“Phao” cho người lao động khi thất nghiệp

09:12, 08/12/2014

Theo Ông Nguyễn Thanh Đông- Trưởng Phòng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long) cho biết, qua gần 4 năm triển khai chính sách BHTN, ước toàn tỉnh có khoảng 15.000 người được thụ hưởng chế độ này. Có thể xem BHTN là “phao” cho NLĐ khi bị mất việc, bởi ngoài việc hỗ trợ tiền mặt còn tạo điều


NLĐ được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký BHTN tại điểm 89A, Lê Thái Tổ, Phường 2- TP Vĩnh Long.

Theo Ông Nguyễn Thanh Đông- Trưởng Phòng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long) cho biết, qua gần 4 năm triển khai chính sách BHTN, ước toàn tỉnh có khoảng 15.000 người được thụ hưởng chế độ này.

Có thể xem BHTN là “phao” cho NLĐ khi bị mất việc, bởi ngoài việc hỗ trợ tiền mặt còn tạo điều kiện để NLĐ được học nghề, hưởng BHYT, tư vấn và giới thiệu việc làm.

Theo quy định, người lao động tham gia BHTN đủ 12 tháng trở lên, trong vòng 24 tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tư vấn và giải quyết hồ sơ. Nhờ triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách BHTN, nên hầu hết người lao động đều phấn khởi.

Phòng đăng ký BHTN thuộc Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long số 89A, Lê Thái Tổ, Phường 2- TP Vĩnh Long luôn đông người đến tìm hiểu thủ tục và đăng ký BHTN.

Anh Lưu Đức Giác (xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) làm việc gần 3 năm tại một công ty sản xuất thức ăn cá cho biết: “Công ty sang cho chủ mới. Anh em tụi tui đăng ký BHTN và cố gắng tìm công việc khác”.



LĐ đăng ký thất nghiệp nhiều ở các công ty may mặc, giày da xuất khẩu.

Chị Nguyễn Thị Diệu (xã Trung Chánh-Vũng Liêm) chia sẻ: “Lúc trước tôi nghỉ không có khoảng tiền nào để hỗ trợ cho tôi làm công chuyện khác, nhưng mà nhà nước có ra quy định hỗ trợ BHTN giúp cho tôi có chi phí trong gia đình với chi phí kiếm việc làm mới tôi thấy rất là hay, có ích cho công nhân thất nghiệp”.

Còn anh Đoàn Phước Tấn (xã Nhơn Bình – Trà Ôn): “Tui hổng có việc làm, qua bển lãnh được 1 triệu mấy cũng chi tiêu trong gia đình được, trong khoảng thời gian đó tui lấy số tiền này tới lui xin việc làm.”

Ngoài được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, người lao động thất nghiệp còn được tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề với chi phí hỗ trợ 1,8 triệu đồng cho mỗi người, trong thời gian 6 tháng.

Em Nguyễn Thanh Long (xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) cho biết: “Trong thời gian em thất nghiệp, chính sách bảo hiểm đã hỗ trợ cho em được 1 số vốn hàng tháng để em trang trãi trong cuộc sống”.
 
Theo quy định về chính sách BHTN, thì mức trợ cấp TN hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Em Huỳnh Văn Lập (quê Kiên Giang) có hơn 6 năm làm tại một công ty vật liệu xây dựng tại TP Vĩnh Long đến nhận quyết định hưởng BHTN cho biết: “Em đủ điều kiện hưởng BHTN 6 tháng, mỗi tháng em được lãnh 930.000 đ. Giờ em phụ việc với gia đình”.

Thực hiện chính sách BHTN cho người lao động, từ đầu năm 2014 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định chi trả BHTN cho gần 4.000 trường hợp với số tiền trên 27 tỷ đồng.

Theo Trưởng phòng BHTN Nguyễn Thanh Đông Đông, thời gian qua cơ quan lao động- thương binh và xã hội chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHTN; cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thu và chi trả các chế độ; các cơ sở dạy nghề thực hiện đào tạo nghề cho NLĐ thất nghiệp đã phối hợp trong tổ chức, thực hiện để đảm bảo làm sao thuận lợi cho NLĐ nắm rõ chính sách, quyền lợi của mình khi tham gia và thụ hưởng chế độ BHTN. Song song đó, thường xuyên kiểm tra để tránh tình trạng LĐ “trục lợi”, gian lận trong BHTN.

BHXH, trong đó có BHTN là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động. Chính vì vậy, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động cần tích cực tham gia, nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động khi mất việc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN thì điều kiện hưởng BHTN là:

- Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Bài, ảnh: MAI ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh