Xã Tân Hòa phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

05:39, 26/07/2026

Trên những nẻo đường ở xã Tân Hòa những ngày này, cờ Tổ quốc tung bay. Tại các nhà bia ghi danh liệt sĩ, những đoàn cán bộ, ĐVTN cùng người dân thành kính đến dâng hương, thăm hỏi gia đình chính sách. Đó không chỉ là hoạt động đơn thuần mà còn là biểu hiện sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được cả hệ thống chính trị ở Tân Hòa phát huy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tăng Chí Huấn- Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long trao bằng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho ông Thạch Phươl (con của Mẹ Thạch Thị Giàu) nhân họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tăng Chí Huấn- Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long trao bằng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho ông Thạch Phươl (con của Mẹ Thạch Thị Giàu) nhân họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Khắc ghi truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý tri ân

Ông Triệu Văn Dầy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Tân Hòa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có biết bao người con của quê hương đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi non sông. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người mang trên mình thương tật suốt cuộc đời, nhiều gia đình hiến dâng những người thân yêu nhất vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hiện nay, toàn xã Tân Hòa có 368 gia đình thuộc diện người có công với cách mạng như: gia đình thương binh, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và đối tượng được tặng thưởng huân chương, huy chương hoặc từng bị địch bắt, tù đày. Con số ấy không chỉ phản ánh truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương mà còn đặt ra trách nhiệm lớn đối với cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân của họ.

Những hy sinh ấy đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, đồng thời hun đúc nên truyền thống cách mạng của quê hương Tân Hòa. Mỗi phần mộ liệt sĩ, mỗi tên tuổi được khắc ghi trên bia tưởng niệm, mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi thương binh, bệnh binh đều là minh chứng sống động cho lòng yêu nước, ý chí kiên cường của các thế hệ đi trước, để nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.

Chủ tịch UBND xã Triệu Văn Dầy cho biết thêm: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Hòa được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa xã Tân Hòa, xã Long Thới và thị trấn Cầu Quan của huyện Tiểu Cần trước đây. Sự kiện này không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn hội tụ những giá trị truyền thống cách mạng của 3 địa phương, tạo nên sức mạnh đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Phát huy truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đồng thời là trách nhiệm và đạo lý của cả hệ thống chính trị. Mỗi dịp lễ, tết, đặc biệt là Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các hoạt động tri ân được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn trong thế hệ trẻ.

Những chuyến thăm hỏi, những phần quà nghĩa tình, những nén hương thành kính tại nhà bia ghi danh liệt sĩ hay các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang công trình ghi công liệt sĩ tuy bình dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của cộng đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống xã hội.

Với quan điểm không để người có công nào bị thiệt thòi, nhiều năm qua, địa phương đã chủ động rà soát, cập nhật hồ sơ, giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định. Cùng với đó là sự chung tay của các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân, góp phần tạo nên phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp trong cộng đồng.

Chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực

Không chỉ dừng lại ở những lời tri ân, xã Tân Hòa đã cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng. Với quan điểm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đồng thời là thước đo trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hằng năm, UBND xã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện đầy đủ việc rà soát, cập nhật hồ sơ người có công; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, bảo đảm mọi đối tượng đều được thụ hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Song song đó, công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi cũng được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi của người có công, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội một cách công bằng và minh bạch.

Cụ thể, trong năm 2026, địa phương đã phối hợp chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.857 lượt đối tượng, với tổng kinh phí hơn 5,52 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện chi trả chế độ điều dưỡng tại nhà cho 60 đối tượng, với số tiền hơn 150,6 triệu đồng; thực hiện chính sách thờ cúng liệt sĩ đối với 262 gia đình. Một trăm phần trăm người có công thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được quan tâm chăm sóc sức khỏe, lập danh sách điều dưỡng tập trung và tại gia đình đúng quy định; các chế độ mai táng phí, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và các chính sách ưu đãi khác đều được giải quyết kịp thời.

ĐVTN Tân Hòa tổ chức “Bữa cơm tri ân” cho các gia đình chính sách tiêu biểu.
ĐVTN Tân Hòa tổ chức “Bữa cơm tri ân” cho các gia đình chính sách tiêu biểu.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhân các dịp lễ, tết và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.

Đặc biệt, việc chăm lo nhà ở cho người có công luôn được địa phương quan tâm. Trong năm, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và sự chung tay của cộng đồng, xã đã xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí 180 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND xã Triệu Văn Dầy khẳng định: Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi; thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng gia đình chính sách để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo về nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Phấn đấu để các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình trong cộng đồng. Đồng thời, địa phương tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động về nguồn, chăm sóc công trình nhà bia liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Mới đây, nhân dịp họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy, UBND xã Tân Hòa đã công bố Quyết định của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với Mẹ Thạch Thị Giàu, nguyên quán xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, nay là xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: BÁ THI

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh