
3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 7 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Nguyên nhân, do cha mẹ, người chăm sóc còn lơ là trong việc quản lý; mặt khác trẻ không biết bơi, một số trẻ hiếu động...
(VLO) 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 7 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Nguyên nhân, do cha mẹ, người chăm sóc còn lơ là trong việc quản lý; mặt khác trẻ không biết bơi, một số trẻ hiếu động...
![]() |
| Phòng chống đuối nước khi du lịch biển. Tuyệt đối không tự ý xuống nước khi chưa có sự cho phép của người lớn, ngay cả khi trẻ đã biết bơi. |
Đuối nước tăng
Gần đây, nhiều địa phương đã ghi nhận nhiều trường hợp đuối nước thương tâm. Cụ thể, ngày 29/4, lực lượng chức năng tổ chức lặn và tìm thấy thi thể một thanh niên (SN 1995) bị đuối nước trên địa bàn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn. Được biết, thanh niên sau khi đi nhậu về tắm trên đoạn sông Trà Côn sau đó xảy ra vụ việc thương tâm.
Trước đó, cuối tháng 3/2024, trên địa bàn xã Thới Hòa (Trà Ôn), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã tìm thấy thi thể bé trai (12 tuổi) ra mé sông rửa chân không may trượt chân.
Trong những ngày nắng nóng gần đây, nhiều người có xu hướng tìm đến biển, sông, suối, hồ bơi để bơi, tắm...Và trong số đó, có những trường hợp không may bị đuối nước. Ngày 29/4 vừa qua, 2 thiếu niên (SN 2009), cùng ngụ xã An Bình (Long Hồ) đi du lịch cùng với gia đình ở Trà Vinh. Trong lúc tắm tại biển Ba Động đã vô tình bơi vào vùng nước sâu dẫn đến đuối nước. Song, rất may mắn được Đội thanh niên xung kích và Bộ đội Biên phòng cứu sống kịp thời.
|
Khả năng chịu đựng thiếu oxy não tối đa là 5 phút. Cần liên tục hồi sức tim phổi cho tới khi trẻ tỉnh, thở lại hoặc khi nhân viên y tế đến. Tất cả trẻ đuối nước, kể cả được cứu lên kịp thời cũng cần đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra, đánh giá toàn trạng. |
Theo Sở Lao động-TB-XH, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 7 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân do cha mẹ, người chăm sóc còn lơ là trong việc quản lý; trẻ không biết bơi, một số trẻ hiếu động;...
Các chuyên gia cho biết, đuối nước thường gặp vào các tháng mùa hè do thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình cho trẻ đi bơi tại các hồ bơi, đi du lịch biển; trẻ em ở các vùng quê thường có thói quen tắm sông, ao hồ cùng bạn…
Sự vào cuộc liên tục của các cấp ngành, địa phương, mặc dù đã giảm đáng kể trường hợp trẻ em đuối nước mỗi năm, nhưng đây vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Vì vậy, ý thức và sự hiểu biết về kỹ năng phòng, chống đuối nước là điều hết sức cần thiết lúc này.
Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước
Còn khoảng 3 tuần là các học sinh sẽ nghỉ hè, vì vậy nguy cơ xảy ra các vụ đuối nước là rất cao. Theo cảnh báo của ngành chức năng, đây cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước cao nhất trong năm, do đó việc dạy bơi và trang bị các kỹ năng phòng tránh đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em rất cần được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.
![]() |
| Phụ huynh cần tiếp tục cho con em tham gia khóa học bơi để hạn chế thấp nhất sự cố do đuối nước. |
“Lăn lộn” ở hồ bơi cùng con hàng tháng trời, chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Phường 8, TP Vĩnh Long) vui mừng khi hai con của chị đã biết bơi, hiện đang theo thầy học thêm cách bơi ngửa, bơi sải.
Chị Tiên cho biết: “Trong suốt quá trình con học bơi luôn có người lớn trong nhà đi cùng để trông chừng khi bé bơi ở hồ. Gần đây, khi cùng con tắm biển, chị cẩn thận dặn dò những điều cần thiết trước khi bơi, chia ra mỗi người lớn kèm một bé để trông chừng.
Chị cũng cho biết thêm, sắp tới vẫn sẽ dành thời gian “cùng con đến hồ thường xuyên để bơi rành và nhất định mỗi lần bơi đều có người lớn trông chừng, không rời mắt khỏi con…”
Kiên trì bám trụ hàng tuần ở hồ bơi, hiện bé trai 9 tuổi- con chị Lê Thuý Hằng (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) đã có thể bơi hàng chục lượt ở hồ sâu khoảng 1,5m. Chị Hằng cho biết, việc cho con học bơi nhằm rèn kỹ năng, giúp yên tâm hơn phần nào khi đến những nơi có nhiều sông rạch hay bờ biển... Dù vậy, vẫn luôn cần có người lớn trông chừng con trẻ để phòng chống đuối nước.
Việc nhầm tưởng lâu nay của ngay chính bản thân trẻ và cả các bậc phụ huynh về phòng tránh đuối nước đó là biết bơi sẽ không bị đuối nước và chỉ cần biết bơi là cứu được người bị đuối nước.
Điều này có thể lý giải những trẻ lớn dù đã biết bơi vẫn bị đuối nước là do các em thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống ở môi trường nước và nhận biết mối nguy để phòng tránh…
Thiết nghĩ, cùng với việc phổ cập bơi, vấn đề trang bị kỹ năng mềm cho trẻ cũng rất cần thiết để trẻ có thể nhận biết những tình huống nguy hiểm khi đi hồ bơi, tắm sông hay ở môi trường nước, để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình, đồng thời cũng có thể hỗ trợ cứu người gặp nạn.
|
Ngoài việc trang bị kỹ năng cần thiết khi đi bơi, thì việc trang bị kỹ năng cứu khi bị đuối nước cũng không kém phần quan trọng. Theo BS. Lê Ngọc Duy- Trưởng khoa Cấp cứu-chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), nhiều người cấp cứu trẻ đuối nước bằng cách dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, đây là một sai lầm. Tuyệt đối không được dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm chậm trễ hồi sức tim phổi (ép tim/thổi ngạt) làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ; không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở. |
Bài, ảnh: SONG ANH



