Đồng loạt tư vấn chọn tổ hợp môn cho học sinh lớp

14:49, 06/08/2025

​​​Ngay sau khi công bố kết quả trúng tuyển lớp 10, các trường THPT đồng loạt triển khai tư vấn chọn tổ hợp môn học. Đây là bước định hướng nghề nghiệp đầu tiên, giúp học sinh xác định lộ trình phù hợp với sở thích, năng lực và mục tiêu tương lai.

Học sinh vui vẻ sau khi tham gia tư vấn hướng nghiệp- chọn tổ hợp môn học lớp 10 tại Trường THPT Lưu Văn Liệt.
Học sinh vui vẻ sau khi tham gia tư vấn hướng nghiệp- chọn tổ hợp môn học lớp 10 tại Trường THPT Lưu Văn Liệt.

Tư vấn đi vào chiều sâu

Từ năm 2022, tất cả trường THPT tại Vĩnh Long đã triển khai mô hình tổ hợp. Riêng năm học 2025-2026, việc tư vấn chọn tổ hợp diễn ra trong bối cảnh quy mô lớp học tăng sau sáp nhập địa giới hành chính; tư vấn càng khoa học, chặt chẽ hơn.

Tại Trường THPT Lưu Văn Liệt, học sinh lớp 10 được lựa chọn 1 trong 7 tổ hợp môn học và cụm chuyên đề. Buổi tư vấn được tổ chức nghiêm túc, gần gũi với sự tham dự của hơn 400 học sinh và đông đảo phụ huynh. Các em ngồi theo lớp, tập trung lắng nghe, ghi chép thông tin, trên tay là tài liệu hướng dẫn cụ thể.

Phụ huynh cũng chăm chú theo dõi, thể hiện sự đồng hành cùng con trong giai đoạn đầu định hướng học tập. Học sinh Trần Nguyễn Phương Trà, Trường THPT Lưu Văn Liệt cũng chọn tổ hợp vì học tốt Hóa- Sinh và yêu thích nghề y. Em tự tin với lựa chọn đã được cân nhắc kỹ.

Cô Phan Hoàng Tú Nga- Hiệu trưởng nhà trường- cho biết: Mục tiêu tư vấn giúp các em và phụ huynh an tâm, định hướng đúng ngay từ đầu. Sau phần tư vấn, một số phụ huynh và học sinh tiếp tục trao đổi với lãnh đạo nhà trường để làm rõ băn khoăn. Năm nay, nhà trường còn huy động học sinh lớp 10 có học lực tốt tham gia tư vấn, tạo sự gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm học tập thực tế và khơi dậy tinh thần chủ động.

Tại Trường THPT Vĩnh Long, không khí tư vấn diễn ra sôi nổi. Không riêng học sinh, phụ huynh lắng nghe kỹ lưỡng, cầm tài liệu trong tay, một số người tranh thủ trao đổi, người khác ghi chú, tra cứu- thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi đồng hành cùng con.

Chị Trần Nguyễn Phương Quyên (phường Thanh Đức) chia sẻ: “Con tôi chọn tổ hợp số 3 gồm Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế- pháp luật và Công nghệ- phù hợp khối ngành Y dược. Tôi không vội mua sách, chờ nhà trường thông báo danh sách chính thức để tránh mua sai”.

Trường THPT Vĩnh Long đã chuẩn bị bài bản: từ hệ thống tổ hợp, phiếu đăng ký có mã QR đến các bài trắc nghiệm hướng nghiệp giúp học sinh xác định ngành học phù hợp. Trường xây dựng 6 tổ hợp theo 2 hướng chính: Khối Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin học) và Khối Khoa học xã hội (Địa lý, Giáo dục kinh tế- pháp luật…).

Hiểu để chọn đúng

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh lớp 10 sẽ chọn 3 môn tự chọn để học sâu bên cạnh các môn bắt buộc như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Quốc phòng- An ninh... Các môn tự chọn này sẽ gắn với cụm chuyên đề học tập, được dạy xuyên suốt 3 năm học phổ thông.

Cách tiếp cận mới giúp học sinh chủ động hình dung ngành nghề tương lai. Tuy nhiên, việc lựa chọn tổ hợp không phù hợp có thể dẫn đến khó tiếp thu, học lệch, thậm chí mất cơ hội xét tuyển ĐH nếu thiếu môn trong tổ hợp xét tuyển.

Theo thầy Phạm Văn Quân- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, nhầm lẫn giữa môn bắt buộc và môn lựa chọn là sai lầm đáng tiếc. Có trường hợp học sinh tưởng Toán- Lý- Hóa là tổ hợp tự chọn, ghi sai đơn chuyển trường và bị xếp nhầm lớp. Hệ quả là học bạ thiếu môn xét tuyển ĐH.

“Không học đủ môn trong tổ hợp khiến học bạ bị khuyết, học sinh có thể bị loại khi xét tuyển bằng học bạ”, thầy Quân nhấn mạnh. Ví dụ, chọn tổ hợp không có môn Sinh thì không thể thi ngành y. Tuy nhiên, không ít học sinh lớp 9 chưa được hướng nghiệp bài bản, phụ huynh cũng chưa nắm rõ mối liên hệ giữa tổ hợp- ngành học- nghề nghiệp. Nhiều người chọn theo phong trào hoặc theo sách cũ của anh chị.

Vì thế, tư vấn tổ hợp môn cần bắt đầu từ THCS, phụ huynh cần chủ động tìm hiểu, đồng hành cùng con. Tại buổi tư vấn của Trường THPT Lưu Văn Liệt, em Đỗ Nguyễn Bảo Châu cùng ba là anh Đỗ Xuân Toàn tích cực trao đổi với giáo viên. Anh Toàn nói: “Tôi cùng con tìm hiểu kỹ môn học, xu hướng nghề nghiệp để chọn tổ hợp sát với ngành con yêu thích”.

Chọn tổ hợp môn lớp 10 không chỉ là chọn môn học- đó là lựa chọn cho tương lai. Khi được tư vấn kỹ, có lộ trình tư vấn kỹ, rõ ràng và sự đồng hành đúng cách, học sinh sẽ có lựa chọn đúng năng lực, đúng đam mê, đúng xu thế thị trường.

Theo các chuyên gia tư vấn, khi chọn môn, học sinh cần căn cứ 3 yếu tố: Năng lực học tập: chọn tổ hợp có môn mạnh. Sở thích cá nhân: học lâu dài nếu yêu thích. Mục tiêu ngành học: gắn với yêu cầu xét tuyển. Ví dụ: Ngành Y dược: Toán- Hóa- Sinh; ngành Luật, Quản lý: Văn- Sử- Địa; ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin: Lý- Toán- Tin. Học sinh có thể tra cứu thông tin tuyển sinh các trường ĐH để biết ngành cần tổ hợp nào- từ đó chọn từ lớp 10 cho đúng.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh