Sau sáp nhập, tỉnh có hơn 353 ngàn người dân tộc Khmer (chiếm 10,4% dân số). Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng đầu tư, hoàn thiện mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học tại các trường có đông học sinh Khmer, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, giúp nâng cao trình độ dân trí vùng đồng bào Khmer, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số.
![]() |
| Học sinh Kim Hữu Bằng- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Trà Cú (áo trắng) được Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Đầu tư phát triển giáo dục
Toàn tỉnh hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 1 Trường Trung cấp Pali-Khmer. Đây là các trường thuộc diện chính sách đặc biệt ưu tiên, đảm nhiệm nhiệm vụ “vừa nuôi- vừa dạy”. Ngoài đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, giúp nâng cao chất lượng giáo dục, học sinh, tăng sinh tại các trường này còn được “tiếp bước” bằng nhiều chế độ ưu đãi góp phần đào tạo nguồn cán bộ dân tộc Khmer và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn mới.
Theo ông Thạch Tha Lai- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Ngành luôn chú trọng thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số như: quy hoạch đồng bộ mạng lưới trường, lớp, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh người dân tộc thiểu số. Trong đó, tổ chức thực hiện tuyển sinh đầu cấp vào các trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Pali- Khmer theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Năm học 2025-2026, toàn tỉnh tuyển mới 840 học sinh vào 9 trường phổ thông dân tộc nội trú (490 học sinh vào lớp 6 và 350 học sinh lớp 10) cùng 80 học viên Trường Trung cấp Pali- Khmer.
Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Pali- Khmer nhận được nhiều chế độ ưu đãi, đảm bảo các điều kiện giúp học sinh và tăng sinh an tâm học tốt. Năm học 2025-2026, thực hiện chế độ ưu đãi theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ “Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách”, ngoài được miễn học phí, được cấp thẻ BHYT, học phẩm, được nhận học bổng hàng tháng bằng 80% mức lương cơ bản, tiền tàu xe, học sinh mới trúng tuyển vào trường được cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt, áo khoác, áo mưa, đồng phục… Các em còn được cấp 15kg gạo/tháng và chính sách khen thưởng cuối năm học.
Thầy Kim Chan Ta Na- Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Trà Vinh cho biết, năm học 2025-2026, trường có 416 học sinh, trong học kỳ I, học sinh nỗ lực học tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa chất lượng giáo dục của trường tiếp tục duy trì. Chế độ ưu đãi đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng theo Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ có điểm đặc biệt hơn so với quy định trước đây là “cuối năm học, học sinh đạt danh hiệu xuất sắc được khen thưởng 800 ngàn đồng/em, học sinh giỏi được khen thưởng 600 ngàn đồng/em”. Điều này sẽ tạo động lực để học sinh trường nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập.
Nâng cao chất lượng các trường vùng sâu
![]() |
| Tăng sinh và học sinh Trường Trung cấp Pali- Khmer Trà Vinh. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường dân tộc nội trú và các trường có đông học sinh Khmer được đầu tư đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các trường tập trung nâng cao chất lượng. Nhiều năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Trà Cú (xã Trà Cú) nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người” tại vùng có đông học sinh Khmer nhất trong tỉnh và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Năm học 2024-2025, trường có 341/486 đạt xuất sắc, giỏi (đạt trên 70%), nổi bật học sinh trường đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, nhất là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia (53 giải), phổ điểm thi tốt nghiệp THPT luôn nằm trong danh sách các trường dẫn đầu của tỉnh. Đặc biệt, học sinh Kim Hữu Bằng (lớp 12A2) xuất sắc đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và em vừa được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025.
Thầy Diệp Chanh Tha- Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Trà Cú cho biết: Là trường vùng sâu, đông đồng bào Khmer, có những khó khăn nhất định, nhờ được quan tâm đầy đủ, kịp thời, tập thể cán bộ, giáo viên trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm học 2025-2026, với 489 học sinh (280 học sinh THCS, 209 học sinh THPT), trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tính tích cực của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Xã Hàm Giang là địa phương có đồng bào Khmer cao nhất tỉnh với gần 90%, các trường trên địa bàn được đầu tư cơ bản khang trang, giúp nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có dạy chữ Khmer cho học sinh. Thầy Trầm Xuân Lên- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Giang B cho biết: Trường có 490 học sinh, có đến 98% Khmer, nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được sự hỗ trợ của Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương, trường được đầu tư đảm bảo về cơ sở vật chất, học sinh trường được quan tâm hỗ trợ, giúp các em tiếp tục đến trường, góp phần phát triển giáo dục địa phương trong thời gian tới.
Đầu tư phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Khmer trong tỉnh. Từ đó, phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phục vụ quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên mới.
NGỌC XOÀN



