Về xã Cái Ngang hôm nay dễ nhận thấy diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được thực hiện, Nhân dân phấn khởi bởi đời sống ngày càng nâng lên về mọi mặt,...
![]() |
Xã Cái Ngang hôm nay có nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được thực hiện trong sự đồng lòng, đoàn kết và phấn khởi của người dân. |
Đóng góp vào thành công này phải kể đến vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM.
Nông thôn hiện đại, người dân văn minh
Đến Ấp 11 (xã Cái Ngang) chúng tôi nghe người dân nơi đây kể chuyện cùng nhau góp công, góp sức “làm đẹp” tuyến đường quê. Khi địa phương vận động trồng hoa trên tuyến đường để làm đẹp cảnh quan, người dân duy trì chăm sóc, cắt tỉa, rồi làm cỏ cho hoa, cây kiểng dọc hai bên đường tươi tốt hơn.
Trên tuyến đường hoa dài 4km, rực rỡ sắc hoa quỳnh anh, trang đỏ, vàng và có cả màu tím, hồng của hoa mười giờ, chị Phạm Thị Thanh Phượng- người dân địa phương, phấn khởi: “Đường quê giờ khang trang, xanh tươi quá. Bản thân tôi và các chị em phụ nữ hễ khi nào rảnh là ra nhổ cỏ, tưới nước, chăm chút cho các loại cây hoa. Nhờ vậy mà tuyến đường đẹp quanh năm, ai đi qua cũng tấm tắc khen, nghe mà lòng vui phơi phới”- chị nói.
Ông Đặng Văn Nào- Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ấp 11 cho hay, các hộ dân đã dành thời gian chăm bón, vá giặm những chỗ trống, nhờ vậy luôn ngập tràn sắc màu. Tuyến đường này còn được đánh giá là một trong những tuyến đường đẹp của tỉnh.
Còn ở Ấp 10, nhiều công trình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng “thay da đổi thịt”. Trong đó, ấn tượng nhất là các tuyến đèn đường từ Tổ 4 đến Tổ 10 với chiều dài 7km, đã thắp sáng đường quê để người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
Theo ông Nguyễn Văn Thiết- Phó Trưởng Ấp 10, với sự đồng thuận của người dân, giờ đây ấp có giao thông thông suốt 2 mùa mưa nắng, đèn đường chiếu sáng cơ bản giáp hết các tuyến đường.
Đoàn kết xây dựng quê hương, bên cạnh tinh thần tự lực, chí thú làm ăn, người dân địa phương còn tương thân, tương ái, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn. Vượt khó vươn lên phát triển kinh tế với mô hình trồng lan, mỗi năm, gia đình chú Phạm Thành Công ở Ấp 11 thu nhập trên 100 triệu đồng.
Bằng tấm lòng “của ít, lòng nhiều”, trong những dịp lễ, tết, gia đình chú thường hay dành tặng những phần quà, gồm: gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ nghèo, khó khăn ở địa phương. Trong dịp Quốc khánh 2/9 này, gia đình đã trao tặng 100 phần quà nghĩa tình cho bà con.
“Đây là tình cảm của gia đình tui dành cho người dân. Mong muốn bà con nhận quà sẽ thấy ấm lòng hơn”- chú Công chia sẻ. Buổi trao quà diễn ra trong cơn mưa rả rích, nhưng cả người trao và người nhận quà đều ánh lên niềm vui. Cô Hồ Thị Hồng ở Ấp 10 bày tỏ: “Tui đi bán vé số ngày kiếm chẳng được bao nhiêu, hôm nay nhận được quà này, cũng đỡ được phần nào”.
Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc
Theo ông Lưu Trí Thiện- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cái Ngang, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội xã đã tập trung tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM, cũng như thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó, chủ động, tích cực tham gia xây dựng địa phương.
Song song đó, các tổ chức chính trị- xã hội cũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM bằng việc làm cụ thể, như: trồng tuyến đường hoa, phát động phong trào thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, phong trào phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát,...
![]() |
Chú Phạm Thành Công vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình. |
Nhờ đó, đã góp phần vào kết quả chung của xã trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, với những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, 100% các tuyến đường liên xóm, liên ấp đảm bảo người dân đi lại thuận tiện trong hai mùa mưa, nắng; nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được thực hiện đã tạo “điểm nhấn” cho địa phương.
Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hộ văn hóa đạt 98,93%. Vận động Quỹ Vì người nghèo hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng mới và sửa chữa 188 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, xã còn 35 hộ nghèo, chiếm 0,45% và 141 hộ cận nghèo, chiếm 1,8% so tổng số hộ dân,...
“Thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, nhất là những phần việc nào dân tham gia thực hiện, công trình nào do Nhà nước đầu tư. Từ đó, người dân đã tích cực góp công, góp của tham gia các công trình, hoạt động chung của địa phương”- ông Lưu Trí Thiện phấn khởi nói.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cái Ngang quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao. Góp phần thực hiện mục tiêu này, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ấp 11 cho biết: “Bên cạnh duy trì chăm sóc tuyến đường hoa, Ban Công tác Mặt trận ấp sẽ thường xuyên vận động người dân thu gom rác đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường sống xung quanh và tích cực tham gia các hoạt động làm đẹp cảnh quan nông thôn. Cùng với đó, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Phát huy vai trò của MTTQ, ông Lưu Trí Thiện cho biết thêm: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chung sức, đồng lòng xây dựng NTM nâng cao phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân.
Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu MTTQ và mỗi đoàn thể có ít nhất một phong trào, mô hình, việc làm điển hình trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa,...
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin