Khảo sát tình hình thực hiện chính sách cho ngư dân tại xã Tân Thủy và Thới Thuận

13:02, 14/10/2026

Sáng 14/10, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chính sách cho ngư dân tại 2 xã Tân Thủy và Thới Thuận.

Tham gia đoàn có bà Lê Thị Thúy Kiều - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát; cùng các thành viên đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát thăm hộ ông Nguyễn Văn Tài, ấp An Thuận. Đây là hộ có hồ sơ xin giải bản tàu cá.
Đoàn khảo sát thăm hộ ông Nguyễn Văn Tài, ấp An Thuận. Đây là hộ có hồ sơ xin giải bản tàu cá.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 và Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND tỉnh về hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá và nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), 2 xã Tân Thủy và Thới Thuận đã triển khai tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại 3 hộ dân ở xã Tân Thủy và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tại xã Tân Thủy, có 1.415 tàu cá đăng ký, sản lượng khai thác khoảng 110 ngàn tấn/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 36 ngàn lao động. Từ ngày 8/6 đến 30/9/2026, xã tổ chức 101 cuộc gặp gỡ trực tiếp, với 1.515 lượt người tham dự. Các nội dung chính sách được tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và nhóm Zalo chủ tàu. Qua đó, khoảng 70% chủ tàu nắm được những nội dung chính của chính sách.

Theo báo cáo của UBND xã, đối với chính sách giải bản tàu cá, có 4 chủ tàu đề nghị hỗ trợ và cả 4 hồ sơ đều đủ điều kiện, nhưng chưa có tàu hoàn thành tháo dỡ, tiêu hủy để nhận hỗ trợ.

Về chính sách VMS, có 79 chủ tàu đăng ký thay thế thiết bị mới cho 97 tàu; chưa có trường hợp được giải ngân. Xã không phát sinh hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi nghề từ tàu cá nhỏ sang tàu cá lớn và nâng cấp thiết bị VMS.

Tại xã Thới Thuận, có 418 tàu cá, sản lượng khai thác đạt 5.082 tấn thủy sản. Sau khi triển khai chính sách, xã tiếp nhận đề nghị giải bản đối với 37 tàu cá và tổ chức thẩm tra, xác minh các trường hợp. Qua xác minh, có 28 tàu đang thực hiện tiêu hủy; trong đó, có 22 tàu cá thuộc diện “3 không” và 2 tàu không đủ điều kiện hoạt động; 9 tàu chưa thực hiện giải bản. Địa phương chưa có đơn đăng ký chuyển đổi nghề và chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị VMS. Trên địa bàn có 12 tàu thuộc diện được xem xét hỗ trợ theo chính sách VMS; trong đó, có 5 tàu có đơn xin ngưng hoạt động.

Khó khăn chung tại 2 địa phương là sinh kế của nhiều hộ dân phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản truyền thống, thiếu vốn để chuyển đổi nghề hoặc thực hiện các thủ tục liên quan.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận và kiến nghị, ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát - đánh giá: Buổi làm việc đạt mục tiêu đề ra. Việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND là cần thiết. Song, cần nghiên cứu xây dựng chính sách tổng thể, dài hạn, bảo đảm đồng bộ các giải pháp từ hỗ trợ giải bản tàu cá, đào tạo nghề đến tạo sinh kế, việc làm ổn định cho ngư dân sau chuyển đổi nghề.

Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát - phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát - phát biểu tại buổi làm việc.

Đề nghị xã Tân Thủy và xã Thới Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục thụ hưởng chính sách; tăng cường quản lý, không để tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục khai thác; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, công an, nhà mạng và cơ quan chuyên môn trong rà soát, quản lý tàu cá.

Đặc biệt, cần thực hiện chặt chẽ quy trình thẩm định, xác minh hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, hạn chế việc hồ sơ bị trả lại, ảnh hưởng đến thời gian và quyền lợi của người dân.

Trưởng đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tháo gỡ khó khăn trước mắt cho ngư dân trong phạm vi thẩm quyền; tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tiễn, góp phần ổn định đời sống và tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.

Tin, ảnh: THẠCH THẢO

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh