Nhà giáo 10 năm bền bỉ kết nối tấm lòng nhân ái

06:10, 26/07/2026

Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần vì dân, cô Lâm Thị Ngọc Nhanh- giáo viên Ngữ văn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Cầu Ngang luôn tận tụy với nghề và dành hơn 10 năm thực hiện hoạt động hỗ trợ người yếu thế. Thông qua Nhóm thiện nguyện Tâm An, cô trở thành cầu nối quan trọng giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Cô Lâm Thị Ngọc Nhanh tận tâm với hoạt động thiện nguyện. Ảnh: MỸ NHÂN
Cô Lâm Thị Ngọc Nhanh tận tâm với hoạt động thiện nguyện. Ảnh: MỸ NHÂN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Thấm nhuần lời dạy ấy, cô Lâm Thị Ngọc Nhanh (SN 1978) luôn trách nhiệm với nghề và tích cực sẻ chia, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm thiết thực. Với hơn 25 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô miệt mài gieo chữ, góp phần “trồng người” và dành hơn 10 năm kết nối tấm lòng nhân ái, sẻ chia với người yếu thế.

Song hành cùng công tác chuyên môn, cô tích cực tham gia hoạt động xã hội, cùng thành viên Nhóm thiện nguyện Tâm An kết nối nhà hảo tâm với người hoàn cảnh khó khăn. Cô trực tiếp hỗ trợ học phí, sách vở, thẻ BHYT tiếp sức học sinh có nguy cơ phải bỏ học tiếp tục vượt khó.

Ông Lê Văn Dũng- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Cầu Ngang nhận định: Việc làm và thành tích của cô Nhanh tạo thay đổi tích cực cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên. Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và không ngừng phấn đấu nâng chất lượng chuyên môn, cô Nhanh trở thành tấm gương để đồng nghiệp học tập, noi theo.

Các danh hiệu như giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều bằng khen của UBND tỉnh đã khích lệ đồng nghiệp tích cực đổi mới phương pháp, nâng chất lượng chuyên môn và xây dựng phong trào thi đua.

Hơn 10 năm hoạt động, Nhóm thiện nguyện Tâm An do cô khởi xướng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ học sinh, học viên nghèo, người già neo đơn, người bệnh và người khó khăn đã truyền cảm hứng để tập thể đơn vị cùng tham gia hoạt động thiện nguyện.

“Đối với học viên, cô luôn chú trọng truyền đạt kiến thức gắn với giáo dục về lòng nhân ái, sự tận tâm và tinh thần vượt khó. Qua việc làm cụ thể, nhiều học viên ý thức sống có trách nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ người khác, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện và rèn luyện đạo đức, lối sống đẹp”- ông Lê Văn Dũng chia sẻ thêm.

Hành trình thiện nguyện của cô bắt đầu từ biến cố gia đình cách đây 20 năm, khi em gái mắc bệnh ung thư máu. Thời điểm đó, cả gia đình dồn hết tài sản để chữa trị. Sau ca ghép tủy thành công, em gái cô hồi phục và có cuộc sống bình thường. Quá trình đồng hành cùng người thân tại bệnh viện để lại trong cô nhiều trăn trở, từ đó nuôi dưỡng tâm nguyện dành một phần cuộc đời giúp đỡ mảnh đời khó khăn.

Ban đầu, cô hỗ trợ học phí, mua thẻ BHYT cho học sinh nghèo, giúp người bệnh tiền mua thuốc và vận động người thân đóng góp hỗ trợ trường hợp khó khăn. Khi kinh tế gia đình ổn định, cô có thêm điều kiện thực hiện tâm nguyện và vận động bạn bè cùng chung tay.

Nhóm thiện nguyện Tâm An ra đời với 6 thành viên, duy trì hoạt động hiệu quả đến nay. Bình quân hàng năm, nhóm vận động từ 500-600 triệu đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hộ khó khăn và học sinh hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Thời gian gần đây, nhóm vận động hơn 200 triệu đồng hỗ trợ điều trị giáo viên và học sinh mắc bệnh nan y.

Một trong những trường hợp tiêu biểu được nhóm hỗ trợ là anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 1981, ngụ ấp Nhà Dựa, xã Châu Thành). Anh Phúc là cựu quân nhân, từng làm Tổ trưởng Tổ tự quản tại địa phương.

Năm 2011, anh mắc ung thư trực tràng, sau 3 lần phẫu thuật sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mất khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị đều trông cậy vào người vợ làm thuê, trong khi con gái anh cũng mang bệnh nặng cần điều trị lâu dài. Cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc do không đất sản xuất, không thu nhập ổn định.

Thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương, tháng 5/2026, Nhóm thiện nguyện Tâm An hỗ trợ gia đình anh 20 triệu đồng. Anh Phúc xúc động chia sẻ khoản tiền hỗ trợ giúp gia đình có thêm hy vọng tại giai đoạn khó khăn nhất.

Hành trình gần 10 năm gắn bó với thiện nguyện của cô Nhanh và nhóm Tâm An đã trở thành địa chỉ tin cậy kết nối nhà hảo tâm, là điểm tựa cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Những việc làm ý nghĩa được ghi nhận bằng bằng khen của Sở Y tế vì có nhiều đóng góp tích cực cho công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2025.

MỸ NHÂN

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh