Gần dân, sát cơ sở, cán bộ hội, tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVVV), trưởng ấp đang phát huy vai trò dân vận khéo bằng những cách làm cụ thể, từ tuyên truyền, vận động đến hướng dẫn, đồng hành cùng hộ vay. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, giúp người dân có thêm điều kiện tạo sinh kế, ổn định cuộc sống.
![]() |
| Bà Trần Thị Huỳnh, ấp Cầu Quan (bên trái) làm thủ tục đáo hạn khoản vay tại điểm giao dịch của ngân hàng. |
Kết nối nguồn vốn
Từ khoản vay 15 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản, ông Kim Ngân, ấp Long Thới (xã Tân Hòa) từng bước xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Từ một con bò ban đầu, sau 3 năm, đàn bò của gia đình ông tăng lên 10 con. Đến nay, gia đình đã trả dứt nợ ngân hàng.
Bên cạnh chăn nuôi bò, gia đình còn canh tác 1ha lúa, tận dụng rơm rạ làm thức ăn cho bò và dành khoảng 2 công đất trồng cỏ. Phân bò được tận dụng làm phân bón cho sản xuất, phần dư có thể bán, vừa giảm chi phí vừa có thêm nguồn thu.
Theo ông Ngân, để có được kết quả này, bên cạnh sự chủ động của gia đình, ông được Hội Nông dân xã và Tổ TKVVV tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, lựa chọn mô hình phù hợp. Từ khoản vay ban đầu, gia đình từng bước mở rộng sản xuất bằng cách tận dụng đất đai, phụ phẩm nông nghiệp và nguồn lực sẵn có.
Thực tế cho thấy, hiệu quả của tín dụng chính sách được phát huy khi đến đúng người dân, sử dụng đúng mục đích. Với những hộ còn e ngại vay vốn hoặc chưa định hướng được mô hình sản xuất, cán bộ hội, tổ trưởng tổ TKVVV và trưởng ấp tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn. Phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hiểu từng hoàn cảnh” giúp cán bộ cơ sở nắm bắt nhu cầu vốn, điều kiện từng hộ để tư vấn nguồn vốn phù hợp.
Tại xã Tân Hòa, bà Thạch Thị Chanh Sô Kha- Tổ trưởng Tổ TKVVV ấp Cầu Quan cho biết: Tổ hiện có 47 hộ vay, tổng dư nợ khoảng 1,6 tỷ đồng. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, tổ thường xuyên tuyên truyền, vận động hộ vay thực hiện đúng quy định. Tổ khuyến khích hộ vay gửi tiết kiệm hàng tháng từ 30-50 ngàn đồng và cao hơn tùy điều kiện. Việc trả lãi, trả nợ gắn với gửi tiết kiệm giúp người dân chủ động cân đối tài chính, giảm áp lực khi đến kỳ hạn. Qua sinh hoạt tổ, các hộ vay còn trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ cách sử dụng vốn và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.
Bà Giang Thị Xem- Tổ trưởng Tổ TKVVV Ấp 6, xã Tân Hòa, cho biết tổ hiện có 52 hộ vay, tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng. Trong quá trình vay vốn, nhiều hộ có ý thức gửi tiết kiệm, từng bước trả nợ và tích lũy, qua đó giảm áp lực tài chính cho gia đình.
Mở hướng sinh kế
Từ các buổi sinh hoạt tổ và những lần đến từng gia đình, điều kiện vay, mức vay, thời hạn và cách sử dụng vốn được giải thích cụ thể. Những hộ có nhu cầu phát triển sản xuất được hướng dẫn lựa chọn mô hình phù hợp với đất đai, lao động và điều kiện thực tế.
![]() |
| Lãnh đạo Phòng Giao dịch cùng cán bộ Hội Nông dân xã Tân Hòa khảo sát mô hình nuôi bò sinh sản tại ấp Long Thới. |
Nhờ nguồn vốn chính sách đã giúp nhiều hộ đầu tư phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thủy, Ấp 3 (xã Tân Hòa) ban đầu gia đình vay 40 triệu đồng để mua 4 con dê sinh sản. Sau khi mô hình cho hiệu quả nên nâng mức vay lên 100 triệu đồng để đầu tư đàn dê và mở rộng sản xuất.
Bà Thủy cho biết, hiện gia đình duy trì 14 con dê sinh sản và dê thương phẩm. Bình quân mỗi năm xuất bán 2 lần, mỗi lần khoảng 20 con, tổng thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Gia đình còn tận dụng phân dê bán với giá khoảng 30 ngàn đồng/bao, lấy tiền mua thêm phụ phẩm làm thức ăn nhằm giảm chi phí đầu tư.
Theo ông Đoàn Khánh Dư- Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa cho biết, xã có gần 4,4 ngàn hội viên nông dân; 24 tổ với 1,221 ngàn hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ trên 43 tỷ đồng. Nhu cầu vốn của hội viên nông dân còn khá lớn, chủ yếu để chăn nuôi, mở rộng chuồng trại, phát triển sản xuất.
Hội phối hợp với ngân hàng và các tổ TKVVV nắm bắt nhu cầu, khảo sát phương án sản xuất, từ đó hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Nguồn vốn giải quyết việc làm giúp người dân đầu tư con giống, tận dụng đất đai, rơm rạ và nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế hộ.
Đến tháng 7/2026, tổng dư nợ tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiểu Cần đạt 616,6 tỷ đồng, tăng hơn 32 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 12,8 ngàn khách hàng còn dư nợ.
Ông Trần Văn Dũng- Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiểu Cần cho biết: Đơn vị tập trung thực hiện nguồn vốn được phân bổ, đồng thời rà soát nhu cầu để kịp thời đáp ứng vốn cho người dân. Năm 2026, đơn vị triển khai chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời quan tâm tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Giao dịch phối hợp với Công an xã rà soát trường hợp đủ điều kiện, góp phần tạo điều kiện sản xuất, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
Thời gian tới, Phòng Giao dịch tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TKVVV; rà soát, kiện toàn tổ theo hướng liền canh, liền cư, phát huy vai trò tổ trưởng.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN



