Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

06:46, 04/12/2025

Những năm qua Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhất là công tác cứu nạn, cứu hộ. Với phương châm “Nhanh chóng- kịp thời- an toàn- hiệu quả”, khi có trường hợp cần giúp đỡ, đội sẵn sàng lên đường bất kể ngày đêm, mưa nắng, với mục tiêu cứu người, giảm đau thương, mất mát cho người dân.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo tặng quà cho trẻ em vùng núi. Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo tặng quà cho trẻ em vùng núi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ trái tim đồng cảm

Được thành lập từ năm 2015, qua 10 năm hoạt động, đội trở thành “thương hiệu” yêu mến, tin cậy của người dân trong tỉnh mỗi khi xảy ra trường hợp khẩn cấp như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước… Anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo bày tỏ: Năm 2014, người anh ruột bị tai nạn giao thông, cách nhà không xa nhưng không ai hay biết, lại vào ban đêm, trời mưa.

Đến khi được cảnh sát giao thông phát hiện, đưa anh vào bệnh viện thì đã qua “giai đoạn vàng”, tuy giữ được mạng sống nhưng sống cuộc đời thực vật, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải có người hỗ trợ.

Cảm nhận được nỗi đau và những tổn thất lớn khi người thân bị tai nạn, anh Phong đã cùng một số bạn bè thành lập đội hỗ trợ người bị tai nạn giao thông nhằm kịp thời hỗ trợ những trường hợp cần trợ giúp, nhất là người hoàn cảnh khó khăn.

Để tiện trong hoạt động, đội trở thành thành viên thuộc Thành Đoàn TP Trà Vinh (cũ) với tên gọi Đội Thanh niên xung kích TP Trà Vinh, đến năm 2018, đội trực thuộc Tỉnh Đoàn Trà Vinh (cũ). Sau đó 2 năm, do hoạt động gắn liền với nhân đạo từ thiện, đội thuộc Hội CTĐ tỉnh với tên gọi “Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo” với trên 30 thành viên tham gia.

Tích cực trong công tác cứu hộ, cứu nạn

Mỗi khi có những hoàn ảnh khó khăn cần giúp đỡ, đội tiếp nhận thông tin, nhanh chóng tiếp cận hiện trường và hỗ trợ người bị nạn, đến nay đã có hàng ngàn người được đội hỗ trợ miễn phí, được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân. Đội được mạnh thường quân hỗ trợ trang bị nhiều phương tiện hoạt động, điển hình là 2 xe cứu thương, 4 ca nô cứu hộ và nhiều thiết bị y tế chuyên dụng.

Thành viên chủ chốt được Trung tâm đào tạo cán bộ của Trung ương Hội CTĐ đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu, cứu hộ cứu nạn, bảo quản thi thể, phòng, chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh… Các thành viên còn lại được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và nhiều kỹ năng khác trong hoạt động cứu người.

5 năm gần đây, giá trị các hoạt động của đội quy thành tiền trên 6 tỷ đồng. Đội tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, tai nạn trên sông, biển, tai nạn lao động, sơ cấp cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế trên 1.160 trường hợp, hỗ trợ tìm kiếm và đưa người đi lạc, mất tích về gia đình 33 trường hợp.

Vận động hỗ trợ mai táng cho trên 51 trường hợp, vận động chi phí trị bệnh cho trên 50 bệnh nhân nghèo, tặng trên 3.500 phần quà cho học sinh nghèo, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 2 căn nhà tình thương và 2 cầu nông thôn. Triển khai mô hình “Phao cứu sinh nhân đạo”, “Máy oxy nhân đạo”…

Đồng hành cùng người dân vùng bão, lũ

Thông qua tổ chức Đoàn, Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo có cơ hội tiếp cận với những hoàn cảnh khó khăn khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phối hợp tổ chức các hoạt động “Trung thu cho em”, “Áo ấm cho em”, “Tết nhân ái” cho trẻ em nghèo vùng cao.

Bình quân mỗi năm đội phối hợp tặng trên 1.000 phần quà cho trẻ em các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng… Những năm gần đây, hành trình thiện nguyện của đội thêm việc làm ý nghĩa là hướng về hỗ trợ những nơi bị thiên tai lũ lụt. Gần 1 tháng qua, đội phối hợp thực hiện cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk và vận động trên 20 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, dụng cụ sinh hoạt… tặng người dân vùng lũ.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng cho biết: Đến với người dân vùng bão lũ, chứng kiến cảnh hoang tàn sau thiên tai, chúng ta sẽ cảm nhận những mất mát và không thể làm gì khác ngoài nỗ lực hết mình để giúp mọi người giảm bớt đau thương.

Từ đó, càng thôi thúc bản thân và các thành viên trong đội nỗ lực cứu người, vận động hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh đánh giá: Đội Tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo thuộc hội luôn phát huy tinh thần nhân ái, vì cộng đồng. Nổi bật là công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm đau thương, thiệt hại về người và tài sản của người dân, nhất là đối với những người hoàn cảnh khó khăn.

Từ những việc làm thiện nguyện mang tính nhân văn, lan tỏa đến cộng đồng, Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và Trợ giúp nhân đạo được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Đặc biệt, năm 2023, đội được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh với giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”, sống đẹp vì cộng đồng, là niềm tự hào của tuổi trẻ Vĩnh Long. Ngày 23/11 vừa qua, đội là điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam.

Đặc biệt, những đợt bão lũ vừa qua ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, đội và cá nhân anh Trần Huỳnh Hoài Phong rất tích cực trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thể hiện tính nhân văn trong cuộc sống, được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh