Ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long cho bết: “Trong chuỗi hoạt động triển lãm giới thiệu tư liệu, hiện vật bảo tàng, với chủ đề “Di sản và cộng đồng” năm 2026, chuyên đề “Tháng 8 - Hoa cách mạng” đang giới thiệu đến công chúng những hiện vật gắn với phong trào đấu tranh cách mạng của Bến Tre. Qua những vật dụng bình dị từng đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong chiến đấu, chuyên đề góp phần tái hiện một phần lịch sử hào hùng, khơi dậy niềm tự hào và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay”.
![]() |
| Khách tham quan Trung tâm Thương mại Sense City Bến Tre đến xem các hiện vật trưng bày tại triển lãm chuyên đề “Tháng 8 - Hoa cách mạng”. |
Triển lãm được thực hiện với sự phối hợp giữa Bảo tàng Vĩnh Long và Trung tâm Thương mại Sense City Bến Tre. Hoạt động này nằm trong chương trình “Di sản và cộng đồng”, tổ chức từ tháng 7 đến hết tháng 12/2026, tại Trung tâm Thương mại Sense City Bến Tre (phường An Hội). Mỗi tháng, triển lãm giới thiệu một chủ đề riêng.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), triển lãm được trưng bày mang chủ đề “Tháng 8 - Hoa cách mạng”, tập trung vào các hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh Vĩnh Long.
Điểm đáng chú ý của chuyên đề là cách tiếp cận lịch sử thông qua những hiện vật rất đỗi đời thường. Đó là chiếc đèn pin cổ ngoéo của ông Nguyễn Hữu Vị (Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị, tên thường gọi Tám Vị, 1930-2018), thu được trong trận diệt Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12, Sư đoàn 7 tại Mỹ Thành, Tiền Giang năm 1972; sau năm 1975 được ông lưu giữ làm kỷ niệm và đến năm 2000 tặng lại Bảo tàng Bến Tre.
Cùng với đó là chiếc cà mèn của bà Nguyễn Thị Cúc, Thanh niên xung phong Đội 2012 - Nguyễn Văn Tư Bến Tre. Từ năm 1967-1975, chiếc cà mèn bằng nhôm đã theo bà trong những chuyến hành quân, vừa nấu vừa đựng thức ăn. Năm 2014, bà tặng hiện vật này cho Bảo tàng Bến Tre.
Mỗi hiện vật là một câu chuyện, gắn với một con người và một lát cắt của lịch sử. Chiếc dây thắt lưng của Trung tướng Võ Viết Thanh là chiến lợi phẩm ông thu được trong trận đánh Lữ đoàn xung kích 117 của Mỹ, tại ấp 3, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm năm 1968. Sau trận đánh, ông tiếp tục sử dụng chiếc dây thắt lưng này trong chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Hay chiếc la bàn do lực lượng Miền cấp cho ông Võ Viết Thanh sử dụng trong công tác từ năm 1973-1975; bình đựng dầu chùi súng được Tỉnh đội Bến Tre trang bị cho ông năm 1965 để chùi súng AK.
Những vật dụng ấy tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ, góp phần giúp người xem hình dung rõ hơn cuộc sống và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong chiến tranh.
Đặc biệt, chiếc radio của Thiếu tướng Lê Phú Tươi, được Nhà nước cấp đầu năm 1964 để nghe tin tức, theo dõi tình hình trong và ngoài nước, cũng được giới thiệu trong danh mục hiện vật.
Bên cạnh đó, là đôi giày nhựa màu nâu được Nhà nước cấp cho Thiếu tướng Lê Phú Tươi sử dụng trong chiến dịch cùng nước bạn Campuchia đánh sân bay Pochentong, tại thủ đô Phnom Penh ngày 7/1/1979.
![]() |
| Không gian triển lãm có tủ trưng bày với standee tích hợp mã QR, số hóa tư liệu, hiện vật 360 độ, qua đó tạo thêm cách thức tiếp cận trực quan, sinh động cho khách tham quan. |
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, triển lãm được tổ chức theo hướng đổi mới, kết hợp tủ trưng bày với standee tích hợp mã QR, số hóa tư liệu, hiện vật 360 độ. Qua đó, tạo thêm cách thức tiếp cận trực quan, sinh động cho khách tham quan. Đối tượng phục vụ là du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ tại Trung tâm Thương mại Sense City Bến Tre.
Thông qua triển lãm, những hiện vật từng gắn bó với người chiến sĩ, thanh niên xung phong và những người tham gia hoạt động cách mạng được đưa đến gần hơn với cộng đồng.
Từ những vật dụng tưởng chừng bình thường, câu chuyện lịch sử được kể bằng những dấu tích cụ thể, chân thực, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản cho thế hệ hôm nay.
Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của chương trình “Di sản và cộng đồng”; là đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần đời sống xã hội, giới thiệu những giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương một cách đa dạng, khoa học, hấp dẫn. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tin, ảnh: THẠCH THẢO



