Phụ nữ thời đại mới 

16:47, 03/02/2025
Cán bộ, lãnh đạo nữ tỉnh Vĩnh Long xây dựng hình tượng người phụ nữ thời đại mới.
Cán bộ, lãnh đạo nữ tỉnh Vĩnh Long xây dựng hình tượng người phụ nữ thời đại mới.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Qua đó phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân

Phong trào phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo thu hút nhiều phụ nữ mạnh dạn thực hiện ý tưởng phát triển kinh tế.
Phong trào phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo thu hút nhiều phụ nữ mạnh dạn thực hiện ý tưởng phát triển kinh tế.

Để thực hiện tiêu chí xây dựng người phụ nữ có tri thức, các cấp hội chủ động phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực. Bên cạnh, chị em còn tự nghiên cứu trau dồi kiến thức qua sách, báo, thường xuyên trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh.

Từ đó mạnh dạn áp dụng kiến thức mới vào công việc và thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Ngoài ra, các chị còn học cách giao tiếp ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng xã hội, học cách chăm sóc gia đình, nuôi dạy con tốt, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc. 

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long tự tin, tự chủ, không ngừng phát triển vươn lên.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long tự tin, tự chủ, không ngừng phát triển vươn lên.


Để thực hiện tiêu chí có đạo đức, phát huy những giá trị phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; tích cực rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; giữ gìn uy tín cá nhân, có lối sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức.

Trong đó, các hoạt động giáo dục truyền thống như về nguồn, tuyên truyền giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội được các cấp hội chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét.

Hội viên, phụ nữ được tập huấn, trang bị nhiều kiến thức trên các lĩnh vực, nâng cao trình độ tri thức.
Hội viên, phụ nữ được tập huấn, trang bị nhiều kiến thức trên các lĩnh vực, nâng cao trình độ tri thức.


Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì tốt các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng, thúc đẩy việc rèn luyện sức khỏe là việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hiện nay, 100% cơ sở hội tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 24 loại hình hoạt động, có trên 9.200 chị duy trì luyện tập thường xuyên.

Các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, các hội thi dân vũ thể thao, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, tạo sân chơi lành mạnh rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. 


Bà Trần Thị Minh Hường- Chủ tịch Hội LHPN TP Vĩnh Long cho biết, toàn thành phố có 62 CLB với gần 3.200 thành viên tham gia hoạt động thường xuyên; như các CLB dân vũ, dưỡng sinh, yoga, bóng chuyền hơi, khiêu vũ, đi bộ. Các hoạt động này vừa rèn luyện sức khỏe vừa tạo điều kiện cho chị em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ nhau các vấn đề trong cuộc sống; hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ đô thị văn minh, đáp ứng xu thế phát triển.


Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Hồ Trần Thị Mỹ Tiên, với việc rèn luyện các nội dung phong trào, phụ nữ ngày càng ý thức cao về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, có 15/15 hội cơ sở duy trì ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.


Góp phần mang xuân đến mọi nhà


Để phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, các cấp hội LHPN tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động như tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Qua đó đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị tại địa phương.


Góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, hàng năm, các cấp hội chủ động rà soát hộ phụ nữ nghèo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, 100% hộ phụ nữ nghèo được hội giúp đỡ thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như hỗ trợ vay vốn từ các nguồn, chị em giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các tổ góp vốn xoay vòng, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp… Cuối năm, tỷ lệ hộ phụ nữ thoát nghèo luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm hỗ trợ phụ nữ nông thôn có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.
Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm hỗ trợ phụ nữ nông thôn có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.


Hội các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống luôn được ưu tiên thực hiện. Trong năm 2024, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đã trao tặng gần 15.000 phần quà, 162 suất học bổng cho phụ nữ, trẻ em nghèo; các cấp hội duy trì đỡ đầu hàng trăm trẻ em mồ côi được hỗ trợ hàng tháng. Các cấp hội đã vận động xây mới 69 căn và sửa chữa 16 căn “Mái ấm tình thương” với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.


Vui mừng có căn nhà mới ngay dịp xuân đã gần kề, chị Kim Thị Mai (ngụ xã Đông Bình, TX Bình Minh) chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn hội phụ nữ đã giúp tôi xây được căn nhà kiên cố cho gia đình, không còn sợ cảnh giông gió, mưa dột. Tôi rất mừng có căn nhà mới khang trang đón Tết. Đây cũng là động lực to lớn để tôi phấn đấu hơn nữa để cải thiện cuộc sống”.

“Mái ấm tình thương” mang xuân đến cho phụ nữ nghèo.
“Mái ấm tình thương” mang xuân đến cho phụ nữ nghèo.


Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thực hiện tốt nội dung thi đua chính là yếu tố giúp chị em khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của mình trong gia đình và ngoài xã hội, cũng là điều kiện giúp chị em phấn đấu vươn lên mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời đại mới; phát huy tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các chị chính là những bông hoa đẹp, thêm xuân cho mọi nhà.

Bên cạnh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đạt hiệu quả cao đã góp phần quan trọng cùng địa phương xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các cấp hội thành lập được 137 mô hình, CLB thực hiện cuộc vận động, có trên 3.000 thành viên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời, 100% cơ sở hội trong tỉnh thực hiện được 250 công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh