Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại hơn 31,8 tỷ đồng. Ngành chức năng cùng địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Theo Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), tình hình sạt lở và sụt lún bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp với 107 điểm, tổng chiều dài hơn 8,9km.
Thiên tai làm thiệt hại 10,5ha cây ăn trái, ảnh hưởng trực tiếp đến 170 hộ dân với giá trị thiệt hại gần 15,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, giông lốc và mưa lớn khiến 1 người tử vong do sét đánh, sập và tốc mái 29 căn nhà, gây thiệt hại hơn 16ha lúa giống cùng 200ha hoa màu; ước tổng thiệt hại gần 16,4 tỷ đồng.
Riêng tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 3 vị trí sạt lở mới tại xã Hiệp Mỹ, xã Nhơn Phú và phường Phước Hậu với tổng chiều dài 415m, ước thiệt hại khoảng 990 triệu đồng.
Tại xã Hiệp Mỹ, đoạn sạt lở bờ sông dài 300m tiếp tục diễn biến nguy hiểm, xuất hiện nhiều vết nứt lớn uy hiếp trụ sở UBND xã; xã Nhơn Phú xảy ra sạt lở bờ bao; phường Phước Hậu ghi nhận sụt lún mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chi cục Thủy lợi phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, tổ chức căng dây và lắp biển cảnh báo người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, các đơn vị tiến hành rà soát, khoanh vùng khu vực nguy cơ cao để đề xuất phương án xử lý, khắc phục.
NGUYÊN KHANG

