Những năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THCS-THPT Trà Cú (xã Trà Cú) không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành điểm sáng trong công tác dạy và học.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ giáo viên, nhà trường đã xây dựng được môi trường học tập thân thiện, hiệu quả và đậm đà bản sắc dân tộc.
![]() |
| Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS- THPT Trà Cú trong giờ học ngôn ngữ Khmer. |
Nỗ lực đổi mới
Trường hiện có cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Bên cạnh đó, sự phối hợp tích cực của ban đại diện cha mẹ học sinh (HS) và phụ huynh đã góp phần tạo môi trường học tập ổn định, thân thiện, giúp HS yên tâm học tập và rèn luyện.
Ông Diệp Chanh Tha- Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT Trà Cú cho biết: Những thuận lợi của trường hiện nay là nền tảng quan trọng để trường duy trì chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển toàn diện cho HS.
Tuy nhiên, sau gần 30 năm sử dụng, một số hạng mục như phòng ký túc xá, nhà ăn đã xuống cấp. Diện tích trường hiện có khoảng 11.249m², chưa có sân bãi chuyên dụng cho các môn thể thao và rèn luyện thể chất.
Ngoài ra, trường còn thiếu một số công trình phụ trợ như nhà công vụ, nhà kho, nhà xe, gây khó khăn trong công tác quản lý và bảo quản cơ sở vật chất.
Bên cạnh đó, nhà trường vẫn còn thiếu một số vị trí công tác như nhân viên thư viện, thiết bị, quản trị công sở và tư vấn tâm lý. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hỗ trợ HS và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
Đồng thời, số lượng HS dân tộc thiểu số còn hạn chế, khiến việc triển khai các chương trình giáo dục đặc thù và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc có lúc gặp khó khăn.
Tạo dựng môi trường giáo dục hiện đại
Trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn hạn chế, Trường Phổ thông DTNT THCS- THPT Trà Cú vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đội ngũ giáo viên có trình độ, tâm huyết, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS dân tộc thiểu số.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong giai đoạn 2022-2025, trường được đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây dựng các phòng học chức năng như: phòng thực hành tin học, phòng học tiếng Anh, phòng họp trực tuyến; đồng thời cải tạo, nâng cấp và mở rộng khuôn viên trường.
Giai đoạn 2026-2030, trường đề xuất đầu tư gần 19 tỷ đồng để cải tạo ký túc xá nam, nữ, xây mới nhà ăn, nhà xe, nhà kho, nhà công vụ giáo viên và nâng cấp sân phía sau ký túc xá. Khi hoàn thành, các hạng mục sẽ giúp đồng bộ cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện sinh hoạt nội trú và tạo không gian học tập, rèn luyện toàn diện cho HS.
Ông Diệp Chanh Tha- Hiệu trưởng của trường cho biết thêm: Ban Giám hiệu đã kiến nghị tỉnh, Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương sớm đầu tư cải tạo, xây dựng các công trình xuống cấp; xem xét bổ sung biên chế chuyên môn dùng chung, đồng thời cấp thêm quỹ đất để mở rộng sân bãi phục vụ thể thao, hoạt động ngoại khóa.
Việc tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực và mở rộng diện tích sử dụng là yếu tố then chốt giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống cho HS dân tộc thiểu số, hướng đến mục tiêu trở thành điểm sáng giáo dục của vùng đồng bào Khmer trong giai đoạn mới.
Trong chuyến công tác mới đây tại trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT Trà Cú trong công tác giảng dạy và giáo dục HS dân tộc thiểu số, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.
Thời gian tới, để phát huy hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu Sở GD-ĐT quan tâm đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống các trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn và chất lượng trong giai đoạn tới.
Tiếp tục rà soát hiện trạng cơ sở vật chất và nhu cầu HS, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư cụ thể, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, tạo môi trường học tập thuận lợi và sân chơi bổ ích cho HS dân tộc thiểu số.
Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
Bằng tinh thần vượt khó, thầy và trò Trường Phổ thông DTNT THCS- THPT Trà Cú đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm học 2024-2025, trường có 79 HS xếp loại xuất sắc, 262 HS đạt danh hiệu HS giỏi, 341 HS xếp loại hạnh kiểm tốt và 41 HS trúng tuyển vào các trường ĐH tốp đầu trong nước. Kết quả này khẳng định chất lượng đào tạo toàn diện, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống và kiến thức chuyên môn cho HS.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin