Điểm sáng vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Long Hiệp

12:11, 16/07/2026

Với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là cụ thể hóa mô hình “Tổ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”, Hội LHPN xã Long Hiệp trở thành điển hình trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia chính sách an sinh. Kết quả đạt được góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, giúp đồng bào Khmer có điểm tựa vững chắc khi tuổi già.

Hội LHPN xã Long Hiệp trao quyết định thành lập mô hình “Tiết kiệm nuôi heo đất tham gia BHXH tự nguyện” tại ấp Bến Nố. Ảnh: SU CHỊA
Hội LHPN xã Long Hiệp trao quyết định thành lập mô hình “Tiết kiệm nuôi heo đất tham gia BHXH tự nguyện” tại ấp Bến Nố. Ảnh: SU CHỊA

Hội LHPN xã Long Hiệp hiện có hơn 3,6 ngàn hội viên, trong đó đồng bào Khmer chiếm trên 80%. Đa số người dân tham gia sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ hoặc lao động tự do với thu nhập bấp bênh. Do đó, việc vận động tham gia BHXH tự nguyện thời gian đầu gặp nhiều khó khăn. Nhiều hội viên lo ngại thời gian đóng dài hoặc chưa hiểu rõ quyền lợi của lao động tự do.

Bà Tăng Thị Thắm- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hiệp cho biết, hội đã chủ động phối hợp với UBND xã và cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt. Thay vì chỉ tổ chức cuộc họp lớn, cán bộ hội kiên trì phương châm “mưa dầm thấm lâu”, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tư vấn. Nội dung tập trung giải thích lợi ích thiết thực như: hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí và giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi về già. Khi hiểu rõ tính nhân văn của chính sách, hội viên và người dân đã tích cực hưởng ứng.

Để hỗ trợ hội viên, Hội LHPN xã triển khai mô hình “Tổ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”. Mỗi thành viên tham gia được tặng một con heo đất và vận động tiết kiệm ít nhất 10 ngàn đồng/ngày. Số tiền này tích lũy để đóng phí BHXH định kỳ. Đến nay, xã đã ra mắt 4 tổ tiết kiệm với 82 thành viên tham gia tại các ấp. Các thành viên tham gia cho bản thân và là những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

Hiệu quả của chính sách được minh chứng qua gương điển hình. Chị Thạch Thị Mảnh (ấp Bến Nố) là một trong những “cánh tay nối dài” của hội. Tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 10/2025, hàng ngày chị nấu rượu bán với thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng, kết hợp chăn nuôi bò để cải thiện thu nhập. Chị Mảnh chia sẻ: “Lúc đầu tôi băn khoăn về thời gian đóng phí. Nhưng khi nghe cán bộ hội giải thích về lương hưu và chế độ chăm sóc sức khỏe lúc già, tôi quyết định tham gia ngay để giảm bớt gánh nặng cho con cháu”. Từ sự tin tưởng này, chị đã vận động được 18 người thân và người dân địa phương cùng tham gia.

Tương tự, chị Huỳnh Thị Thắng Lợi (ấp Ba Trạch B) đã tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2022. Chị làm nghề bán bún, hủ tiếu tại chợ với thu nhập khoảng 200 ngàn đồng/ngày. Chị Lợi cho biết bản thân rất bất ngờ khi biết lao động tự do cũng có cơ hội hưởng lương hưu. “Tôi thấy đây là chính sách rất tốt nên đã vận động thêm 8 người thân và hàng xóm tham gia để cùng bảo đảm cuộc sống ổn định khi tuổi già”, chị Lợi phấn khởi nói.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của tổ chức hội, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại xã Long Hiệp đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã có 410 người tham gia, trong đó số người do Hội LHPN xã vận động chiếm gần 70%. Với thành tích này, vào tháng 3/2026, hội đã được Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen vì xuất sắc trong xây dựng và nhân rộng mô hình tiết kiệm tham gia BHXH.

Ông Nguyễn Khánh Hòa- Chủ tịch UBND xã Long Hiệp đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội LHPN xã trong việc giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của chính sách an sinh. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để tổ chức lớp tập huấn, cập nhật chính sách mới và kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm phổ biến sâu rộng mô hình trong cộng đồng.

Đánh giá về mô hình này, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định, Hội LHPN xã Long Hiệp là đơn vị tiêu biểu trong đổi mới phương thức tuyên truyền, phù hợp với đặc thù vùng có đông đồng bào Khmer. Việc hình thành thói quen tiết kiệm nhỏ hàng ngày giúp hội viên có điều kiện tham gia BHXH, nâng cao ý thức chủ động chăm lo cho tương lai. Đây là mô hình hiệu quả cần tiếp tục duy trì và nhân rộng để thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân, xây dựng nền an sinh xã hội bền vững ngay từ cơ sở.

Sự kiên trì của đội ngũ cán bộ hội cùng sự đồng thuận của Nhân dân đã giúp chính sách BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều gia đình tại Long Hiệp.

SU CHỊA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh