Lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng

10:08, 15/01/2026

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết. Nổi bật là chương trình trao quà Tết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và các hộ nghèo đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Út Chị nhận quà Tết.
Bà Nguyễn Thị Út Chị nhận quà Tết.

Cầu nối yêu thương

Theo thông tin từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, trong năm 2025, hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng kinh phí trên 97 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: xây dựng địa chỉ nhân đạo, thăm và tặng quà, hỗ trợ nhà ở, xây dựng cầu nông thôn, phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể, phẫu thuật tim…

Cùng với chương trình trao quà tập trung, những ngày qua, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, hội đã vận động trao 200 phần quà Tết tặng hộ nghèo, người khuyết tật hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Càng Long và phường Trà Vinh, với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. Mỗi suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn khi Tết đến, Xuân về.

Gia đình ông Nguyễn Văn Út (SN 1953, ấp Bờ Lộ Mới, xã Càng Long) phấn khởi khi nhận quà Tết. Ông Út chia sẻ: Gia đình không có đất sản xuất, kinh tế phụ thuộc vào làm thuê. Trong một lần làm phụ hồ, tôi bị té từ trên cao, gãy cổ xương đùi, mất hoàn toàn khả năng lao động. Hiện sức khỏe ông suy yếu. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hai (SN 1952), bị teo chân, phải ngồi xe lăn suốt hơn 13 năm qua. Cuộc sống hiện nay dựa vào sự hỗ trợ của các con đi làm thuê gửi về và khoản trợ cấp xã hội khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để trang trải sinh hoạt và thuốc men.

Theo bà Trần Ngọc Trang- Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này đã góp phần động viên tinh thần đối với các gia đình nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng đang gặp thiệt thòi trong cuộc sống. Thời gian tới, hội tiếp tục tổ chức trao 200 phần quà Tết và bàn giao 1 căn nhà tình thương tại xã Ngũ Lạc và xã Bình Phú, với kinh phí 150 triệu đồng; đồng thời tiếp tục vận động đề xuất, triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian tới.

Sẻ chia trong cộng đồng

Chương trình trao quà Tết năm nay có sự đồng hành, tài trợ của Nhóm từ thiện gia đình bà Ôn Ngọc Phan (TP Hồ Chí Minh). Những phần quà Tết được trao tận tay giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo trước mắt, đặc biệt là nguồn động viên tinh thần, giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Bà Ôn Ngọc Phan cho biết: Hoạt động từ thiện duy trì hơn 10 năm qua. Hàng năm, bà vận động người thân trong gia tộc cùng đóng góp, ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu, từ đó phối hợp với hội và chính quyền địa phương sẻ chia những phần quà nghĩa tình, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhóm từ thiện gia đình bà Ôn Ngọc Phan chụp ảnh lưu niệm ở xã Càng Long.
Nhóm từ thiện gia đình bà Ôn Ngọc Phan chụp ảnh lưu niệm ở xã Càng Long.

Gia đình bà Nguyễn Thị Út Chị (ấp Số 6, xã Càng Long) là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo bà Út Chị, trước đây, gia đình có nguồn thu khoảng 100.000 đồng/tuần từ việc bóc vỏ hạt điều, hiện nay bà bị thoái hóa cột sống, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng nên bà không còn bóc vỏ hạt điều nữa. Mẹ của bà (bà Lê Thị Út) bị bệnh tai tiến nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của bà. Có được phần quà Tết năm nay, phần nào giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cùng chung niềm xúc động, bà Phan Thị Thúy (ấp Số 4, xã Càng Long) nhận phần quà Tết hỗ trợ cho cháu ngoại là em Nguyễn Quốc Huy. Em Huy bị khuyết tật bẩm sinh, không nói được, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của hội và chính quyền địa phương đã tiếp thêm niềm tin cho gia đình việc chăm sóc, nuôi dưỡng em.

Anh Triệu Văn Tâm (ấp Số 9, xã Càng Long), là người khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam được hỗ trợ quà trong dịp Tết. Dù mang trong mình nhiều di chứng, nhưng hàng ngày anh tranh thủ mở tiệm hớt tóc tại nhà. Ngoài ra, anh còn chăm sóc khoảng 4,5 công dừa của gia đình để có thêm nguồn thu nhập. Khi nhận phần quà Tết, anh bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm giúp gia đình có thêm điều kiện đón Tết.

Có thể nói, hoạt động trao quà Tết đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội nhân ái, công bằng và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: MẪN QUÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh