Học cách yêu thương nhau

13:59, 31/07/2025

Được yêu thương và biết đón nhận yêu thương là điều cần thiết để duy trì một mối quan hệ tình cảm bền chặt. Tình yêu muốn vững vàng hạnh phúc thì phải được nuôi dưỡng từ hai phía.

Hạnh phúc trọn vẹn khi biết trao yêu thương và nhận yêu thương.
Hạnh phúc trọn vẹn khi biết trao yêu thương và nhận yêu thương.

T.X. là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, phong cách sành điệu thu hút, cô có gia thế tốt, học hành cũng không tệ, vì thế ngay từ khi nhận thức được, cô gái đã có bản tính tiểu thư, khó gần gũi, luôn được cưng chiều nên chỉ biết hưởng thụ. T.X. được cha mẹ chăm lo kỹ lưỡng, đưa rước đến trường cho đến hết phổ thông, sống trong êm đềm yêu thương bảo bọc.

Khi lên ĐH sống xa nhà cùng bạn bè thì chính tính cách của T.X. khiến cô khó hòa đồng với bạn bè, từ việc ăn ngủ, sinh hoạt cô gái trẻ đều không tuân theo tập thể mà cứ buộc mọi người chiều theo ý muốn sở thích của mình. Bạn bè không chiều thì cô giận dỗi tranh cãi với họ. Tính cách không thay đổi, dần dần cô nàng bị bạn bè xa cách và kết cuộc là phải dọn ra sống với họ hàng.

Rồi cô cũng có bạn trai, vẻ ngoài xinh đẹp nên có nhiều anh chàng theo đuổi. Kén chọn một thời gian, T.X. quyết định quen một anh chàng khá nổi bật trong trường. Nhưng chỉ được khoảng 1 năm, họ chia tay. Bạn bè thân hỏi thăm từ anh chàng nọ thì được biết T.X. là cô gái chỉ biết nhận mà không hề biết cho đi. Bản tính ích kỷ và cao ngạo của cô nàng khiến anh bạn trai dù có mê say vẻ ngoài như thế nào, cố gắng góp ý sửa đổi mỗi ngày cũng không thay đổi khiến anh chàng thất vọng, chán nản.

Thời gian quen nhau anh quá mệt vì phải chiều chuộng cô nàng trong mọi vấn đề, chỉ cần trái ý là bị giận dỗi. Ngày lễ tết, mỗi dịp tiệc tùng, anh chàng phải chuẩn bị thật hoành tráng, lãng mạn như phim thì mới hài lòng cô tiểu thư. Nhưng ngược lại, khi anh bạn trai có gặp vấn đề gì cô nàng cũng không hề hay biết hoặc có biết cũng không chia sẻ, cảm thông được gì. Một mối quan hệ mà chỉ một bên chăm lo nuôi dưỡng thì không thể kéo dài, nó trở thành gánh nặng và sự chán nản, thất vọng.

Học cách yêu thương nhau là một quá trình rèn luyện, thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, cảm thông và bao dung. Yêu thương không đơn thuần là cảm xúc nhất thời, mà là hành động có ý thức, cần được nuôi dưỡng từng ngày.

Đầu tiên, yêu thương bắt đầu từ sự thấu hiểu. Khi ta chịu khó lắng nghe, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, ta sẽ hiểu được họ nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Từ đó, sự thông cảm và sẻ chia được hình thành, giúp mối quan hệ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Bên cạnh đó, học cách yêu thương là học cách chấp nhận những khác biệt, không ai giống ai hoàn toàn.

Trong tình bạn, tình yêu, hay gia đình, sẽ luôn có sự đối lập về suy nghĩ, tính cách, thói quen. Thay vì chỉ trích hay muốn thay đổi người khác, hãy học cách chấp nhận và dung hòa. Chính sự bao dung là chìa khóa mở ra cánh cửa của yêu thương lâu bền.

Đặc biệt, yêu thương cần được thể hiện bằng hành động cụ thể chứ không chỉ nói suông bằng lời nói. Đó có thể là một lời hỏi han, một cái ôm, một hành động giúp đỡ nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày. Những điều giản dị ấy lại chính là ngôn ngữ của yêu thương chân thành.

Ngoài ra, muốn yêu thương người khác, ta cũng phải học cách yêu bản thân mình, phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Một người biết chăm sóc, trân trọng bản thân sẽ có trái tim đủ đầy để trao đi tình cảm một cách lành mạnh, không ràng buộc, không ích kỷ.

Tiền đề của sự cho đi trong tình yêu là trước hết phải hiểu đối phương thực sự muốn gì, thay vì suy nghĩ xem đối phương cần gì theo mong muốn của bản thân mình.

Là con người, nhất định chúng ta sẽ có những thiếu sót và khuyết điểm, nhưng thay vì phóng đại những khuyết điểm, hãy ủng hộ và động viên đối phương sửa sai, thì nhất định sẽ tốt hơn. Khi xung đột nảy sinh, chúng ta cần trao đổi kịp thời, thay vì lúc nào cũng im lặng.

  • Học cách yêu thương nhau là một hành trình không ngừng nghỉ, cần sự kiên nhẫn, hiểu biết và trái tim rộng mở. Khiến đối phương luôn cảm thấy được yêu thương chính là bí quyết giữ lửa cho tình yêu. Chỉ với những cử chỉ nhỏ được thực hiện đều đặn, bạn có thể dễ dàng gửi gắm tình cảm của mình. Khi biết yêu thương đúng cách, con người sẽ sống hạnh phúc hơn, gắn kết hơn và thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Học cách kiểm soát bản thân và học cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Giao tiếp hiệu quả có thể làm dịu cơn giận và giao tiếp chân thành có thể giải quyết hiểu lầm. Giữa con người với nhau, hãy dựa vào giao tiếp để rút ngắn khoảng cách. Giữa trái tim và trái tim, dựa vào giao tiếp để giải quyết xung đột.

Những gì bạn thích có thể không được bên kia thích hoặc chấp nhận. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp thông thường giữa hai người, bạn có thể hỏi về sở thích của đối phương và biết cách phối hợp những gì họ thích, đây là cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu thực sự của đối phương và khiến đối phương càng không thể tách rời bạn. Nên tìm hiểu về quan điểm, thói quen, sở thích của đối phương, hiểu được tánh nết của người ấy thì càng tuyệt vời.

Bài, ảnh: LAM NGỌC

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx