Miễn, giảm học phí, bảo hiểm y tế: Nâng bước học sinh đến trường

06:16, 16/09/2025

 Năm học 2025-2026, cùng với cả nước, học sinh Vĩnh Long bước vào trường với niềm vui lớn: miễn 100% học phí, hỗ trợ 50% BHYT. Chính sách kịp thời, giàu tính nhân văn này không chỉ giúp giảm gánh nặng kinh tế cho hàng triệu gia đình, mà còn mở rộng cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng, nâng bước học sinh khó khăn đến tương lai. 

Học sinh Trường THCS Lê Hữu Thanh hào hứng trong giờ học ngoài trời.
Học sinh Trường THCS Lê Hữu Thanh hào hứng trong giờ học ngoài trời.

Niềm vui đến từng lớp học

Ngay từ đầu năm học, các trường học ở Vĩnh Long đồng loạt triển khai chính sách miễn học phí và giảm 50% phí BHYT theo Hướng dẫn liên ngành số 246/HDLN-BHXH-SGDĐT và Công văn số 856/SGDĐT-KHTC.

Tại Trường THCS Lê Hữu Thanh (xã Trung Hiệp), Hiệu trưởng Trần Ngọc Thành cho biết: “Chính sách miễn học phí và hỗ trợ BHYT 50% đã tác động tích cực đến đời sống, giúp phụ huynh đỡ vất vả, học sinh ít phải nghỉ học vì khó khăn. Nhiều em được mua quần áo, tập sách, đủ điều kiện học 2 buổi/ngày”.

Niềm vui ấy lan tỏa đến phụ huynh của trường- chị Trương Thị Hồng Liên xúc động: “So với năm trước, chi phí giảm khoảng 50%. Với gia đình có hai con đi học, khoản tiết kiệm nhân đôi. Chính sách miễn học phí và giảm BHYT giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để con tham gia các hoạt động, phát triển toàn diện”.

Bên cạnh đó, Trường THCS Lê Hữu Thanh còn phối hợp chính quyền, ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể địa phương vận động tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ xe đạp, sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn, giúp các em đủ điều kiện tiếp tục đến lớp, không bỏ học giữa chừng.

Tại Trường THCS Phước Hưng (xã Tập Sơn), nơi có trên 60% học sinh là người dân tộc Khmer, không ít học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiệu trưởng Hồng Diệp Thanh Tòng cho biết, những năm qua, nhà trường luôn gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện BHYT.

Khi có chính sách miễn học phí và hỗ trợ 50% BHYT giúp cho nhà trường có nhiều thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh thực hiện BHYT. Thầy Hồng Diệp Thanh Tòng, nhấn mạnh: “Khi thực hiện các chính sách này thuận lợi cho nhà trường, quý phụ huynh phấn khởi, vui mừng cho con đến trường, góp phần cải thiện kinh tế gia đình trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn”. 

Nét đẹp nhân văn

Nữ sinh Trường THPT Trần Văn Kiết rạng rỡ ngày tựu trường.
Nữ sinh Trường THPT Trần Văn Kiết rạng rỡ ngày tựu trường.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Trần Văn Kiết (xã Chợ Lách) có gần 1.100 học sinh, trong đó khoảng 8% học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Việc triển khai chính sách miễn học phí và hỗ trợ 50% BHYT cho học sinh tại trường, theo cô Đinh Hồ Mỹ Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường, có nhiều tác động tích cực đến sĩ số học sinh và các hoạt động của nhà trường.

Cụ thể, không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế, ổn định sĩ số lớp; tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng, sức khỏe giúp học sinh phát triển toàn diện.

Cô Đinh Hồ Mỹ Ngọc- Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Kiết, khẳng định: “Không còn áp lực tài chính, học sinh tập trung học tập, tham gia hoạt động rèn luyện kỹ năng, hướng nghiệp, trải nghiệm. Cha mẹ học sinh yên tâm hơn, nhà trường thuận lợi triển khai dạy 2 buổi/ngày”.

Niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt học sinh. Em Huỳnh Khánh Duy- học sinh lớp 11A1, bày tỏ: “Em rất vui mừng, biết ơn khi ba mẹ đỡ lo, chúng em có thêm động lực học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội”.

Từ thực tế triển khai, không chỉ ghi nhận hiệu quả của chính sách mà còn gửi gắm nhiều kiến nghị, mong rằng những chính sách hỗ trợ này tiếp tục được duy trì ổn định trong những năm học tới. Các trường cũng kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung giáo viên, nhân viên để có thể triển khai dạy học 2 buổi/ngày, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giúp học sinh được học tập trong điều kiện công bằng và đầy đủ hơn.

Chính sách không chỉ là một sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là cam kết để học sinh đều có cơ hội đến lớp, được bảo vệ sức khỏe và phát triển toàn diện. Đây chính là bước đi bền vững để nuôi dưỡng tương lai, để mỗi mái trường trở thành nơi gieo mầm tri thức và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Bà La Thị Thúy- Giám đốc Sở GD-ĐT: Chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và tăng mức hỗ trợ đóng BHYT lên 50% là chủ trương kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc.

Qua đó, giúp giảm đáng kể gánh nặng kinh tế cho phụ huynh, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là bước tiến tạo công bằng và tiến bộ xã hội trong giáo dục.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh