Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

06:20, 10/03/2026

Xã Ngãi Tứ hiện có 32 ấp, đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số toàn xã. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, Công an xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung xây dựng chính quyền gần dân, sát dân nhằm phục vụ lợi ích cho người dân và xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Công an xã hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân

Với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân phục vụ”, Công an xã Ngãi Tứ đã chủ động phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trực tiếp xuống từng hộ dân, xóm, ấp để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình ANTT chuyển biến rõ nét; mối quan hệ giữa công an với Nhân dân ngày càng gắn kết, bền chặt.

Nhiều thủ tục hành chính quan trọng như quản lý cư trú; cấp và quản lý căn cước, định danh điện tử mức 2; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ... đều được Công an xã giải quyết nhanh gọn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính công, thể hiện tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Bên cạnh đó, Công an xã Ngãi Tứ luôn chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, đặc biệt là trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay có 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, gần dân, sát dân. Tham mưu UBND xã triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng dẫn người dân tích hợp BHYT, giấy tờ cá nhân lên ứng dụng VNeID.

Thường xuyên gọi hỏi, giáo dục, yêu cầu cam kết không tái phạm đối với các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm và đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn; tổ chức tuần tra gần 300 cuộc, qua đó đã giải tán 26 trường hợp tụ tập đêm khuya, thanh, thiếu niên gây mất trật tự; kiểm tra 24 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và xử phạt vi phạm hành chính 109 trường hợp với số tiền trên 81 triệu đồng; vận động người dân giao nộp 13 vũ khí thô sơ.

Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Chi- Trưởng Công an xã Ngãi Tứ cho biết: “Năm 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định. Với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer nên cán bộ, chiến sĩ luôn gần dân để nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trong các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật để người dân nắm, chủ động phòng ngừa; phối hợp các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và ban nhân dân các ấp thông tin, tình hình về ANTT, chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer một cách kịp thời, từ đó người dân rất an tâm, chăm lo phát triển kinh tế”.

Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những biện pháp trọng tâm, Công an xã Ngãi Tứ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phong trào; nhiều mô hình hiệu quả được duy trì và triển khai có hiệu quả.

Đến nay, trên địa bàn xã có 33 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, 33 đội dân phòng và gần 600 tổ nhân dân tự quản. Duy trì nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả như: phát huy vai trò đồng bào dân tộc Khmer trong phòng ngừa, tố giác tội phạm; camera an ninh; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; các mô hình, tổ liên gia an toàn PCCC.

Thường xuyên duy trì hoạt động tri ân, “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết; phối hợp tặng quà cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Ông Thạch Khương (ngụ địa phương) cho biết: “Công an xã đã xây dựng nhiều mô hình phong trào gắn với công tác bảo đảm ANTT. Thông qua các mô hình, CLB, thành viên thường xuyên phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên từ đó tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở được bảo đảm ổn định”...

Ông Lê Hoàng An- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ cho biết: “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được phát triển và nhận được sự hưởng ứng tích cực của tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà trường với tinh thần “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an trong tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai hiệu quả các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Ngãi Tứ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp giữ gìn ANTT. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, giải quyết kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở; đồng thời kêu gọi Nhân dân trên địa bàn xã cùng nhau chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh