Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương trong giai đoạn mới

06:47, 09/05/2026

Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh đang từng bước định hình diện mạo phát triển mới, với không gian kinh tế rộng mở, bộ máy hành chính vận hành ổn định, niềm tin của người dân tiếp tục được củng cố.

Nhân chuyến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đạt được sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch nước- Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn
tại tỉnh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phó Chủ tịch nước- Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ổn định bộ máy

Thông tin từ UBND tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế- xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. GRDP quý I/2026 tăng 5,3%; trong đó, khu vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò “trụ đỡ”, với mức tăng 2,9%; khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng gần 9,73%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,23 tỷ USD, tăng hơn 5,6% so cùng kỳ. Đặc biệt, ngành du lịch ghi nhận bước bứt phá khi đón hơn 2,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng.

Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Toàn tỉnh hiện thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 31,7 ngàn trường hợp người có công với kinh phí khoảng 94 tỷ đồng/tháng; tổ chức thăm, tặng hơn 259 ngàn phần quà dịp Tết cho đối tượng chính sách, với tổng kinh phí khoảng 85 tỷ đồng.

Tỉnh đang triển khai kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho hơn 9,3 ngàn người có công; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tổ chức quy tập 43 hài cốt liệt sĩ và công bố xác định danh tính nhiều trường hợp liệt sĩ chưa biết tên. Những việc làm ấy thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo đời sống Nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười, sau sáp nhập, tỉnh đặc biệt chú trọng, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy mới được kiện toàn từng bước, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn như: Tăng trưởng GRDP chưa đạt kịch bản đề ra. Khu vực công nghiệp- xây dựng phục hồi chậm do ảnh hưởng từ biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu và chi phí logistics tăng cao. Nguồn lực địa phương dành cho công tác an sinh, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho người có công và nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, vẫn còn hạn chế.

Tỉnh phát triển kinh tế hướng biển.
Tỉnh phát triển kinh tế hướng biển.

Nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân

Phó Chủ tịch nước- Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, Vĩnh Long là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và là quê hương của nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc như: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, nữ tướng Nguyễn Thị Định… Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, quân và dân tỉnh đã có những đóng góp to lớn cho thắng lợi chung của đất nước. Chính truyền thống ấy đang trở thành nền tảng tinh thần để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn.

Tỉnh đã bắt đầu hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu quốc tế và mở ra những ngành nghề mới như năng lượng tái tạo, kinh tế biển. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tỉnh quan tâm thực hiện bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Theo Phó Chủ tịch nước- Võ Thị Ánh Xuân, dù bước đầu còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng bộ máy của tỉnh mới đã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt và đạt được nhiều tín hiệu khởi sắc trong kinh tế.

Trước những yêu cầu mới của giai đoạn phát triển, Phó Chủ tịch nước đề nghị: Vĩnh Long cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân để tạo nên những kỳ tích mới. Theo đó, tỉnh cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn”.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh sẽ nghiêm túc triển khai đầy đủ nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước; đồng thời, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới. Tỉnh tập trung quyết liệt hơn nữa công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

Từ nền tảng bước đầu sau sáp nhập, tỉnh khẳng định quyết tâm xây dựng một mô hình phát triển mới dựa trên sự đồng thuận xã hội, quản trị hiệu quả và phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026 và tạo đà cho giai đoạn phát triển dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Mục tiêu lớn nhất của mọi chủ trương, chính sách phải là nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta cần tăng tốc phát triển nhưng phải bền vững, không đánh đổi môi trường, văn hóa hay an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần”, Phó Chủ tịch nước- Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh