Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều trường học tiêu biểu tại các xã, phường trong tỉnh đã được biểu dương. Thành tựu nổi bật và những định hướng phát triển mới của các đơn vị không chỉ phản ánh nỗ lực đổi mới giáo dục mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.
![]() |
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phước Hậu) đổi mới phương pháp, tạo hứng thú học tập cho học sinh. |
Những điểm sáng từ cơ sở
Nhiệm kỳ qua, nhiều cơ sở giáo dục ở Vĩnh Long đã khẳng định dấu ấn bằng những kết quả toàn diện. Tại Trường THPT Tân Lược (xã Tân Lược), chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực. Số học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào ĐH, CĐ năm sau đều cao hơn năm trước.
Đội ngũ sư phạm đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích cực ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Hiệu trưởng Trường THPT Tân Lược Quách Xuân Đào, nhấn mạnh: “Nhà trường xác định, mỗi giáo viên phải là hạt nhân truyền cảm hứng học tập, khơi dậy khát vọng cống hiến và góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho quê hương”.
Ở bậc THCS, Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phước Hậu) tiếp tục khẳng định vị trí cao về chất lượng giáo dục. Năm học 2024-2025, 100% học sinh đạt yêu cầu học tập và rèn luyện, trong đó gần 60% đạt loại tốt; học sinh đỗ vào THPT đạt trên 85%, riêng vào trường chuyên đạt hơn 60%. Đội ngũ giáo viên cũng là điểm mạnh khi có 77,7% đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.
Ông Nguyễn Minh Đăng- Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Chúng tôi xem việc đổi mới phương pháp, lấy học sinh làm trung tâm và ứng dụng chuyển đổi số là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới”.
Trong khi đó, tại phường Tân Ngãi, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã mang lại kết quả ấn tượng. Hàng loạt trường từ mầm non đến THCS được công nhận chuẩn, cơ sở vật chất được kiên cố hóa, đồng bộ; phương pháp dạy học và công tác quản lý ngày càng đổi mới. Đại diện Trường THCS Nguyễn Khuyến, chia sẻ: “Đạt chuẩn quốc gia không chỉ là danh hiệu, mà là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh và học sinh”.
Bên cạnh các đơn vị tiêu biểu như các trường: THPT Tân Lược, THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Khuyến, THCS Hòa Phú (xã Phú Quới) cũng để lại dấu ấn với việc tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Từ năm 2020, nhà trường đã triển khai kế hoạch tự đánh giá, thu thập minh chứng và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của tập thể sư phạm.
Đến năm học 2024-2025, Trường THCS Hòa Phú được Sở GD-ĐT công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là kết quả ghi nhận quá trình nỗ lực kiên trì của tập thể nhà trường, là tiền đề để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục trong các năm tiếp theo.
Ông Bùi Văn Xuân- Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Tự đánh giá chất lượng giáo dục không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là điều kiện quan trọng để chúng tôi nhìn lại, điều chỉnh, từ đó nâng cao hiệu quả mọi hoạt động của nhà trường”.
Góp phần phát triển nhân lực trẻ
![]() |
Trường THPT Tân Lược- điểm sáng trong nâng cao chất lượng giáo dục. |
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các đơn vị cơ sở đã đưa ra những định hướng cụ thể, phù hợp với thực tiễn. Trọng tâm trước hết là tăng cường phân luồng, hướng nghiệp. Tiêu biểu, Trường THPT Tân Lược xác định 2 nhiệm vụ chiến lược: phát triển học sinh có năng lực vượt trội và đẩy mạnh phân luồng sau THCS, THPT gắn với đào tạo nghề. Nhà trường chú trọng phát hiện sớm, bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng cá thể hóa, liên kết với trường ĐH, doanh nghiệp và quỹ học bổng để mở rộng cơ hội phát triển.
Song song, chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và các cơ sở nghề để tổ chức hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế, xây dựng chương trình linh hoạt giúp học sinh “học xong làm được việc”. Theo cô Quách Xuân Đào, đầu tư cho học sinh giỏi và phân luồng hợp lý chính là nền tảng để nuôi dưỡng nhân tài và tạo nguồn nhân lực vững chắc cho quê hương.
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng được ban giám hiệu các trường xác định là yếu tố quyết định. Trường THCS Nguyễn Trãi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học: bồi dưỡng năng lực sư phạm, đảm bảo 100% giáo viên được tập huấn Chương trình giao dục phổ thông 2018; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Với học sinh, nhà trường chú trọng giáo dục nền nếp, rèn luyện đạo đức và kỹ năng thông qua ký cam kết đầu năm, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa.
Chi bộ giữ vai trò nòng cốt trong lãnh đạo chuyên môn, phân công hợp lý để giáo viên yên tâm công tác. Song song đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Ông Nguyễn Minh Đăng nhấn mạnh: “Môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện sẽ giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ và tình cảm”.
Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến từng nhà trường, sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của phụ huynh, Nhân dân.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với định hướng phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy xã hội hóa giáo dục, ngành giáo dục tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở GD-ĐT đã chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, giúp chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao: tiểu học hoàn thành chương trình từ 99,77% trở lên, tốt nghiệp THCS đạt 99,84%, tốt nghiệp THPT đạt 98,97%. Các kỳ thi học sinh giỏi, tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế; kết quả học sinh giỏi quốc gia vượt chỉ tiêu, riêng năm 2025 đạt 61 giải. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin