Gần 900 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật

Cập nhật, 11:52, Thứ Ba, 20/04/2021 (GMT+7)

 

Hội trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cái Nhum (Mang Thít).
Hội trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cái Nhum (Mang Thít).

Ngày 13- 14/4/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam, người mù, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở 8 huyện- thị- thành trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực chia sẻ bớt khó khăn, động viên các hộ gia đình vươn lên.

Tỉnh hội vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho 80 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần 400.000đ). Các huyện hội vận động thêm 805 phần quà cho người mù. Tổng kinh phí 150 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn vận động hỗ trợ xây 2 căn nhà tình thương cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục chăm lo đời sống, sức khỏe và điều trị bệnh cho trên 900 lượt người khuyết tật, với tổng giá trị phúc lợi xã hội trên 3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ