Khi giáo dục- đào tạo giảm bộ phận trung gian

05:25, 26/03/2025

(VLO) Bên cạnh câu chuyện sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện nhận được sự quan tâm của toàn xã hội thì nhiều giáo viên nghĩ đến việc phòng GD-ĐT ở các huyện sẽ chấm dứt vai trò.

Như vậy, các trường mầm non, tiểu học, THCS trước đây trực thuộc phòng GD-ĐT cấp huyện sẽ tiến đến trực thuộc Sở GD-ĐT như các trường THPT hiện nay.

Như vậy, các cuộc thi, hội thi, hoạt động phong trào cấp huyện sẽ không còn. Giáo viên các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS sẽ giảm áp lực từ các hoạt động, hội thi và công bằng hơn khi xét sáng kiến, thi giáo viên dạy giỏi vì không phải trải qua thêm 1 cấp so với các trường THPT.

Ngay cả đối với học sinh, việc trở thành học sinh giỏi cũng trở nên nhanh chóng hơn. Hiện tại, học sinh giỏi cấp THCS phải qua kỳ thi cấp huyện rồi mới được dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Một năm học có rất nhiều cuộc thi, hội thi, phong trào được phòng GD-ĐT cấp huyện phát động, tổ chức. Mỗi cuộc thi, mỗi hội thi không tránh khỏi tốn kém tiền của, thời gian của nhiều người.

Nếu không có gì thay đổi, từ năm học 2025-2026, giáo viên và học sinh mầm non, tiểu học, THCS sẽ bớt áp lực từ cấp trung gian. Khi tất cả các trường học đều trực thuộc Sở GD-ĐT, sở sẽ nắm vững cơ sở hơn; có thể cần nhân lực tại Sở GD-ĐT nhiều hơn nhưng có sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý và ứng dụng công nghệ vào quản lý mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

VĨNH PHÚC

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh