Khánh thành và khởi công cầu nông thôn ở Bình Tân

Cập nhật, 15:40, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

Ngày 19/6/2017, Ban Từ thiện- xã hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và Hội chữ thập đỏ TP Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành cầu Thầy Ban và khởi công cầu Năm Hành, cùng thuộc huyện Bình Tân.

Khánh thành cầu Thầy Ban ở ấp Tân Cương, xã Tân Thành
Khánh thành cầu Thầy Ban ở ấp Tân Cương, xã Tân Thành

Tại ấp Tân Cương, xã Tân Thành, cầu Thầy Ban được khánh thành có chiều dài 29m, rộng 2,5m, tổng giá trị xây dựng hơn 209 triệu đồng.

Cầu do Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên- Phó Ban Từ thiện- xã hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, vận động Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa- Ban Từ thiện- xã hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ và người dân địa phương cùng đóng góp xây dựng.

Dịp này, nhóm từ thiện “Nhịp cầu mơ ước” của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn trao 10 phần quà cho các hộ nghèo và 10 phần quà cho các em học sinh tại địa phương.

Trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tân Cương, xã Tân Thành
Trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tân Cương, xã Tân Thành

 

 Khởi công cầu nối ấp Hưng Thuận- Hưng Phú, xã Tân Hưng
Khởi công cầu nối ấp Hưng Thuận- Hưng Phú, xã Tân Hưng

Cầu Năm Hành nối ấp Hưng Thuận và Hưng Phú được khởi công dài 24m, rộng 2m, tổng kinh phí gần 135 triệu đồng. Cầu do Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên vận động Công ty Bất động sản Phúc Thịnh ở TP Hồ Chí Minh và nhiều nhà hảo tâm đóng góp xây dựng.

Từ đầu năm 2017, Ban Từ thiện- xã hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và Hội chữ thập đỏ TP Vĩnh Long đã vận động xây dựng 22 căn nhà và 1 cây cầu trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY