Ngày 26/8, Hội đồng Chính sách người có công phường Bến Tre tổ chức hội nghị khảo sát, xác minh, nắm thông tin về hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Be - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thiếu tá Lưu Văn Hến - Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Văn Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Chính sách người có công phường, cùng các thành viên Hội đồng Chính sách người có công phường và các nhân chứng có liên quan.
Từ những thông tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bến Tre đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường tổ chức nhiều đợt khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng, thu thập và đối chiếu thông tin tại khu phố Thanh Xuân và khu phố Thanh Sơn.
Cụ thể, tại khu phố Thanh Xuân, ngày 3/7/2026, trong quá trình làm mương trên phần đất gia đình, ông Tô Thanh Liêm phát hiện một bộ hài cốt và báo chính quyền địa phương. Qua xác minh, đồng chí Huỳnh Văn Be - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho biết: Tháng 4/1970, trong trận đánh tại khu vực Thanh Xuân, đơn vị có đồng chí Nguyễn Văn Sù hy sinh và được chôn cất nhưng không lập mộ. Thông tin này cũng được một số nhân chứng cao tuổi tại địa phương cung cấp thêm những chi tiết tương đồng về thời gian, địa điểm và việc chôn cất chiến sĩ hy sinh.
Tại khu phố Thanh Sơn, từ nguồn tin của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã khảo sát vị trí được cho là nơi từng chôn cất 2 người hoạt động cách mạng hy sinh khoảng năm 1968. Qua lời kể của các nhân chứng và người từng tham gia di dời hài cốt, đều đề cập đến việc từng có 2 hài cốt được chôn cất tại khu vực gần sông Hàm Luông. Những thông tin này đang tiếp tục được cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Tại hội nghị, các nhân chứng tiếp tục cung cấp những ký ức về địa hình, vị trí chôn cất, hoàn cảnh chiến đấu và các thông tin liên quan. Đây là những nguồn tư liệu quý, góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong điều kiện địa hình thay đổi và nhiều nhân chứng tuổi đã cao.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Chính sách người có công phường nhấn mạnh: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, đạo lý và tình cảm sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Văn Thương đề nghị Hội đồng Chính sách người có công, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước theo quy định.
Đối với hài cốt có cơ sở xác định danh tính, cần tiến hành lấy mẫu phục vụ xét nghiệm ADN, đối chiếu thông tin để sớm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với thân nhân, gia đình.
Đối với 2 hài cốt chưa xác định được danh tính, cần tiếp tục mở rộng nguồn thông tin, tìm kiếm thân nhân, đồng đội và nhân chứng để có thêm căn cứ xác minh.
Việc khẩn trương xác minh từng nguồn tin, tìm kiếm từng phần mộ không chỉ góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho hòa bình, độc lập của đất nước.
Tin, ảnh: NGỌC HÂN


