạt động về nhau một cách sinh động, vui tươi qua những hình ảnh được “check in” cho nhau.

Họ có thể dễ dàng sử dụng ngôn ngữ hiện đại, sáng tạo bằng cách dùng “trend”, “meme”, thậm chí là những câu nói “chế” để làm tình yêu thêm vui nhộn, gần gũi. Thêm nữa là giới trẻ thường thoải mái bày tỏ ý kiến, quan điểm và tranh luận với nhau về một vấn đề nào đó, trong khi gặp mặt có thể sẽ khó bày tỏ và một số bạn thường hay im lặng vì e ngại hay thiếu tự tin. 
Cách giao tiếp trong tình yêu của giới trẻ thời nay thể hiện sự cởi mở, hiện đại. Họ dám yêu, dám nói, dám thể hiện cảm xúc của mình thay vì giấu kín. Việc giao tiếp thường xuyên cho thấy giới trẻ cần sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ, kết nối liên tục trong một mối quan hệ.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự kết nối “ảo” mà thiếu đi sự chia sẻ chân thành trong đời thực, tình yêu rất dễ mong manh. Bên cạnh đó, nhiều mối quan hệ cũng trở nên “ngắn hạn” hơn nếu thiếu tình cảm sâu sắc và sự chia sẻ. Do phụ thuộc quá nhiều vào tin nhắn và “icon”, đôi khi cảm xúc thật không được truyền tải đầy đủ, dễ dẫn đến mâu thuẫn.

Ngoài ra, xu hướng ngôn ngữ mạng xã hội thời nay khiến nhiều cặp đôi trẻ thích gọi nhau bằng “chồng”, “vợ” để tạo cảm giác gắn bó, thân thiết, muốn được khẳng định tình yêu sâu đậm, điều này giống như một “trend” trên mạng và cả ngoài đời thường.

Cách gọi này thể hiện tình cảm gần gũi, tạo sự vui vẻ, gắn kết trong mối quan hệ. Nhưng cũng dễ khiến các em nhầm lẫn giữa tình yêu và hôn nhân, dẫn đến việc thiếu ranh giới, suy nghĩ non nớt, vội vàng trong hành vi tình cảm. Một số em có thể dễ rơi vào vượt giới hạn khi coi “người yêu là chồng, vợ”.

Vậy phụ huynh có nên can thiệp vào cách giao tiếp của con trẻ hay không là tùy thuộc vào nếp nhà và phương pháp giáo dục của từng gia đình. Phụ huynh không nên cấm đoán các em, nhưng cần hướng dẫn để các em hiểu thế nào là xây dựng hình ảnh tình yêu đúng mực, tránh những quan niệm “thần tượng hóa tình yêu” hay “hôn nhân giả định”. Nếu không định hướng đúng, các em sẽ dễ xem nhẹ ý nghĩa của hôn nhân hợp pháp.

Cha mẹ nên trò chuyện cởi mở, không áp đặt mà chỉ dẫn giúp con hiểu tình yêu tuổi trẻ cần sự trong sáng, đúng mực, tôn trọng và định hướng tương lai đúng đắn. Nên đưa giáo dục giới tính và kỹ năng sống vào giảng dạy, giúp học sinh hiểu ranh giới giữa tình yêu- tình dục- hôn nhân. Xã hội cũng cần đẩy mạnh truyền thông về xây dựng con người văn hóa, văn minh, tiến bộ, bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

  Bài, ảnh: NGUYỄN HUỲNH
 
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh