Phú Thuận sẵn sàng cho năm học mới

07:06, 11/08/2026

Trước thềm năm học 2026-2027, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thuận cùng các trường học chủ động rà soát, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và chuyên môn, tạo nền tảng để hoạt động dạy và học ổn định ngay từ đầu năm học.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cùng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Long Định kiểm tra trường lớp trước thềm năm học mới.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cùng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Long Định kiểm tra trường lớp trước thềm năm học mới.

Chủ động từ chính quyền cơ sở

Nhận thức rõ vai trò của giáo dục đối với sự phát triển địa phương, ngay từ sớm, UBND xã Phú Thuận đã chủ động triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã được giao trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Đây là điều kiện thuận lợi lớn để chính quyền địa phương chủ động chỉ đạo, điều hành, sát sao, nắm bắt tình hình thực tế tại các trường học và kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở đó, các trường học trên địa bàn đã khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị dạy học và sách giáo khoa, chủ động xây dựng phương án chuẩn bị cho năm học mới.

Là cấp học đầu tiên đón trẻ đến trường, Trường Mầm non Sao Mai đã hoàn tất khâu chuẩn bị, hướng đến xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ.

Theo cô Phan Thu Liễu- Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, năm học mới trường duy trì 8 nhóm, lớp, gồm: 2 nhóm trẻ và 6 lớp mẫu giáo, với tổng số 228 trẻ. Nhà trường đã khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với năng lực chuyên môn.

Đồng thời, trường đã rà soát cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị tại lớp học. Kế hoạch giáo dục được xây dựng ngay từ đầu năm, cùng với các buổi sinh hoạt chuyên môn, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ giữa các điểm trường.

Tại Trường Tiểu học Long Định, nhà trường đã hoàn tất việc tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng học và tổng vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn cho hoạt động dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa mới “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Sẵn sàng cho chặng đường mới

Cùng với chuẩn bị điều kiện dạy và học, xã Phú Thuận đang chủ động rà soát, chuẩn bị cho phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo chủ trương chung. Trong khi phương án chính thức đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục rà soát hiện trạng.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, việc sắp xếp phải bảo đảm đúng lộ trình, công khai, minh bạch, lấy học sinh làm trung tâm và không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của các em. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trong tháng 8/2026, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định ngay từ đầu năm học.

Từ yêu cầu này, các trường tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: sắp xếp, phân công nhân sự phù hợp; kiểm tra, chỉnh trang cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng thời đồng bộ dữ liệu học sinh, hồ sơ và tài chính trên hệ thống phần mềm; xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch hoạt động năm học và thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy giữa các khối lớp.

Đối với những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, các trường tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh để có giải pháp hỗ trợ, góp phần duy trì sĩ số và giúp các em hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Là trường duy nhất trên vùng đất cồn Tam Hiệp thuộc xã Phú Thuận, công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học- THCS Nguyễn Văn Đồn cũng được triển khai trên nhiều mặt. Theo thầy Ngô Văn Trung- Hiệu trưởng nhà trường, trường đã rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên theo tiêu chí “Xanh, sạch, an toàn”; bổ sung sách giáo khoa và thiết bị dạy học thay thế những thiết bị cũ, hỏng. Công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 đã hoàn thành.

Cùng với chuẩn bị điều kiện dạy và học, Trường Tiểu học- THCS Nguyễn Văn Đồn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi duy trì ở mức cao. Tỷ lệ học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt 100% trong năm học 2024-2025 và đạt 97,6% trong năm học 2025-2026.

Đội ngũ nhà giáo của trường đã tích cực chuẩn bị cho yêu cầu đổi mới. Theo cô Nguyễn Thị Kim Nguyệt- Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Ngữ văn và Giáo dục công dân, giáo viên đã chủ động nghiên cứu văn bản chỉ đạo, tham gia tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa mới “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Bên cạnh đó, trường quan tâm công tác chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn. UBND xã chỉ đạo rà soát học sinh nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi để thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể và doanh nghiệp trong huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ sách giáo khoa, học bổng, đồ dùng học tập trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

Với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự chuẩn bị của trường học và tinh thần sẵn sàng của đội ngũ nhà giáo, điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027, tại xã Phú Thuận đang từng bước được hoàn thiện. Đây là nền tảng để các trường ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm học, đồng thời tiếp tục nâng chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Bài, ảnh: PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh