Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm kỷ niệm 30 năm thành lập

Cập nhật, 17:06, Chủ Nhật, 20/11/2022 (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sáng 20/11, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1992 - 2022) và họp mặt 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận và chúc mừng những kết quả của trường trong suốt 30 năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, trường cần xác định kế hoạch chiến lược vừa phát huy truyền thống, vừa đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được nhận bằng khen.
Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được nhận bằng khen.

Khơi gợi, phát huy sự sáng tạo trong đội ngũ; bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp thầy cô có đủ tự tin để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tháng 1/1992, ngôi trường mang tên trường chuyên Vĩnh Long có 3 lớp chuyên khối 10 và 60 học sinh được thành lập cơ sở đặt chung với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Vĩnh Long. Lúc đầu, trường chỉ có 8 cán bộ, giáo viên cơ hữu, đa số giáo viên thỉnh giảng từ các trường khác.

Giáo viên được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
Giáo viên được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Năm 2016, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt chuẩn quốc gia và năm 2018 đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường có 4 giáo viên được nhà giáo ưu tú, nhiều giáo viên được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

Học sinh nhà trường đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, “Đường lên đỉnh Olympia”. Trong hơn 8.000 cựu học sinh của trường đã có trên 60% có học vị thạc sĩ, 4% có học vị tiến sĩ.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN