Trên " trận tuyến" truy vết

Cập nhật, 19:53, Thứ Hai, 31/01/2022 (GMT+7)

 

Cùng với lực lượng y tế, quân sự, lực lượng Công an Vĩnh Long luôn tích cực trên “trận tuyến” truy vết.
Cùng với lực lượng y tế, quân sự, lực lượng Công an Vĩnh Long luôn tích cực trên “trận tuyến” truy vết.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi sự đồng lòng, chung sức để vượt qua. Cùng với lực lượng y tế, quân sự, lực lượng Công an Vĩnh Long luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, ngày đêm “bám chốt”, xông pha trên “trận tuyến” truy vết, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Thần tốc truy vết

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng công an đã ngày đêm căng mình trên tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt là đội ngũ truy vết, luôn sẵn sàng trong tư thế “chờ nhận lệnh” bất kỳ lúc nào, kịp thời xác định rõ nguồn lây, các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm.

Thông tin gửi về từ các đội truy vết là cơ sở quan trọng để BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương tính toán phương án khoanh vùng, dập dịch.

Ngay khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng, Công an TP Vĩnh Long nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án phối hợp lực lượng quân sự, các ngành liên quan thực hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân.

Theo Trung tá Triệu Văn Mầm- Đội trưởng Đội An ninh (Công an TP Vĩnh Long) đây là công việc phức tạp, nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng anh và đồng đội không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Người dân được hướng dẫn khai báo y tế ngay khi tiếp nhận vào khu cách ly.
Người dân được hướng dẫn khai báo y tế ngay khi tiếp nhận vào khu cách ly.

Đó còn là những giấc ngủ không tròn, những bữa cơm vội vã, có khi chỉ là “mì tôm lót dạ” để kịp làm nhiệm vụ. Gác lại niềm vui riêng, việc nhà, gia đình, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, bất kể ngày đêm trên “trận tuyến” truy vết.

Từng có thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), đến tháng 10/2020, Đại úy Dương Châu Thảo Vân được điều động về xã Tân Lộc (Tam Bình) theo chủ trương tăng cường công an chính quy về xã.

Địa bàn mới, công việc khó khăn nhưng với bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Dương Châu Thảo Vân đã vượt qua trở ngại để công tác tốt, góp thành tích cá nhân vào thắng lợi chung của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Dịch bệnh tăng, chị được phân công tham gia tổ truy vết, cùng với đồng đội không quản ngại khó khăn, vất vả nhằm xác định rõ nguồn lây, đưa bà con đi cách ly, điều trị kịp thời. Quá trình truy vết, không ít lần chị Vân và đồng đội tiếp xúc với các trường hợp F0 nhưng nhờ ý thức phòng bệnh, trang bị bảo hộ đầy đủ nên may mắn không bị lây nhiễm.

Công việc phải chạy đua với thời gian nhưng đôi khi còn gặp phải các trường hợp thiếu thiện chí hợp tác, cung cấp thông tin nhỏ giọt hoặc không đầy đủ, gây khó khăn cho tổ truy vết.

Có nhiều người suy sụp tinh thần khi biết mình mắc bệnh hoặc có khả năng lây nhiễm cao, dẫn đến một số phản ứng tiêu cực, cung cấp không đầy đủ thông tin, không nhớ rõ đã tiếp xúc với ai, khiến công tác truy vết càng vất vả, khó khăn hơn.

Thượng úy Nguyễn Hồ Nhật Quang- cán bộ Công an Phường 1 (TP Vĩnh Long), nhiều tháng qua là thành viên tổ truy vết, đúc kết kinh nghiệm: “Chúng tôi phải hết sức kiên nhẫn, mềm mỏng thuyết phục, động viên tinh thần, tác động tâm lý để bà con lấy lại sự bình tĩnh và tự giác cung cấp thông tin, hợp tác điều trị, cách ly theo quy định”.

“Lá chắn” phòng chống dịch

Bên cạnh công tác truy vết, lực lượng công an còn tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh công tác truy vết, lực lượng công an còn tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an với chủ đề “Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long- Lá chắn phòng chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội”, Công an tỉnh Vĩnh Long phát động trong toàn thể lực lượng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Thời điểm tỉnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo về giãn cách, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định, tạo thuận lợi bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Công an cấp huyện thành lập tổ kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Lực lượng công an tuyến xã phối hợp y tế, các ban ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng cụm dân cư về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bồi hồi, xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh “cha vừa qua đời, mẹ sống một mình”, còn mình vì công việc và an toàn sức khỏe người thân, nên phải thuê trọ ở riêng nhưng Đại úy Dương Châu Thảo Vân không vì vậy mà chùn bước, luôn cố gắng lo tròn nhiệm vụ.

“Nghĩ tới nhiều hoàn cảnh đáng thương trong hoạn nạn khiến tôi càng quyết tâm hơn trong công tác. Tôi động viên mẹ hãy là hậu phương vững chắc cho con, khi dịch bệnh ổn con sẽ về thăm nhà thường xuyên hơn, bù đắp lại cho mẹ”- Đại úy Thảo Vân chia sẻ.

Tham gia phục vụ hậu cần tại các khu cách ly tập trung.
Tham gia phục vụ hậu cần tại các khu cách ly tập trung.

Cũng như nhiều đồng đội khác, khi hay tin đơn vị huy động lực lượng phục vụ khu cách ly tập trung đặt tại Trường CĐ Vĩnh Long cơ sở 2 (xã Long Phước- Long Hồ), Thượng úy Trần Đăng Trung- cán bộ Đội Công nghệ thông tin (Phòng Tham mưu- Công an tỉnh) lập tức xung phong lên đường.

Nhưng kết thúc thời gian phục vụ cũng là thời điểm nơi này chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến, anh tiếp tục xin ở lại cùng đồng đội tham gia công tác trực, phục vụ hậu cần.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương, Thượng úy Trần Đăng Trung còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp bà con vơi bớt khó khăn, lạc quan vượt qua dịch bệnh. “Trong hoạn nạn mới thấy nghĩa đồng bào đáng quý biết bao nên tôi xin ở lại phục vụ bà con”- Thượng úy Trần Đăng Trung nói.

Theo Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, với quyết tâm “giữ vững bên trong- bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch”, tất cả cán bộ, chiến sĩ công an luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đi bất cứ nơi nào khi có lệnh điều động của Ban Giám đốc Công an tỉnh. 

 Bài, ảnh: QUANG VINH