Thời gian qua, đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng hoạt động thiết thực. Chính sự chung sức, đồng lòng của tôn giáo đã góp phần tạo nguồn lực quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM; khẳng định phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.
![]() |
| Tôn giáo đang đồng hành, đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM. |
Chung tay đổi mới diện mạo nông thôn
Trên địa bàn tỉnh có 12 tổ chức tôn giáo, với hơn 1,3 ngàn cơ sở thờ tự, hơn 2,7 ngàn chức sắc, 6,1 ngàn chức việc và hơn 1,13 triệu tín đồ tôn giáo. Những năm qua, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hăng hái thi đua, hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng NTM; làm thay đổi rõ rệt diện mạo, đời sống nông thôn.
Theo Linh mục Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM do MTTQ phát động thông qua việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được nhân rộng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Linh mục Chánh xứ khích lệ và hướng dẫn bà con cải thiện đời sống, tích cực lao động, sản xuất, chăn nuôi heo, dê, bò; đơn cử như ở huyện Ba Tri (cũ) mô hình nuôi bò với tổng đàn bò trên 100 con với dây chuyền chăn nuôi khép kín và nuôi trồng thủy sản đạt thu nhập cao. Đồng bào Công giáo tích cực hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng, ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, xây dựng công trình phúc lợi, góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch, đẹp.
Thực hiện bản ký kết “Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” (giai đoạn 2022-2026), Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh đã triển khai thực hiện bằng hoạt động cụ thể như: tổ chức khóa học hạnh đường của chức sắc tôn giáo về nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động mua bồn chứa nước hỗ trợ người dân và bổn đạo nghèo chứa nước sinh hoạt; vận động tập thể thu gom rác đốt bảo vệ môi trường và nhiều buổi dọn cỏ, phát quang bụi rậm trong khuôn viên cơ sở thờ tự. Vận động bà con bổn đạo sinh hoạt nơi cộng đồng và gia đình phải có hố rác ở nông thôn, thùng rác phân loại rác ở thành thị; ý thức chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp tại khu vực bị nhiễm mặn, hoặc ảnh hưởng biến đổi khí hậu, bảo đảm kinh tế gia đình.
Nhân lên những điều tử tế
Chia sẻ yêu thương, thực hiện an sinh xã hội cũng là điểm sáng hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của đồng bào tôn giáo; là minh chứng cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc.
Linh mục Trương Thanh Sơn- Quản nhiệm Nhà thờ Phường 4 (phường Phước Hậu) cho biết: “Để góp phần đóng góp an sinh xã hội, nhà thờ cùng với nhóm bác ái Công giáo đã nấu cơm từ thiện tại bệnh viện, bếp ăn 5.000đ; góp phần chia sẻ với đồng bào lương- giáo hoàn cảnh khó khăn”.
![]() |
| Đồng bào có đạo chuẩn bị suất ăn hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn. |
Theo ông Nguyễn Văn Năm- Trị sự viên Trung ương, Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thời gian qua, Phật giáo Hòa Hảo tỉnh luôn đồng hành với mặt trận và đoàn thể thực hiện công tác an sinh xã hội; như: cất nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tu sửa cầu, đường, xe chuyển bệnh từ thiện, nấu cơm, cháo bệnh viện, hỗ trợ rau củ quả cho tổ từ thiện trong và ngoài tỉnh, hốt thuốc nam...
Thời gian tới, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh hướng dẫn tín đồ tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, trong đó, nổi bật Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... cùng các ngành, các cấp chính quyền chăm lo người nghèo, thực hiện công tác từ thiện xã hội, nhằm tạo môi trường an sinh ổn định.
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phật giáo tỉnh nhà có hơn 5.500 tăng ni, 755 cơ sở tự viện, hơn 805 ngàn tín đồ phật tử. Ban Trị sự đã phát động các ban trực thuộc, chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện, tăng ni trong tỉnh vận động phật tử, nhà hảo tâm trong và ngoài nước thực hiện công tác từ thiện xã hội, công trình, hiện vật quy thành tiền với tổng trị giá từ thiện- xã hội năm 2025 hơn 159 tỷ đồng.
Bước vào giai đoạn mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xác định 5 mục tiêu trọng tâm, nhằm góp phần đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong thực hiện chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện.
“Trong đó, tiếp tục xây dựng nếp sống “tốt đời- đẹp đạo”, gắn đạo hạnh với trách nhiệm công dân, đưa tinh thần Phật giáo vào việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện “Phật giáo Xanh”, phát động phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, ứng phó biến đổi khí hậu; gắn chặt với Chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh và mô hình “Tự viện không rác thải nhựa” do Giáo hội phát động”- Thượng tọa Thích Lệ Lạc- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết.
Những kết quả đạt được đã chứng minh cho tinh thần gắn bó với dân tộc, với quê hương của tôn giáo trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà; đặc biệt là vai trò đồng hành, đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM. Từ đó, góp phần tích cực đưa nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, cùng xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Bài, ảnh: MỘC TRÀ



