Sáng 6/5, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2026 tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh lần thứ nhất; nhằm triển khai các nội dung trọng tâm, phân công nhiệm vụ và thống nhất các giải pháp tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.
Tại điểm cầu chính bà Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì. Tham dự còn có lãnh đạo Sở GD-ĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương và đơn vị liên quan.
![]() |
| Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có nhiều điểm đặc biệt so với các năm trước. Thời gian tổ chức thi được thực hiện sớm hơn khoảng 2 tuần, trong đó ngày 10/6 thí sinh tập trung sinh hoạt quy chế, ngày 11 và 12/6 tổ chức thi chính thức, ngày 13/6 là ngày dự phòng.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, quy mô Hội đồng thi năm nay có 36.569 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 35.286 thí sinh xét tốt nghiệp và 1.283 thí sinh tự do. Dự kiến toàn kỳ thi sẽ tổ chức hơn 1.500 phòng thi và huy động trên 5.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chưa tính lực lượng công an.
![]() |
| Đại diện Sở GD-ĐT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. |
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng triển khai nhiều nội dung mới của kỳ thi năm nay như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân cấp nhiều nhiệm vụ cho các trường THPT, rút ngắn thời gian phúc khảo còn 5 ngày và thay đổi phương thức kiểm tra trong các khâu tổ chức thi.
![]() |
| Đại diện Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp. |
Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị kỳ thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bà đề nghị rà soát kỹ cơ sở vật chất, phương án bảo mật đề thi, an ninh trật tự, y tế, điện, đường truyền và chủ động xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời tăng cường phối hợp hỗ trợ thí sinh, nhất là tại các địa bàn xa, khó khăn.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN




