Dân quân tự vệ đồng hành cùng địa phương xây nông thôn mới

Cập nhật, 22:14, Thứ Ba, 20/04/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị, cơ quan trên địa bàn; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn huyện Long Hồ còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội khác góp phần xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng dân quân huyện Long Hồ và nhân dân 2 ấp Phước Yên A và Phước Yên B cùng xây cầu Phước Yên.
Lực lượng dân quân huyện Long Hồ và nhân dân 2 ấp Phước Yên A và Phước Yên B cùng xây cầu Phước Yên.

Cuối năm 2019, lực lượng dân quân huyện Long Hồ kết hợp với nhân dân 2 ấp Phước Yên A và Phước Yên B (xã Phú Quới) tham gia làm cầu Phước Yên. Bình quân mỗi ngày có 40 chiến sĩ thuộc lực lượng DQTV huyện Long Hồ cùng với hàng chục người dân địa phương tham gia làm cầu. Tại đây, lực lượng dân quân cùng với nhân dân đã tham gia đổ dầm cầu, sàn cầu. Nhờ đó, giảm được chi phí xây dựng. Được biết đây là công trình bức xúc từ nhiều năm nay, rất nhiều lần các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh sự quá tải của cầu Bà Lang (cầu Phước Yên bắc song song với cầu Bà Lang).

Trước tình hình bức xúc của bà con nhân dân khi tham gia giao thông qua cầu này, UBND xã Phú Quới đã tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân địa phương tham gia đóng góp xây dựng. “Mấy cháu DQTV đến đây làm rất nhiệt tình, nhờ vậy mà cầu hoàn thành sớm. Ở đây, bà con chúng tôi đem gạo, cá lại nấu cơm cho các cháu ăn”- ông Nguyễn Văn Hồng (ấp Phước Yên A) cho biết.

Bà Nguyễn Thị Bảy (ấp Phước Yên A) nói thêm: “Từ lúc làm cầu, lòng dân phấn khởi lắm. Cảm ơn lực lượng dân quân đã đến đây hỗ trợ chúng tôi”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Tươi- Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới- nói: “Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ, các anh làm rất tốt. Tinh thần làm việc của lực lượng DQTV rất tích cực, đảm bảo hiệu quả trong công việc”.

Trong khuôn khổ thực hiện phong trào dân vận do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ phát động, đơn vị tổ chức cho 100 chiến sĩ lực lượng dân quân, thuộc xã Phú Đức, Lộc Hòa và thị trấn Long Hồ hành quân dã ngoại giúp dân. Đây là hoạt động nằm trong nội dung huấn luyện chính trị, quân sự lực lượng dân quân cơ động- dân quân binh chủng. Trong thời gian dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ đã giúp nhân dân xã Lộc Hòa phát quang bụi rậm trồng cây, nâng cấp sân UBND xã...

Hoạt động hành quân dã ngoại là cơ sở thực tế giúp chiến sĩ dân quân bám sát địa bàn, gần gũi quần chúng nhân dân, từ đó vận dụng tốt cơ sở lý luận đã được huấn luyện vào thực tế, xây dựng lực lượng dân quân ngày càng vững mạnh góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự tại địa phương trong tình hình mới hiện nay.

Với tinh thần: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân” và phương châm: “Đi dân nhớ, ở dân thương”, lực lượng dân quân đã để lại nhiều tình cảm đẹp đối với chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần củng cố thêm tình đoàn kết quân dân gắn bó và qua đó xây dựng vững chắc thế trận lòng dân. Anh Hồ Chí Tâm- dân quân thị trấn Long Hồ- nói: “Tụi tôi dân quân của thị trấn đến đây giúp xã Lộc Hòa làm lại nền sân cho đẹp. Trời nắng nhưng chúng tôi cố gắng, anh em chúng tôi đoàn kết, làm nhiệt tình và hết mình”.

Đồng chí Mai Hà Phương- Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hòa cho biết: “Để nâng chất lượng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện cho DQTV đào ống nước hỗ trợ nhân dân ấp Phước Thạnh, ấp Long Bình; còn hôm nay lực lượng hỗ trợ cho công trình sáng- xanh- sạch- đẹp trước UBND xã”.

Trong những năm qua, Đảng ủy- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTV tích cực phát huy nội lực, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn hướng dẫn ban chỉ huy quân sự các xã- thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh- chỉ đạo lực lượng DQTV, dự bị động viên cùng toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của huyện, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Chị Dương Kim Phượng (xã Tân Hạnh) phát biểu: “Mấy anh em bộ đội, tới đây dọn dẹp đường sá thông thoáng, người dân ở đây cũng vui, phấn khởi”.

Thiếu tá Trương Văn Đặng- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ- cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện xây dựng lực lượng, thời gian tới, tùy tình hình thực tế của từng địa phương, chúng tôi sẽ có kế hoạch phù hợp để kết hợp với chính quyền địa phương vận động, giúp đỡ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc- nhất là các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như môi trường, thủy lợi, giao thông. Ngoài việc giúp đỡ chính quyền địa phương, thông qua những việc làm đó còn thắt chặt tình cảm giữa quân và dân, tô đẹp thêm truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ”.

Xây dựng nông thôn mới cần sự đóng góp của toàn thể hệ thống chính trị xã hội, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng DQTV huyện Long Hồ đã góp phần không nhỏ để cùng với Đảng, Nhà nước sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc làm trên của lực lượng DQTV huyện Long Hồ đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân cũng như chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: PHƯỚC GIANG