Trường ĐH Xây dựng Miền Tây khai giảng năm học mới

Cập nhật, 14:40, Thứ Sáu, 18/11/2022 (GMT+7)
Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.
Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

(VLO) Ngày 18/11, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tổ chức khai giảng năm học 2022 -2023 và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Năm học này, nhà trường có 210 cán bộ, viên chức, người lao động với hơn 3.000 sinh viên, theo học ở 8 ngành đào tạo. Trong đó, có 600 tân sinh viên và trường đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyết đến hết tháng 12/2022.

Dịp này, trường trao 10 suất học bổng toàn phần cho sinh viên của trường, mỗi suất trị giá 60 triệu đồng.
Dịp này, trường trao 10 suất học bổng toàn phần cho sinh viên của trường, mỗi suất trị giá 60 triệu đồng.

Năm học mới, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy và học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường công tác tuyển sinh và đặt mục tiêu 95% sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm đúng ngành nghề. 

Năm học 2021 - 2022, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhà trường đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học đề ra. Tỷ lệ tuyển sinh đạt 93%, vượt chỉ tiêu so kế hoạch. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 100%; sinh viên khá, giỏi, xuất sắc đạt hơn 33%; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm hơn 94%.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN