Trưa 6/11, hoàn lưu bão Kalmaegi (bão số 13) đã tràn vào vùng đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ khi tâm bão đang gần bờ gây mưa lớn kèm theo gió.
Bờ biển Quy Nhơn sóng cao, gió giật mạnh
06/11/2025 13:49
![]() |
| Gió mạnh khiến sóng dâng cao tại đường Xuân Diệu, bờ biển phường Quy Nhơn - Ảnh: MINH HÒA |
Đến 13h20, tại khu dọc bờ biển Quy Nhơn trên đường Xuân Diệu, An Dương Vương,… đã xuất hiện gió giật mạnh. Sóng biển dâng cao, liên tục đánh mạnh vào bờ, tạo ra những cột nước tung bọt trắng xóa.
Theo ghi nhận, cây cối, thùng rác,… nhiều khu vực ven bờ biển bị gió xô ngã, ngoài biển sóng động dữ dội. Bên cạnh đó trời mưa nặng hạt, kèm theo gió giật từng hồi khiến tầm nhìn bị hạn chế.
![]() |
| Sóng biển ven đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) dâng cao, liên tục đánh mạnh vào bờ, tạo ra những cột nước tung bọt trắng xóa - Ảnh: MINH HÒA |
Đắk Lắk khẩn trương sơ tán dân, xử lý nguy cơ sạt lở trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ
06/11/2025 13:41
![]() |
| Ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo rà soát các điểm xung yếu, lên phương án ứng phó khi sự cố xảy ra - Ảnh: TRUNG TÂN |
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương lên phương án ứng phó nếu xảy ra triều cường, sạt lở nghiêm trọng.
Phường Sông Cầu là nơi được xác định nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của bão. Phó chủ tịch UBND phường Võ Ngọc Thạch cho biết toàn bộ 92.000 lồng bè với hơn 2.000 hộ dân đã được di dời lên bờ. "Đã hoàn thành việc sơ tán, đồng thời lập các tổ tuần tra trên tuyến ven biển để ngăn người dân quay lại lồng bè khi bão đổ bộ", ông Thạch nói.
Phường Xuân Đài cũng khẩn trương kiểm tra toàn bộ khu vực nuôi trồng thủy sản, yêu cầu hơn 1.500 lao động rời khỏi lồng bè. Chủ tịch phường Phạm Văn Nguyên cho biết địa phương đã bố trí sẵn các điểm trú tránh an toàn, đồng thời đặc biệt lưu ý khu vực dự án Xuân Đài Bay - nơi có nguy cơ sạt lở nếu gió và sóng lớn.
"Sáng nay, chúng tôi đã sơ tán 24 hộ dân với 91 nhân khẩu quanh khu vực dự án đến nơi an toàn, dựng rào chắn và biển cảnh báo ở những vị trí xung yếu", ông Nguyên nói.
![]() |
| Ông Đỗ Tấn Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy và ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm các điểm người dân trú bão - Ảnh: TRUNG TÂN |
Tại xã Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hải Thành cho biết địa phương đã di dời 114 hộ dân đến 21 điểm tránh trú.
Khu vực bãi thải của dự án cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh ở thôn Bình Long cũng được xác định có nguy cơ sạt lở cao. "Nếu khối đất đá này sạt xuống sẽ tạo thành hồ bùn tràn vào khu dân cư, rất nguy hiểm. Xã đã di dời 13 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng và báo cáo xin tỉnh hỗ trợ ứng cứu khi cần", ông Thành thông tin.
Đại úy Nguyễn Duy Linh - Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Xuân Đài - cho hay sáng 6-11, lực lượng biên phòng đã vận động và đưa ba lao động cuối cùng còn bám lồng bè vào bờ. "Tất cả tàu thuyền đã neo đậu an toàn, chúng tôi luôn cơ động tại 19 vị trí để sẵn sàng cứu hộ khi bão vào", đại úy Linh nói.
Đại tá Lê Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - cho biết đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm xung yếu, trong đó có tàu công suất 750CV sẵn sàng cơ động chở 18–20 người trong tình huống khẩn cấp. "Phải sơ tán ngay người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là đối diện cảng Liên Châu với 15 hộ dân. Khi bão vào rồi, việc di chuyển sẽ rất khó khăn", ông Hùng nhấn mạnh.
Theo Thượng tá Y San Adrơng - Phó giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an đã tăng cường về cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự, giám sát tài sản của người dân đi sơ tán.
![]() |
| Biển khu vực phường Sông Cầu bắt đầu mạnh dần - Ảnh: TRUNG TÂN |
Tại sở chỉ huy tiền phương phường Sông Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương ven biển nhằm rà soát phương án ứng phó với triều cường, ngập úng và sạt lở. Ông yêu cầu hoàn thành toàn bộ việc sơ tán, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền trước 15h.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn An Phú và Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Chân cũng đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư dự án Xuân Đài Bay để lập biên bản, yêu cầu khẩn trương có phương án đảm bảo an toàn khu vực thi công; đồng thời kiểm tra tại xã Xuân Thọ để chuẩn bị phương án khắc phục nếu sạt lở xảy ra.
![]() |
| Người dân đưa bò đi tránh bão ở thôn Từ Nham, phường Sông Cầu - Ảnh: TRUNG TÂN |
Ông Mỹ nhấn mạnh, còn khoảng 6 giờ nữa bão số 13 (Kalmaegi) dự kiến đổ bộ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kích hoạt mức ứng phó cao nhất. Tại sở chỉ huy tiền phương phường Sông Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì cuộc họp khẩn bàn giải pháp chống triều cường, sạt lở và đảm bảo an toàn cho dân vùng ven biển.
Ông Mỹ yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ việc sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa trước 15h cùng ngày.
Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ tối 6/11 đến sáng ngày 7/11
06/11/2025 13:38
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo đến 19h ngày 6/11, tâm bão sẽ trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sức gió cấp 13-14, giật cấp 17.
Khoảng tối đến đêm nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Sức gió này hoàn toàn phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố; khu vực phía Tây của các tỉnh này cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ tối 6/11 đến sáng 7/11.
Thủy triều tại trạm Quy Nhơn cao nhất là 2,4m từ 20h-23h đêm nay. Cơ quan này đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh và có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.
Xã đảo Nhơn Châu hoàn thành sơ tán dân tránh bão
06/11/2025 13:36
![]() |
| Bà con xã đảo Nhơn Châu, Gia Lai, được chính quyền xã sơ tán đi tránh trú bão tại nơi kiên cố - Ảnh: HIỆP HƯNG |
Lúc 13h ngày 6/11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) thông tin tới thời điểm này toàn bộ xã đảo đã hoàn thành sơ tán dân đi tránh bão số 13. Cụ thể, chính quyền và các đơn vị quân đội, công an đã hỗ trợ di dời 238 hộ dân với 429 nhân khẩu sơ tán đến nơi an toàn. Những hộ được yêu cầu sơ tán là các hộ có nhà đơn sơ, thiếu kiên cố, có nguy cơ đổ sập, tốc mái khi bão vào.
Ngoài ra, từ trước khi bão ảnh hưởng, hơn 800 người dân xã đảo đã di chuyển vào đất liền tránh trú bão. Hiện tại xã đảo đã bắt đầu có mưa to và gió mạnh do ảnh hưởng bão.
Đắk Lắk khẩn trương gia cố, rào chắn bờ kè bị sạt lở, hạ trục cẩu công trình
06/11/2025 13:16
![]() |
| Bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác kiểm tra tại chợ Tuy Hòa - Ảnh: MINH CHIẾN |
Ngày 6/11, bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình trạng sạt lở bờ kè Bạch Đằng, chợ Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).
Theo đó sau thời gian dài sử dụng bờ kè Bạch Đằng đã xuống cấp, bị sóng đánh làm nhiều chỗ bị sạt lở tạo hố sâu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện, tại hiện trường bờ kè sạt lở kéo dài hàng chục mét, nhiều nơi bị sóng lớn do tác động của bão khiến khu vực xói lở ăn sâu vào đường giao thông. Dù địa phương có rào tôn nhưng xói lở vẫn mở rộng.
Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo địa phương các đơn vị liên quan phải tiến hành gia cố tránh việc sạt lở mở rộng vì bão sẽ gây sóng, triều cường lớn. Không cho phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống ven bờ kè. Đồng thời địa phương phải báo cáo việc sửa chữa vào đợt tiếp xúc cử tri kỳ họp HĐND sắp tới.
![]() |
| Bờ kè Bạch Đằng sạt lở nghiêm trọng trước bão số 13 - Ảnh: MINH CHIẾN |
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, khu vực phía Đông tỉnh (tỉnh Phú Yên cũ), có hai công trình kè bị hư hỏng nghiêm trọng là kè Bạch Đằng (dài 3,546km) và kè phía Nam sông Đà Rằng (dài khoảng 2km), với tổng nhu cầu vốn sửa chữa khoảng 250 tỷ đồng.
Tỉnh này đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí nguồn vốn ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng, đặc biệt là các hồ chứa lớn, nhằm đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ.
Tại chợ Tuy Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban quản lý chợ phải đảm bảo tài sản của bà con tiểu thương, hướng dẫn kê đồ lên cao hoặc di dời ra kho. Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, có phương án phòng chống các khu vực trũng thấp dễ ngập tại chợ Tuy Hòa.
Cũng tại phường Tuy Hòa, đến sáng 6/11 các trục cẩu công trình đã được nhà thầu đơn vị thi công hạ độ cao và cho quay trục cẩu vào phía trong công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến các tuyến đường, hộ dân xung quanh.
Ven biển Quảng Ngãi gió bắt đầu mạnh lên
06/11/2025 13:08
![]() |
| Người dân cửa biển Nghĩa An chằng chống nhà cửa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG |
13h, chiều 6/11, ghi nhận dọc theo tuyến ven biển tỉnh Quảng Ngãi đang bắt đầu mưa, gió lớn dần lên. Tại cửa biển Nghĩa An, TP Quảng Ngãi cũ, người dân địa phương đang cấp tốc chằng chống nhà cửa bằng bao nước, dây thừng, dây thép... Tương tự, các khu dân cư thuộc Nghĩa Hành cũ, khẩn trương gia cố nhà cửa.
Tại khu vực sông Phú Thọ gần xử biển sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) hàng trăm tàu cá lớn đã vào neo đậu. Từ trưa nay, các thuyền viên đã được lệnh rời tàu để lên bờ trú tránh.
Ông Lê Bá An, ngư dân ở Nghĩa Phú, cho biết từ chiều qua tàu cá của ông đã tìm được vị trí đậu trên sông. Tuy nhiên do không an tâm nên sáng nay ông và 2 thuyền viên xuống kiểm tra, che chắn lại cho chắc ăn.
![]() |
| Các thuyền viên được yêu cầu rời khỏi tàu lên bờ từ trưa nay - Ảnh:TRƯỜNG TRUNG |
"Bão số 13 dự kiến gây mưa rất to nên tôi mang bạt ra phủ tránh nước vào khoang máy. Các cửa sổ cũng che chắn thêm đề phòng gió mạnh" - ông nói.
Tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh cấm biển từ sáng nay. Vào trưa nay, trời bắt đầu có mưa và gió lớn.
Ứng phó bão 13 Kalmaegi theo 'tình huống khẩn cấp cấp độ cao', Quảng Ngãi sơ tán 10.000 dân
06/11/2025 12:54
![]() |
| Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Quảng Ngãi sáng 6-11 - Ảnh: VĂN VIỄN |
Sáng 6/11, đoàn công tác Bộ Xây dựng cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó bão số 13 và xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất. Đoàn xác định đây là tình huống khẩn cấp ở cấp độ cao.
Dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
"Quân đội là chỗ dựa vững chắc, đi đầu trong mọi tình huống"
Dự báo tối 6/11 tâm bão sẽ áp sát khu vực ven biển Quảng Ngãi - Bình Định, gây gió giật trên cấp 15, sóng cao 6-8m, nước biển dâng và triều cường có thể gây ngập sâu, sạt lở và lũ quét ở miền núi.
Trước tình hình đó, Quân khu 5 xác định đây là "tình huống khẩn cấp ở cấp độ cao". Quân khu 5 yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ".
Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ tại Cẩm Thành, Đức Phổ, Vạn Tường và Kon Tum; huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu.
![]() |
| Sư đoàn 2 hành quân xuống vùng bão từ 3h sáng 6-11 - Ảnh: VĂN VIỄN |
Các lực lượng chuyên trách của Quân khu 5 như Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã có mặt tại địa bàn để hỗ trợ địa phương bảo đảm thông tin liên lạc, y tế và hậu cần tại chỗ.
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Đoàn công tác cũng nhấn mạnh tình hình hiện nay hết sức cấp bách, bão tiến nhanh và có cường độ rất mạnh. Do đó các lực lượng tuyệt đối không chủ quan phải bám sát tình hình, ứng trực 24/24h, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tài sản Nhà nước.
Theo phương án đã được phê duyệt, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng di dời gần 10.000 hộ dân vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị phương án cứu hộ, thông đường, khắc phục hậu quả sau bão.
Tại buổi làm việc sáng 6/11, đoàn công tác cũng nghe báo cáo và trao đổi giải pháp xử lý sự cố tàu Star Bueno - con tàu chở hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi về Dung Quất, bị trôi neo và mắc cạn ngày 26/10 do thời tiết xấu.
Dù đã thoát cạn ngày 29/10, song kiểm tra cho thấy một số khoang hàng bị nước xâm nhập, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu.
Trước tình hình đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng, các sở ban ngành tại Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Khu vực miền Trung lập sở chỉ huy tiền phương triển khai phương án đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
![]() |
| Bộ đội Quân khu 5 giúp dân gia cố nhà cửa trước bão - Ảnh: VĂN VIỄN |
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tàu và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn tàu và môi trường biển, chuẩn bị sẵn sàng cho cả tình huống xấu nhất khi bão đổ bộ mạnh.
Kết thúc buổi làm việc, các đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm của Quân khu 5 và chính quyền địa phương.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.400 tàu cá. Các lực lượng biên phòng đã kêu gọi 6.225 tàu/38.425 lao động vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương.
Hiện còn 1097 tàu/2.853 lao động đang hoạt động trên các vùng biển đang được liên lạc, thông báo liên tục để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm để chủ động phòng, tránh.
Gió và mưa bão Kalmaegi đã ảnh hưởng trên đất liền
06/11/2025 12:11
![]() |
| Sáng 6-11 bờ biển Quy Nhơn đã bắt đầu bị mây bão bao phủ và mưa mù mịt - Ảnh: MINH HÒA |
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng 6/11, vùng trời Quy Nhơn và khu vực phía đông Gia Lai mây bão đã bao trùm toàn bộ.
Mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kalmaegi dần xuất hiện từ khoảng 9h cùng ngày và cường độ to dần khi dần đến buổi trưa.
Những đợt gió đi theo hoàng lưu bão cũng đã ảnh hưởng vào vùng bờ biển với cường độ tăng dần.
Trên các ngã đường đô thị Quy Nhơn, người dân hối hả chuẩn bị những bước ứng phó cuối cùng trước giờ bão đổ bộ.
Tại các cửa hàng trên phố, bà con khẩn trương mua sắm áo mưa, bao nilon, bao tải, dây thừng, lương khô.
Trên cửa hàng bao bì tại đường Lê Lợi, người dân tập trung rất đông chờ tới lượt mua bao nilon loại lớn về đổ nước giằng mái tôn.
Vừa mua được 0,5kg bao nilon hối hả treo lên xe máy phóng về nhà, anh Trịnh Việt Quang (24 tuổi), trú đường Nguyễn Đức Sơn, phường Quy Nhơn, bảo ngày hôm qua vẫn còn chủ quan nhưng sáng nay thấy gió bão bắt đầu vào nên vội vàng ra mua bao về đổ nước chằng chống.
Theo dõi các dự báo dồn dập về cường độ và hướng đi của bão, anh Quang rất lo lắng nếu tâm bão đổ bộ vào Quy Nhơn.
Trưa 6-11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin theo dự báo mới nhất, bão số 13 vẫn tiếp tục tăng thêm một cấp, đạt cấp 15 khi áp sát bờ.
Do tốc độ di chuyển nhanh, khoảng từ 17h hôm nay bão đã bắt đầu vào bờ. Với cơn bão này, vùng ảnh hưởng bão trực tiếp có bán kính rộng tới 100km. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong nhiều năm qua.
Theo tuoitre.vn m

















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin