Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Để có nguồn máu khỏe dồi dào cho những bệnh nhân (BN) có thêm cơ hội được tiếp nối sự sống là nhờ vào sự đóng góp của rất nhiều các tổ chức và cả những tình nguyện viên.
Nối dài giọt máu cứu người
![]() |
| Máu là chế phẩm điều trị bệnh không thể sản xuất được mà chỉ có được từ nguồn hiến máu nhân đạo. |
Bé L.N.T.A. (9 tuổi, xã Bình Phước) mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia- là một căn bệnh di truyền phổ biến cần được truyền máu và điều trị suốt đời) đang điều trị tại BVĐK Vĩnh Long. Để duy trì sự sống, em A. phải truyền máu định kỳ với số lượng lớn. Bà nội bé- Lê Thị Chín cho biết: “Tui hiểu và mang ơn những người hiến máu tình nguyện đã cho máu giúp những BN cần máu như cháu nội tui được duy trì cuộc sống”.
Vừa qua, em P.T.T. (23 tuổi) bị tổn thương 4 cơ quan nội tạng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do vết thương thấu bụng. Chỉ số sinh tồn ở mức báo động đỏ. Các bác sĩ nhận định đây là ca có nguy cơ tử vong rất cao nên kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện.
BS.CK1 Trần Văn Nhiều- nguyên Trưởng Khoa Ngoại tổng quát- cho biết đây là một ca cấp cứu rất nặng, có tổn thương phức tạp ở nhiều cơ quan quan trọng trong ổ bụng. Đặc biệt là tụy tạng bị đứt đôi, thủng mạch máu lớn. BN truyền liên tục 8 đơn vị máu và các chế phẩm máu khác để duy trì huyết áp và chức năng sống. Nếu không được chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời, BN có nguy cơ tử vong vì mất máu rất cao.
Mỗi ngày, hàng ngàn BN tại Việt Nam cần đến máu để duy trì sự sống. Nhờ những giọt máu tình nguyện được sẻ chia từ cộng đồng, nhiều người bệnh đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, từng bước hồi phục và trở lại với cuộc sống bình thường.
Sẻ chia nguồn máu khỏe
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”- với ý nghĩa cao đẹp và thiết thực, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa và chạm đến lòng nhân ái của nhiều người. Tại Vĩnh Long, phong trào đã thu hút hàng ngàn người tham gia và đồng lòng hiến máu nhắc lại nhiều lần, góp phần cùng ngành y tế giành lại sức khỏe, sự sống cho nhiều BN cần máu.
Gia đình ông Phan Thanh Hồng (SN 1965) và bà Đồng Thị Hoa (SN 1964), ngụ phường Cái Vồn. Suốt hơn 10 năm đồng hành cùng phong trào, ông bà đã có tổng cộng 70 lần hiến máu, trong đó ông Hồng hiến máu 32 lần, bà Hoa 35 lần. “Mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy rất vui và nhẹ lòng vì biết rằng mình vừa góp một phần nhỏ vào việc cứu sống ai đó”- ông Hồng chia sẻ.
Trong 100 gương điển hình hiến máu toàn quốc vừa được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh đầu tháng 6/2025, bác sĩ Nguyễn Thanh Tín đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Nguyễn Văn Thủ là người không chỉ nhiều lần hiến máu mà còn chia sẻ cả tiểu cầu của mình để cứu chữa BN.
“Là một người thầy thuốc nên tôi hiểu rõ tầm quan trọng của máu và các chế phẩm từ máu trong việc cứu chữa BN. Từ năm 2015 đến nay, tôi đã có hơn 20 lần hiến máu và hơn 40 lần hiến tiểu cầu”- BS Thanh Tín cho biết.
Để khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu điều trị BN, trong vòng 1 tháng, BVĐK Triều An- Loan Trâm tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân. Qua đó, tiếp nhận trên 210 đơn vị máu.
Theo BS.CK1 Mã Thanh Sang (Khoa Hồi sức- Cấp cứu BVĐK Triều An- Loan Trâm, hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe, đó cũng là cách để mọi người kiểm tra sức khỏe của mình. Khi cho đi lượng máu cũ, sẽ tái tạo lại các tế bào máu mới, tăng hệ miễn dịch.
“Đừng hiểu nhầm khi hiến máu thì máu mất đi, tụt huyết áp, ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên trước khi hiến máu, cần phải lưu ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu đủ điều kiện để hiến máu, có nghĩa là mình đang thực sự khỏe mạnh”- BS Thanh Sang cho biết.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin