Lan tỏa tình yêu biển, đảo đến cộng đồng

06:17, 26/05/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn 167, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức tuyên truyền biển, đảo Tổ quốc đến gần 200 đại biểu lãnh đạo, công chức, các ngành, đoàn thể, đoàn viên, hội viên và học sinh tại phường Trường Long Hòa. Qua đó, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu biển, đảo, yêu quê hương đất nước đến cộng đồng.

Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh- Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao đổi với học sinh Trần Châu Gia Bảo về các ngành đào tạo của Học viện Hải quân Việt Nam.
Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh- Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao đổi với học sinh Trần Châu Gia Bảo về các ngành đào tạo của Học viện Hải quân Việt Nam.

Bồi đắp tình yêu biển, đảo đến học sinh

Tại buổi tuyên truyền, đại diện lãnh đạo, cán bộ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân thông tin đến đại biểu tham dự về vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông hiện nay; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của lực lượng hải quân.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, đại biểu học sinh Trường THPT Long Hữu nắm được nhiều thông tin cơ bản về tình hình Biển Đông, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giúp bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, biển, đảo quê hương. Đặc biệt bảo vệ quan điểm Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, mỗi người Việt Nam đều tự hào và có trách nhiệm bảo vệ, khẳng định chủ quyền.

Học sinh Nguyễn Thị Như Huỳnh- lớp 10C3 bày tỏ: Trong chương trình học, thầy cô đã giảng dạy, định hướng các em về tình yêu quê hương đất nước, biển, đảo quê hương. Hôm nay được các chiến sĩ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân chia sẻ thêm nhiều thông tin bổ ích và hình ảnh ấn tượng, hiểu thêm về nhiệm vụ của lực lượng hải quân. Từ đó, em hiểu hơn, yêu hơn biển, đảo quê hương. Bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn trong học tập, cùng thầy cô tuyên truyền đến gia đình, bạn bè về biển, đảo, về nhiệm vụ của chiến sĩ hải quân để lan tỏa, bồi đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo đến nhiều người.

Học sinh dự buổi tuyên truyền về biển, đảo.
Học sinh dự buổi tuyên truyền về biển, đảo.

Nhiều học sinh khẳng định, được các anh, các chú tuyên truyền cùng những hình ảnh minh họa sinh động, em hiểu hơn về tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển của đất nước, những định hướng để vươn xa hơn từ biển, đảo.

Qua đó, tuyên truyền để nhiều người cùng hiểu ý nghĩa sâu xa về tầm quan trọng của biển, đảo, mong muốn có thể góp sức để bảo vệ biển, đảo quê hương, nhất là đối với học sinh, giúp các em hiểu và tạo động lực để học tập tốt.

Học sinh Trần Châu Gia Bảo- lớp 11C4 chia sẻ: Bản thân em từng tìm hiểu về ngành Hải quân, nếu được học sẽ có cơ hội nhiều hơn trong tham gia bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định sẽ theo học vì sang năm lớp 12 còn tùy vào học lực, sức khỏe có đáp ứng điều kiện để học ngành quân đội hay không.

Khẳng định chủ quyền

Còn đối với những cô chú lớn tuổi, biển, đảo là một phần không thể tách rời của Tổ quốc và mọi người đều có trách nhiệm giữ gìn và lan tỏa tinh thần ấy đến thế hệ trẻ. Bà Nguyễn Thị Nem- Khóm 1, phường Trường Long Hòa trước đây là giáo viên, bà luôn dạy học sinh hiểu và tự hào về biển, đảo cho đến khi về hưu, tham gia chi hội phụ nữ khóm, bà vẫn luôn là người tích cực tuyên truyền về biển, đảo Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Nem cho biết: Mỗi người tùy vị trí, vai trò, đều có trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển, đảo, thể hiện tình yêu biển, đảo Tổ quốc. Chiến sĩ hải quân có nhiệm vụ trực tiếp giữ gìn biển, đảo, cán bộ địa phương thì thể hiện tình yêu biển, đảo bằng những nhiệm vụ khác phù hợp với địa phương. Còn tại mỗi gia đình, cha mẹ cần hiểu và nhắc nhở con về lòng yêu nước từ nhỏ, tạo nền tảng vững chắc để thầy cô giáo dục, bồi đắp thêm.

Cùng Khóm 1, Cựu chiến binh Trần Văn Hoàng bày tỏ: Chúng tôi từng tham gia kháng chiến, hiểu sâu xa về biển, đảo Tổ quốc. Bản thân thường xuyên tuyên truyền để nhiều thế hệ cùng hiểu, nắm được, tự hào và trách nhiệm bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Ông khẳng định: Tinh thần yêu nước là toàn dân, toàn quân và thế hệ trẻ hiện nay cần hiểu, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khẳng định biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng, không thể tách rời của lãnh thổ, gắn bó mật thiết với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, có vai trò quan trọng đối với môi trường sinh thái, phát triển kinh tế và đời sống Nhân dân.

Ông Võ Thành Đô- Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ chiến lược, cốt lõi nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài cập nhật kiến thức, mỗi người cần hiểu, lan tỏa thông tin đúng đắn về chủ quyền biển, đảo đến nhiều người khác, góp phần giữ gìn và bồi đắp tinh thần yêu nước đến cộng đồng.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh