Huỳnh Ngọc Đăng Khoa- cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre đã xuất sắc giành quán quân chương trình “Đường đến vinh quang” năm thứ 16, năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tổ chức.
![]() |
| Huỳnh Ngọc Đăng Khoa nhận giải tại chương trình “Đường đến vinh quang”. Ảnh: PHAN HÂN |
Chia sẻ về kết quả đạt được, Đăng Khoa cho biết: “Em vừa tự hào, vừa vui khi lần đầu mang giải quán quân về cho quê hương. Với em, đây là một dấu mốc đẹp trong 3 năm học THPT. Với em, dù kết quả cuối cùng như thế nào thì đây cũng là một trải nghiệm
đáng nhớ”.
Đăng Khoa vốn yêu thích các cuộc thi kiến thức. Trước đó, Khoa từng tham gia cuộc thi Olympia cấp trường và được chọn thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 25. Cảm giác được thử sức và vượt qua giới hạn của bản thân thôi thúc Khoa tiếp tục tham gia “Đường đến vinh quang” năm thứ 16.
Từ kinh nghiệm qua những cuộc thi trước, Khoa dành thời gian ôn lại kiến thức trên lớp, tìm hiểu thêm kiến thức bên ngoài và thường xuyên cập nhật tin tức. Là học sinh chuyên Anh, Khoa cho rằng việc tiếp xúc với tài liệu nước ngoài trong quá trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia, SAT và IELTS giúp mình có thêm nền tảng kiến thức.
Để tham gia các cuộc thi kiến thức, theo Đăng Khoa không nên chỉ tập trung vào một kỹ năng mà cần rèn luyện đồng đều nhiều yếu tố, từ kiến thức, khả năng xử lý câu hỏi đến sự bình tĩnh, tự tin để ứng biến trước những tình huống khác nhau.
Nói về bí quyết đạt thành tích, Khoa cho rằng, sự khác biệt đôi khi nằm ở thời gian dành cho việc luyện tập và sự kiên trì. “Giống như khi gặp một vận động viên xuất sắc, chúng ta thường hỏi làm sao họ có thể làm được như vậy. Theo em, thành tích có được phần lớn là do người đạt được nó dành nhiều thời gian hơn để tập luyện, khổ luyện”, Khoa nói.
Ở những vòng thi đầu, áp lực với Khoa chủ yếu là tập trung làm hết sức mình. Nhưng khi bước vào vòng chung kết, cảm xúc và áp lực cũng khác. Khoa ý thức mình không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn đại diện cho quê hương. Vì vậy, bên cạnh niềm tự hào là sự kỳ vọng và áp lực lớn hơn.
“Bước vào cuộc thi, em cũng lo lắng và luôn nhắc bản thân phải cố gắng, chỉ được từ bỏ khi không còn bất kỳ hy vọng nào. Theo em, bản lĩnh và sự tự tin là những yếu tố quan trọng khi bước vào một cuộc thi”, Khoa bộc bạch.
Chính suy nghĩ ấy giúp Khoa giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm khó khăn. Theo Khoa, nhiều bạn có kiến thức tốt nhưng đôi khi lại tự giới hạn mình. Bởi, suy nghĩ rằng bản thân sẽ không làm tốt hoặc cuộc thi không phù hợp với mình. “Với em, thay vì nghĩ quá nhiều, em sẽ trực tiếp trải nghiệm, rồi sửa những điều mình chưa làm tốt”, Khoa nói.
Theo dõi quá trình học trò thi đấu, thầy Nguyễn Minh Chí- Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bến Tre cho biết: “Kết quả Đăng Khoa đạt được là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của em và là hành trang để Khoa tiếp tục trưởng thành. Thầy cô cùng học sinh nhà trường rất vui, tự hào khi một học sinh của trường giành ngôi quán quân”.
Từ một học sinh từng sợ đám đông, ngại thuyết trình đến một thí sinh tự tin bước vào trận chung kết và giành ngôi quán quân, Đăng Khoa đã tự mình vượt qua nhiều giới hạn. Với Khoa, chiếc cúp là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò, tiếp thêm động lực cho chặng đường phía trước.
Hiện Đăng Khoa bắt đầu năm nhất tại ĐH VinUni. Phía trước là một môi trường học tập mới với nhiều trải nghiệm. Khoa mong muốn một điều giản dị: “Em sẽ học thật tốt và đóng góp thật nhiều cho quê nhà”.
PHAN HÂN


