Sáng 2/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp quốc gia, BCĐ thi các địa phương và các đơn vị liên quan.
Tại điểm cầu Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỳ thi cùng các thành viên BCĐ của tỉnh tham dự.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị. |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12/6. Trong đó, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 thi 2 môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện từ ngày 13-28/6; kết quả thi dự kiến công bố lúc 8 giờ ngày 1/7.
Kỳ thi năm nay có hơn hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm 2025. Cả nước tổ chức gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã thành lập BCĐ thi cấp tỉnh và triển khai các khâu chuẩn bị theo kế hoạch. Công tác tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống phần mềm, in sao đề thi, coi thi và chấm thi đang được triển khai đồng bộ.
Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT cùng các địa phương tập trung rà soát công tác chuẩn bị, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và các phương án phối hợp để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn, công bằng, khách quan và chất lượng.
Bộ trưởng đánh giá cao sự chuẩn bị của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời lưu ý năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và nhiều địa phương có quy mô, địa bàn mở rộng sau sáp nhập. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ phương án tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, tập huấn đầy đủ cho lực lượng tham gia kỳ thi, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tại các điểm thi.
Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng công an, y tế để phòng, chống gian lận bằng công nghệ cao, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho thí sinh; chủ động các phương án ứng phó thiên tai, dịch bệnh và các tình huống phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, truyền thông và duy trì chế độ báo cáo, phối hợp chặt chẽ với BCĐ thi cấp quốc gia nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN


