Nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ xã Nhơn Phú đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực và toàn diện.
![]() |
Nhiệm kỳ mới, xã Nhơn Phú sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với làng nghề di sản đương đại. |
Tăng tốc tạo đột phá phát triển kinh tế- xã hội
Là một trong những nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022, ông Trương Hoàng Phương (ấp Phú Thuận A) đã tận dụng 15 công đất trồng nhãn tím, nhãn ido, nhãn xuồng và thanh nhãn để phát triển kinh tế vườn gắn với làm du lịch (DL) trong 2 năm qua.
Ý tưởng làm DL của ông Phương xuất phát từ việc đi nhiều nơi, thấy các nhà vườn làm DL từ vườn cây ăn trái sẵn có; và du khách nước ngoài lẫn người thành thị rất thích về trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Ông tự tin khoe “đặc sản” ở điểm DL là ông chủ vườn rất thân thiện, gần gũi, nhiệt tình, mến khách. Cùng với đó là vườn cây ăn trái an toàn, dưới mương có cá, ốc...
Theo ông Phương, làm DL cần sự lâu dài, bên cạnh việc kết hợp với tham quan di sản đương đại “vương quốc lò gạch”, cần đầu tư thêm các dịch vụ ăn uống, lưu trú, ẩm thực, sân cầu lông, dịch vụ hát với nhau, khu vui chơi cho trẻ em...
Nhiệm kỳ qua (2020-2025), Đảng ủy xã Nhơn Phú đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, tạo tiềm lực phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH); đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng quy mô, nâng cao giá trị kinh tế vườn. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng bình quân 2,56 %/năm. Toàn xã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao gồm: nhãn ido, khoai mỡ, nấm bào ngư, tạo điều kiện cho nhà vườn ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.
Bên cạnh, xã tập trung phát triển các ngành nghề có thế mạnh như: sản xuất gạch ngói- gốm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, cơ khí, sản xuất củi trấu, tạo tiềm năng phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới, tạo thêm nhiều ngành nghề và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Hiện, tổng số lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chiếm 38,5% lao động trong xã. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 4.585,9 tỷ đồng, tăng bình quân 8,01 %/năm.
Xã Nhơn Phú đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, tập trung xây dựng giao thông nông thôn. Cụ thể, xây 12 tuyến đường liên ấp, 6 tuyến đường liên xóm, 45 tuyến đường ngõ xóm, với tổng chiều dài hơn 26km; xây mới 10 cây cầu bê tông, dài 498m, tổng kinh gần 97 tỷ đồng.
Cùng với đó, thực hiện 33 công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Hệ thống đường ống nước được quan tâm đầu tư, đến nay có 96,42% hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.
Bên cạnh, xây mới và sửa chữa 316 căn nhà, trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nhà kiên cố và nhà bán kiến cố đạt tỷ lệ 98,97%. Hiện, xã không còn nhà tạm, dột nát. Qua đây, góp phần nâng chất các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường và an toàn thực phẩm, nhà ở dân cư... trong xây dựng NTM.
Để góp phần cùng địa phương xây dựng NTM, ông Phương đã hiến gần 1 công đất xây đường liên ấp Phú Thuận A, Phú Thuận B, Phú Thạnh dài 6.300m, mặt nhựa 3,5m. Tuyến đường hoàn thành, ông tiếp tục đóng góp tiền làm đèn đường thắp sáng trồng hoa dọc theo tuyến đường tạo cảnh quan xinh đẹp, thơ mộng cho vùng nông thôn vừa thu hút khách tham quan.
Ông Phương kỳ vọng bước sang nhiệm kỳ mới với bộ máy mới năng động về địa phương gắn bó cùng dân, đầu tư cho nông thôn, thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển, trong đó đẩy mạnh phát triển DL gắn với nông nghiệp.
Đoàn kết, đổi mới, từng bước phát triển bền vững
Thời gian qua, Hội LHPN xã Nhơn Phú luôn duy trì thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ sống xanh, sạch, đẹp”, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng NTM. Qua tuyên truyền vận động, có 100% hội viên tham gia tích cực. Trong các phong trào, chị Nguyễn Minh Luân (ấp Phú Thọ) luôn là người tiên phong làm trước. Nổi bật là trồng các loại hoa cây kiểng trước nhà, tạo không gian xanh, sạch, đẹp trước ngõ.
Thực hiện mô hình 3 sọt rác, để phân loại rác thải tại hộ gia đình, chị Luân cho biết: Các sọt rác được chị phân ra từng loại rác hữu cơ; rác nhựa, tái chế được; và các loại rác khác. Mô hình này góp phần nâng cao nhận thức của mỗi chị em trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội LHPN xã Nhơn Phú tích cực tuyên truyền phân loại, tái chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng lối sống xanh, sạch, đẹp; góp phần tích cực cùng địa phương nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM. Đồng thời, tạo nguồn quỹ hỗ trợ hoạt động nhân đạo, đặc biệt là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú cho biết: Các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn đoàn kết thống nhất trong tư tưởng, hành động; phát huy tốt dân chủ trong nội bộ tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ qua. Cùng với đó, xã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động có hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để phát triển KT-XH, góp phần giúp cho bộ mặt nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú Nguyễn Huỳnh Thu, bước vào nhiệm kỳ mới (2025-2030), Đảng bộ xã tập trung mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; duy trì, nâng chất các tiêu chí xã NTM; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong xây dựng NTM; phát triển nông thôn theo hướng toàn diện, bền vững, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân.
Cùng với đó, xã tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, phát triển đa dạng sản phẩm DL gắn với tiềm năng, lợi thế Khu lò gạch gốm Mang Thít. Cụ thể, Đảng ủy, UBND xã sẽ phối hợp với sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2312/QĐ-UBND, ngày 11/11/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Khu lò gạch gốm Mang Thít tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045.
Rà soát đề xuất bổ sung điều chỉnh quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển các dịch vụ điểm dừng chân và cơ sở lưu trú DL. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030 phát triển mới 2 điểm DL thu hút 5.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan DL tại địa phương.
Bài, ảnh: HẢI YẾN- XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin