Dịp lễ 2/9 năm nay, với nhiều lợi thế từ sau sáp nhập tỉnh, ngành du lịch Vĩnh Long đạt được những kết quả tích cực. Với sự chuẩn bị chu đáo và những trải nghiệm du lịch mới mẻ, đây là động lực để ngành du lịch tận dụng cơ hội để “lấy lòng” du khách.
![]() |
Khu du lịch Lan Vương với không gian xanh mát. |
Đa dạng sản phẩm, tăng trải nghiệm
Các địa phương và đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm phục vụ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí.
Cụ thể, tổ chức biểu diễn cải lương phục vụ tại các địa phương; Triển lãm chuyên đề: “80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại các bảo tàng trong tỉnh; chương trình nghệ thuật “Vĩnh Long- Chung nhịp đập tình yêu Tổ quốc”. Đặc biệt, Tuần lễ “Bến Tre sắc màu ven sông” do UBND phường Bến Tre tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: hội thi làm bánh dân gian, công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trưng bày sản phẩm OCOP,… thu hút đông đảo du khách.
Chị Somma Campagna Jenny đến từ Italia đã có những kỷ niệm khó quên cùng chồng trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 8. Chị trải nghiệm tour “Một thoáng Hàm Luông”, xuôi dòng Hàm Luông trên du thuyền, thưởng thức nước dừa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông Hàm Luông êm đềm.
Dừng chân ở cù lao Long Thành, chị tham quan vườn bưởi và khám phá những nghề thủ công truyền thống, xem cơ sở đốt than gáo dừa. Chị Jenny được trải nghiệm xuồng chèo len lỏi quanh những rạch dừa nước xanh mát, dừng chân thăm ngôi nhà cổ truyền thống Nam Bộ, thưởng thức đặc sản Bến Tre, mứt dừa, kẹo chuối, trà mật ong, cảm nhận cuộc sống người dân địa phương.
“Tôi rất ấn tượng với khung cảnh mát mẻ, trong lành ở đây. Món ăn địa phương cũng rất ngon với tôm sông và thử trái bần. Những trải nghiệm mang đặc sắc văn hóa địa phương rất đáng nhớ đối với chúng tôi”- chị Jenny chia sẻ.
![]() |
Chị Jenny với những trải nghiệm mang đặc sắc văn hóa địa phương đáng nhớ. |
Khu du lịch Lan Vương (phường An Hội) được bao phủ một không gian xanh mát vườn cây ăn trái với hơn 10.000 cây xanh các loại. Dịp lễ này, tổ chức nhiều chương trình mới phục vụ du khách như: thả vịt trên sông, workshop hướng dẫn đổ bánh khọt, nướng bánh tráng, mở cửa khu vui chơi dành cho trẻ em trải nghiệm chăm thỏ, câu cá, vớt trứng…
Chị Trần Thị Ngọc Bích (xã Lịch Hội Thượng, Cần Thơ) cho biết: “Đại gia đình hơn 10 người đã có kỳ nghỉ lễ rất vui tại xứ dừa này. Không gian trong lành, mát mẻ cùng với nhiều hoạt động như bắt cá, chèo ghe, tự tay đổ bánh xèo… Các thành viên trong gia đình gắn kết hơn. Đặc biệt là các cháu nhỏ được thỏa thích vui chơi, không chơi game trên điện thoại quá nhiều”.
Mô hình trồng nho gắn với tham quan du lịch đang từng bước được hình thành và phát triển tại nhiều địa phương. Bằng sự đam mê và mong muốn tạo điểm tham quan du lịch trên chính quê hương mình, nhiều hộ dân đã mày mò quy trình kỹ thuật trồng cây nho sao cho phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương.
Tại phường Nguyệt Hóa, vườn nho Ninh Thái với nho kẹo, nho mẫu đơn, hạ đen thu hút du khách dịp lễ này. Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên- Chủ vườn nho Ninh Thái cho biết: “Mỗi ngày, vườn đón hơn 400 khách, dịp lễ tăng cao hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình du lịch này. Vườn đang trồng thêm táo, dự kiến Tết Nguyên đán năm nay sẽ cho khách tham quan cả vườn nho và táo”.
Tăng kích cầu du lịch nội địa
Theo Sở Văn hóa-TT-DL, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tổng lượng du khách đến địa phương ước đạt 176.422 lượt (tăng 16,5% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước khoảng 11.934 lượt (tăng 38,2% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch đạt 173,1 tỷ đồng (tăng hơn 19,7 % so với cùng kỳ). Công suất phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 70-75%.
Sở Văn hóa-TT-DL đã vận động, khuyến khích các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2025 của Bộ Văn hóa-TT-DL với chủ đề “Việt Nam- Đi để yêu” xây dựng nhiều chương trình du lịch phong phú, đa dạng, ưu đãi về giá cả, dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm xây dựng chương trình sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng riêng của địa phương như: “Một thoáng Hàm Luông”, “Trải nghiệm miệt vườn”…
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, nhìn chung, hoạt động du lịch dịp lễ 2/9 năm nay sôi động với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách. Hoạt động “Tuần lễ Bến Tre sắc màu ven sông” diễn ra tại phường Bến Tre thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm xây dựng chương trình sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng riêng của địa phương.
![]() |
Vườn nho Ninh Thái thu hút khách dịp lễ. |
Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá du lịch được thực hiện thường xuyên, liên tục đã tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành, du khách trong và ngoài nước lựa chọn Vĩnh Long là điểm đến dịp lễ. Cầu Rạch Miễu 2 đưa vào hoạt động đã mang lại nhiều tác động tích cực, góp phần thu hút khách du lịch đến Vĩnh Long nói riêng, ĐBSCL nói chung.
Sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh đã huy động lực lượng, tham gia đảm bảo tốt an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm lễ 2/9. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu/điểm du lịch diễn ra bình thường, ổn định, không xảy ra các vụ việc gây mất an ninh an toàn tại địa phương. Không xảy ra các vụ cháy, nổ, chèo kéo, tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức. Các phương tiện vận chuyển khách du lịch đảm bảo đủ điều kiện khi rời bến…
Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, với các hoạt động kích cầu du lịch trong các tháng cuối năm, ngành du lịch Vĩnh Long tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng mạnh.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin