Những năm qua, mô hình “Trường học xanh- sạch- năng động” do Tỉnh Đoàn phối hợp với ngành giáo dục- đào tạo triển khai đã trở thành phong trào tiêu biểu. Điển hình như Trường THCS Phú Hưng (phường Phú Khương) và Trường THPT Trần Văn Kiết (xã Chợ Lách) thực hiện mô hình với những sáng kiến và kết quả cụ thể.
![]() |
| Các lớp học của Trường THCS Phú Hưng trang trí không gian xanh. |
Từ “giờ học xanh”
Tại Trường THCS Phú Hưng, mô hình “Trường học xanh- sạch- năng động” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nếp sống, thói quen của giáo viên và học sinh.
Thầy Nguyễn Quốc Cường- Tổng phụ trách Đội Trường THCS Phú Hưng chia sẻ: “Hồi đầu triển khai, khó khăn lớn nhất là kinh phí. Nhưng thuận lợi là tinh thần giáo viên và học sinh rất cao. Mỗi chi đội được phân công phụ trách một khu vực từ trồng hoa, chăm cây, nhổ cỏ, bón phân hàng ngày. Nhà trường xây dựng nhà phân loại rác, căng băng rôn tuyên truyền, hướng dẫn học sinh phân loại rác tại nguồn”.
Từ sự hướng dẫn đó, học sinh đã biến việc bảo vệ môi trường thành hành động thiết thực. Qua việc phân loại rác, năm học 2024-2025 Liên đội trường đã bán ve chai gây quỹ cùng tiền vận động thêm để mua thẻ BHYT cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ làm xanh không gian trường học bằng cây cối, hoa kiểng, học sinh còn trồng rau màu, tái chế chai lọ nhựa thành chậu hoa, đồ trang trí lớp học.
Em Nguyễn Trần Mai Hân- Liên đội trưởng Trường THCS Phú Hưng tâm sự: “Tham gia học trong môi trường xanh, năng động, em cảm thấy rất vui và thú vị. Qua các phong trào trồng cây, tuyên truyền rác thải nhựa, em được học nhiều điều bổ ích, không chỉ là nghe thầy cô giảng mà được thực hành, được làm thật nên hiểu rõ hơn lợi ích của môi trường xanh”.
Để duy trì mô hình hiệu quả, nhà trường thành lập nhóm zalo Ban Chỉ huy Liên đội, gồm: các chi đội trưởng để điều phối, quản lý, xây dựng kế hoạch hàng năm. “Việc gì cũng có khó khăn, nhất là về kinh phí, nhưng nhờ sự chung tay của phụ huynh, cộng đồng và nỗ lực của học sinh, mô hình vẫn duy trì tốt và ngày càng lan tỏa”, thầy Cường cho biết.
...Đến ý thức bảo vệ môi trường
Tại Trường THPT Trần Văn Kiết mô hình không chỉ tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu trường lớp trong mỗi học sinh.
Cô Đinh Hồ Mỹ Ngọc- Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Kiết cho biết: “Ngay từ khi bắt tay thực hiện, chúng tôi xác định đây không chỉ là phong trào thi đua mà là một quá trình giáo dục lâu dài, góp phần hình thành thói quen sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Mỗi thầy cô, học sinh và phụ huynh đều là một “tế bào xanh” cùng góp phần làm nên ngôi trường hạnh phúc”.
Hiện nay, nhà trường tập trung duy trì 3 hướng trọng tâm: Tiếp tục trồng, chăm sóc cây xanh và mở rộng các “góc chill”, “vườn ươm thay thế”. Lồng ghép hoạt động xanh vào các tiết học, sinh hoạt ngoại khóa. Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa hình ảnh trường học xanh- sạch- năng động đến cộng đồng.
“Chúng tôi muốn mỗi học sinh khi đến trường đều cảm nhận được sự bình yên, thân thiện và tràn đầy năng lượng tích cực. Khi ý thức giữ gìn môi trường trở thành thói quen, khi niềm vui học tập hòa vào màu xanh của sân trường đó chính là hạnh phúc”, cô Đinh Hồ Mỹ Ngọc bày tỏ.
| Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long La Thị Thúy đánh giá: Xây dựng “Trường học xanh- sạch- năng động”, không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn rèn luyện ý thức, tình yêu thiên nhiên, tinh thần gắn bó cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc nhân rộng mô hình “Trường học xanh- sạch- năng động” là bước đi cần thiết và hợp lý. Đây không chỉ là phong trào thi đua, mà là hành trình giáo dục ý thức, nhân cách và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. |
Bài, ảnh: PHAN HÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin