Ông Thạch Chiên- ngụ Khóm 13, phường Trà Vinh, là người tâm huyết với công tác giáo dục Phật học và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. Ông gắn bó với hoạt động giáo dục Phật học tại chùa Kompong Chrây (ấp Tầm Phương, xã Châu Thành). Đặc biệt, đóng góp công sức sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin về lịch sử chùa Kompong Chrây, góp phần hoàn thiện hồ sơ để chùa được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2025.
![]() |
| Ông Thạch Chiên (bìa trái) được khen thưởng có nhiều đóng góp hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận chùa Kompong Chrây đạt Di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: SU CHỊA |
Sinh năm 1966, ông Thạch Chiên có nhiều kỷ niệm gắn bó với chùa Kompong Chrây. Ông kể: Lúc nhỏ, tôi học chữ Khmer tại chùa và trực tiếp chứng kiến cảnh bom đạn chiến tranh tàn phá ngôi chùa, để lại trong tôi nhiều ký ức sâu sắc. Từ đó, tôi muốn tìm hiểu, lưu giữ nhiều hơn lịch sử của chùa, cũng như những đóng góp của các vị sư, phật tử Khmer trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tuyên truyền cho cộng đồng biết, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau.
Sau ngày thống nhất đất nước, ông Thạch Chiên tích cực học tập Phật học và kiến thức phổ thông. Ông xuất gia, theo học tại nhiều ngôi chùa trong tỉnh và Trường Trung học Pali-Khmer Nam Bộ tại tỉnh Sóc Trăng (cũ). Sau đó, ông trở về tham gia giảng dạy Phật học tại chùa Âng, chùa Samrong Ek và chùa Kompong Chrây, góp phần truyền đạt kiến thức thế học và Phật học cho các vị sư, học sinh, con em đồng bào Khmer trong và ngoài tỉnh.
Ông Thạch Chiên còn tích cực tham gia công tác địa phương. Từ từng tham gia Đội du kích ấp, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp. Giai đoạn 2012-2025, ông là Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban nhân dân Khóm 5, Phường 9, TP Trà Vinh (cũ). Ở từng vị trí công tác, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sau khi nghỉ công tác tại địa phương, ông Thạch Chiên tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer. Ông vẫn gắn bó với chùa Kompong Chrây, tham gia giảng dạy môn dịch thuật kinh điển Phật giáo. Ngoài ra, ông thường được mời làm “Ông mai” trong các lễ cưới của đồng bào Khmer, góp phần giữ gìn phong tục, tập quán và giáo dục các gia đình trẻ xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Ông Thạch Chiên chia sẻ: Tôi rất vui khi được các vị sư và bà con Khmer tin tưởng, tạo điều kiện để tham gia giảng dạy Phật học cũng như công tác tại địa phương. Trong đó, việc sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin về lịch sử chùa Kompong Chrây là công việc tôi đặc biệt tâm huyết. Bởi ghi nhớ lịch sử của chùa giàu truyền thống cách mạng cũng là góp phần gìn giữ những giá trị di sản của dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo tồn di sản của cha ông.
Những việc làm thiết thực của ông Thạch Chiên được các vị sư và đồng bào Khmer ghi nhận, nhất là công tác giáo dục trong vùng đồng bào Khmer. Với kinh nghiệm thực tiễn cùng kiến thức thế học và Phật học, ông thường xuyên chia sẻ, truyền đạt cho các vị sư, con cháu và cộng đồng nhiều kiến thức trong cuộc sống, các phong trào hành động cách mạng của địa phương, góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thượng tọa Thạch Suông- Sư cả chùa Kompong Chrây nhận xét: Ông Thạch Chiên là người tâm huyết với công việc của chùa và hoạt động xã hội. Đặc biệt, ông tích cực tham gia công tác giáo dục Phật học và sưu tầm tài liệu liên quan đến lịch sử chùa Kompong Chrây. Những việc làm của ông có ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của đồng bào Khmer, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống quê hương.
Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông Thạch Chiên là điển hình tiêu biểu trong gìn giữ lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của đồng bào Khmer. Những đóng góp thầm lặng của ông không chỉ góp phần bảo tồn giá trị di sản địa phương mà còn tích cực giáo dục thế hệ trẻ bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng và phát triển quê hương.
NGỌC XOÀN- SU CHỊA


