Hiệu quả bồi dưỡng chữ Khmer cho lực lượng công an

07:32, 15/09/2026

Việc bồi dưỡng chữ và tiếng Khmer cho lực lượng công an mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ năng giao tiếp, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Những năm gần đây, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trà Vinh tăng cường liên kết, bồi dưỡng với công an các địa phương nhằm thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng tiếng Khmer, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Thầy Thạch Khene Na Ra trao đổi với học viên trong quá trình giảng dạy. Ảnh: ANH KHOA
Thầy Thạch Khene Na Ra trao đổi với học viên trong quá trình giảng dạy. Ảnh: ANH KHOA

Năm học 2025-2026, trung tâm tổ chức 17 lớp giảng dạy chữ Khmer, với 793 học viên, trong đó, phối hợp công an, bộ đội biên phòng các tỉnh tổ chức 10 lớp, thu hút 482 học viên là lực lượng công an, bộ đội biên phòng dự học. Riêng từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp với công an các tỉnh: Vĩnh Long, Lâm Đồng, Gia Lai mở 5 lớp, thu hút 291 học viên tham gia.

Bà Trần Thị Hồng Thủy- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Trà Vinh cho biết, với vai trò là đơn vị tổ chức giảng dạy, trung tâm luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Lớp học giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trang bị kiến thức và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng và chữ Khmer ở mức độ căn bản, nâng cao, giúp vận dụng vào giao tiếp và nâng cao hiệu quả công tác, nhất là tại xã đông đồng bào Khmer.

Sau 1,5 tháng dự lớp bồi dưỡng tiếng Khmer, gần 100 cán bộ, công an tỉnh theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Trà Vinh đã hoàn thành trên 2/3 chương trình với tinh thần học tập nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành hiệu quả. Thượng tá Lê Văn Việt- Trưởng Công an xã Tân An (học lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cơ bản) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, khi công tác tại vùng đông đồng bào Khmer, lực lượng công an theo học tiếng Khmer để phục vụ lâu dài trong công tác, giao tiếp được với đồng bào Khmer tại địa phương.

Cùng học lớp tiếng Khmer cơ bản, Thiếu tá Thạch Tuấn Khanh bày tỏ: Bản thân là người Khmer, nói tốt tiếng Khmer nhưng đi học để biết rành hơn chữ viết, đọc được những tài liệu tuyên truyền bằng chữ Khmer. Ngoài ra, quá trình học, được trao đổi, gắn kết với đồng nghiệp, trao đổi nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công tác.

Đối với Trung tá Lê Thanh Lâm- Phó trưởng Công an xã Tân Hòa, trước đây anh đã học lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cơ bản, có thể giao tiếp được với người Khmer những nội dung thông dụng. Trước yêu cầu công việc, anh học thêm lớp nâng cao, bổ sung thêm kiến thức, chữ viết, vốn từ, nhằm có thể dịch được văn bản chữ Khmer, giúp nâng cao chất lượng công tác.

Trung tá Lê Thanh Lâm chia sẻ: Xã có các ấp Cầu Tre, Sóc Dừa, Sóc Tràm… có khoảng 80-95% người Khmer. Cán bộ nói được tiếng Khmer thì đồng bào dễ mở lòng trao đổi khi có việc. Vì vậy, tôi và nhiều đồng chí cố gắng học, thường xuyên nói chuyện tiếng Khmer với đồng bào Khmer để tạo sự gần gũi, gắn kết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến- Phó Giám đốc Công an tỉnh tại lễ khai giảng, học viên dự học 2 lớp nghiêm túc trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, bảo đảm vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn. Bên cạnh việc nghe, nói, đọc, viết được chữ Khmer, các chiến sĩ công an tìm hiểu thêm về đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào Khmer, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Thầy Thạch Khene Na Ra, giáo viên dạy lớp bồi dưỡng tiếng Khmer nâng cao cho biết: Các đồng chí công an tham gia học rất nghiêm túc, chịu khó trong quá trình học, tiếp thu nhanh. Quá trình học, học viên được rèn luyện từng bước và thực hành, trao đổi khi về địa phương nên tiến bộ rõ.

Việc bồi dưỡng tiếng Khmer được xem là nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ, quân nhân thường xuyên công tác, tiếp xúc trực tiếp với đồng bào Khmer, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số. Bà Trần Thị Hồng Thủy cho biết thêm: Lực lượng công an tham gia học hướng tới khả năng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Khmer trong sinh hoạt, công tác nên học rất nghiêm túc, quản lý lớp thuận lợi, 100% học viên đều hoàn thành tốt chương trình và được cấp chứng nhận.

ANH KHOA
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh