Con đường ta chọn

06:11, 03/11/2022

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đặc biệt trong hôn nhân, khi nói ra những lời như hối hận, sai lầm sẽ càng làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Nắm tay nhau bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh họa
Nắm tay nhau bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh họa

(VLO) Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đặc biệt trong hôn nhân, khi nói ra những lời như hối hận, sai lầm sẽ càng làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Chị M.V. có thói quen hay phàn nàn nặng nhẹ chồng. Chồng chị vốn ít nói, không thích đôi co lớn tiếng với vợ, sợ ồn ào đến xung quanh, không hay, nên anh cứ nhịn cho qua.

Anh vốn hiền lành nhưng lại rất thích nhậu nhẹt với bạn bè, nói hoài không được, chị M. V. tức tối chán nản cho đến khi chị không kềm được mà tuông ra những lời cay nghiệt.

Chị nói rằng anh là sự lựa chọn sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị, chị rất hối hận vì chọn anh, nếu quay lại chị sẽ sửa sai.

Anh chồng dù có hiền cũng không thể nào dửng dưng trước những lời lẽ này. Anh đã lớn tiếng cãi nhau với chị và khơi lại hàng đống chuyện đã qua.

Sau đó thì anh thay đổi hẳn, trở nên lạnh nhạt với chị, có khi suốt cả ngày cũng không nói gì với chị, anh lại tụ họp với bạn bè còn nhiều hơn trước.

Chị cũng thất vọng nhiều thứ nên cũng không muốn “làm hòa” lại. Cuộc hôn nhân của họ cứ thế mà đứng trước bờ vực.

Nhất quyết chọn lựa kết hôn vội vàng với một công tử tuổi còn thích chơi hơn làm, chỉ sau 1 năm, V.T. (25 tuổi) chạy về khóc lóc với cha mẹ, bảo rằng quá hối hận, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không có tương lai này.

Mặc cha mẹ khuyên bảo cô nàng một mực đòi ly hôn vì không chấp nhận được anh chồng như trẻ con, vô tâm với gia đình, còn nóng nảy thích dùng bạo lực.

Trong một lần cãi vã cô nàng thốt lên “ước gì tôi không lấy anh, thật thất bại”, ngay lập tức cô bị một cái tát như trời giáng.

Cô nhanh chóng chạy về nhà mình. Cha mẹ V.T. cũng quá ngán ngẫm với cô con gái quen được cưng chiều, chưa đủ chín chắn để chọn lựa cho mình một bến đỗ bình yên.

Đối với đàn ông, những câu nói thể hiện sự hối hận vì đã kết hôn với họ mang tính sát thương rất lớn. Điều đó thể hiện sự thất vọng, xem thường và chán nản với người chồng đã chọn. Từ đó sẽ dễ dàng nảy sinh chuyện ngoại tình khi gặp người tốt hơn.

Trong cuộc sống hôn nhân, bạn có quyền tự do nói ra những suy nghĩ của mình với bạn đời để hai người hiểu nhau, nhưng có những câu nói bạn nên không bao giờ thốt ra, ngay cả khi bạn đang buồn bã hay tức giận, vì có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc.

Ai cũng muốn được yêu thương và hạnh phúc trong hôn nhân. Thế nên việc chọn bạn đời là quyết định quan trọng nhất của một người. Không nên vội vàng, không nên có mục đích vụ lợi trong mối quan hệ vợ chồng.

Chọn người mình yêu hay người yêu mình cũng luôn là chất vấn đầy thử thách, trước khi quyết định gắn bó với một người.

Hôn nhân hạnh phúc không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là khi ta biết cách yêu trọn vẹn người không hoàn hảo đó. Cả hai cùng cố gắng để tốt hơn.

Yêu nhau là một chuyện, sống hạnh phúc bên nhau là một chuyện khác. Hôn nhân vẫn tiếp tục cần tình yêu để duy trì, thêm vào đó là sự quan tâm cả hai dành cho nhau, là sự tôn trọng, sự cảm thông thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, một cách tự nguyện, chân thành.

Chuyên gia về tình yêu hôn nhân cho rằng, để không phải hối hận trong hôn nhân, việc đầu tiên người trẻ cần làm là xây dựng kế hoạch cuộc đời. Không chỉ lo phát triển sự nghiệp, mỗi người cần thiết lập các mối quan hệ xã hội, tự tạo cơ hội cho mình gặp gỡ những đối tượng tiềm năng.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là phải dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về người mình muốn sống cả đời về tất cả mọi mặt, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, người trẻ chỉ nên kết hôn khi gặp đúng người và đúng thời điểm. Đúng người là cả hai yêu thương thật lòng, tôn trọng con người thật của nhau, có năng lực về sức khỏe, sinh lý, kinh tế, có thể chia sẻ hoặc phù hợp tính cách, sở thích, tư duy, văn hóa, thói quen, giá trị sống. Đúng thời điểm là lúc đã đủ tuổi kết hôn và sẵn sàng tâm lý bước vào đời sống hôn nhân.

Người trưởng thành sẽ không hối hận với quyết định quan trọng trong cuộc đời mình. Họ sẽ hướng đến những suy nghĩ tích cực, cố gắng để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân ngày càng tốt hơn, không dễ dàng chán nản thất vọng, không dễ dàng từ bỏ.

Làm thế nào để nuôi dưỡng được tình cảm tốt đẹp giữa vợ và chồng là điều quan trọng. Phụ nữ trong hôn nhân cần học cách để nuôi dưỡng tình yêu, làm cho đàn ông biết quý trọng hạnh phúc và phải tham gia xây dựng hạnh phúc gia đình. Chỉ khi cả hai cùng quan tâm vun đắp, nuôi dưỡng thì hôn nhân mới luôn tươi mới, bền vững.

Mùa cưới cuối năm đang nhộn nhịp, nhiều mái ấm gia đình đang được xây dựng nên. Chúng ta phải có tình yêu chân thành, cái nhìn đúng đắn về cuộc sống hôn nhân thì mới có thể cùng nắm tay nhau bước đi vững chắc trên con đường tương lai tốt đẹp, hạnh phúc.

Bài, ảnh: LAM NGỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh