Xã An Hiệp vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng thời, phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình của địa phương từ việc phát huy giá trị lịch sử cách mạng sang chủ động tiếp cận những xu thế phát triển mới của thời đại số.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan khu vực trưng bày không gian số tại lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” ở xã An Hiệp. |
Khát vọng chuyển đổi số
Phong trào “Bình dân học vụ số”, tại xã An Hiệp triển khai, với mục tiêu phổ cập kiến thức công nghệ và hướng đến giúp người dân làm chủ nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiếp cận dịch vụ công. Từ đó, từng bước hình thành công dân số và làm bước đi hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ địa phương.
Theo Chủ tịch UBND xã An Hiệp Bùi Tuấn An, công nghệ số là công cụ phục vụ cuộc sống con người, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập và tiếp cận dịch vụ thiết yếu một cách thuận tiện hơn. “Bà con đừng sợ khó, đừng ngại học. Mỗi gia đình thay đổi. Mỗi người dân thành thạo sẽ góp phần làm cho quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Bùi Tuấn An kêu gọi.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số”, BCĐ chuyển đổi số của xã An Hiệp phân công mỗi cán bộ, công chức, viên chức phụ trách trực tiếp 5 hộ gia đình, vừa hướng dẫn, vừa đồng hành trong quá trình tiếp cận công nghệ số.
Chủ tịch UBND xã An Hiệp nhấn mạnh: Thành công của phong trào được đo bằng sự thay đổi trong đời sống người dân. Thước đo năng lực và trách nhiệm của cán bộ là người dân có biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, biết thanh toán bằng mã QR, biết tự bảo vệ mình trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng hay không. Do đó, đội ngũ cán bộ phải kiên nhẫn, chân thành, xem người dân như người thân trong gia đình; đến tận nhà hướng dẫn từ những thao tác đơn giản nhất cho đến khi người dân có thể tự thực hiện.
Chủ động thích ứng thời đại số
Là nông dân gắn bó nhiều năm với ruộng đồng, anh Trần Tuấn Em (ngụ ấp Giồng Quéo, xã An Hiệp) từng nghĩ điện thoại thông minh hay ứng dụng công nghệ là những thứ chỉ dành cho người trẻ hoặc người sống ở thị thành. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ địa phương và Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tận tình, anh nhận ra công nghệ số thực sự gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
Sự thay đổi rõ nét nhất đến từ tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình anh. Trước đây, việc mua bán chủ yếu bằng tiền mặt, mất nhiều thời gian chuẩn bị tiền lẻ và kiểm đếm sau mỗi ngày buôn bán. Hiện nay, khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản chỉ với vài thao tác đơn giản. “Bây giờ khách mua đồ cứ chuyển khoản trực tiếp. Mình chỉ cần nghe điện thoại báo có tiền vào tài khoản là yên tâm. Việc mua bán nhanh gọn, thuận tiện hơn trước rất nhiều”, anh Trần Tuấn Em vui vẻ cho biết.
Thế hệ trẻ xã An Hiệp thể hiện vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số. Em Mai Phương Thùy, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Phan Ngọc Tòng cho biết: Học sinh chúng em đang sống trong thời đại công nghệ nên cần có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập kỹ năng số, ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và đời sống. Bản thân em sẽ tích cực tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số, khai thác hiệu quả nguồn học liệu trực tuyến, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm”.
Phương Thùy còn mong muốn trở thành những “đại sứ số” trong gia đình và cộng đồng. “Bằng những kiến thức đã học, em có thể hỗ trợ ông bà, cha mẹ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng số hữu ích hay thực hiện giao dịch điện tử an toàn”, Phương Thùy cho hay.
Đồng hành xây dựng nền tảng số
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chiến dịch “Bình dân học vụ số”, tại An Hiệp là sự đồng hành của VNPT. Theo lãnh đạo VNPT Ba Tri, đơn vị tập trung vào 2 nội dung trọng tâm phù hợp với đặc thù của địa phương. Thứ nhất, số hóa quản lý di tích lịch sử trên địa bàn xã thông qua việc xây dựng một ứng dụng chuyên biệt phục vụ công tác quản lý, quảng bá và khai thác giá trị di tích. Chương trình có kinh phí hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng. Thứ hai, hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại vùng cồn. Giải pháp phần mềm và thiết bị quản lý thức ăn chăn nuôi đối với đối tượng sản xuất chủ lực như tôm và cá sẽ được triển khai, với tổng trị giá gần 120 triệu đồng.
“Chương trình, phần mềm và thiết bị hỗ trợ đợt này đều được VNPT cung cấp hoàn toàn miễn phí, nhằm tạo bệ phóng tốt nhất cho địa phương trong công tác chuyển đổi số toàn diện”, bà Nguyễn Thị Thi- Giám đốc VNPT Ba Tri nhấn mạnh.
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao việc An Hiệp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời, ông cho rằng, bên cạnh đầu tư sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và kích cầu tiêu dùng, khoa học- công nghệ đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Theo định hướng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, kinh tế số sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mỗi cán bộ cần hiểu và sử dụng thành thạo công nghệ số trong giải quyết công việc hành chính; đồng thời, tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà thông qua môi trường số thay vì phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước. Quan trọng hơn, muốn xây dựng nền kinh tế số thì trước hết phải hình thành công dân số. Mỗi người dân biết sử dụng công nghệ, mỗi gia đình chủ động ứng dụng nền tảng số sẽ góp phần tạo nên nền tảng cho sự phát triển của kinh tế số trong tương lai.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


