Ngân vang làn điệu âm nhạc dân tộc Khmer

08:17, 06/11/2025

Hòa chung không khí rộn ràng của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025, từ 31/10-3/11, tại sân khấu cạnh Khu danh thắng ao Bà Om đã ngân vang những âm điệu từ những tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn… Đó là không khí của những “bữa tiệc” âm nhạc từ Hội thi trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer tỉnh lần thứ I năm 2025.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khmer chào mừng đêm hội Ok Om Bok.
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khmer chào mừng đêm hội Ok Om Bok.

Có dịp quan sát hội thi qua 4 ngày diễn ra, chúng tôi đã chứng kiến sự tham gia tích cực, chất lượng của 12 đơn vị dự thi với gần 50 tiết mục của hơn 200 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên đến từ các xã, phường trong tỉnh cùng Trường ĐH Trà Vinh.

Những tiết mục đã mang đến cho đại biểu và khán giả sự phong phú, độc đáo qua từng bài độc tấu, song tấu, hòa tấu… Trong đó, các đoàn nghệ thuật đã sử dụng nhiều loại nhạc cụ truyền thống đặc trưng của đồng bào Khmer. Đặc biệt, BTC khuyến khích các đơn vị dàn dựng đan xen phần múa minh họa hoặc phụ họa phù hợp với từng bài nhạc, nên đã góp phần làm phong phú thêm cho các tiết mục thi diễn.

Đơn cử như trong tiết mục “Hòa tấu nhạc rô băm- giai điệu Ream-kêr” của đơn vị Trường ĐH Trà Vinh, hòa cùng những thanh âm của đàn, của trống, của cồng và tiếng sáo trúc… là những điệu múa uyển chuyển của các diễn viên nữ phụ họa.

Hay trong tiết mục tứ tấu “Nhạc cưới cổ điển: Nàng Hao và Neari” do đơn vị xã Cầu Ngang trình bày, cùng với những cung bậc của tiếng nhạc là những diễn viên phụ họa với hình ảnh đôi uyên ương và những nhân vật khác trong đám cưới truyền thống của đồng bào Khmer.

Về tổng quan, đây chưa phải là sân chơi mang tính chuyên nghiệp, bởi 12 đơn vị đến hội thi chỉ là các đoàn văn nghệ quần chúng cấp xã, phường. Tuy nhiên, qua hội thi cho thấy các nghệ nhân, diễn viên đã thể hiện tài năng điêu luyện, trong thi diễn.

Tất cả những người bước lên sân khấu như đã thổi hồn vào từng nhạc cụ, trình diễn những làn điệu âm nhạc truyền thống một cách chân thực và sống động. Đồng thời từng tiết mục cũng đã có sự sáng tạo trong cách dàn dựng, hòa âm, góp phần làm mới cho tác phẩm, nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa Khmer độc đáo.

Từ đó có thể khẳng định, hội thi đã tạo được sức sống mạnh mẽ cho âm nhạc truyền thống Khmer trong đời sống văn hóa đương đại. Hội thi cũng là cầu nối để các thế hệ nghệ nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, khơi dậy niềm đam mê cho thế hệ trẻ, củng cố tình đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Tiết mục hòa tấu được đánh giá cao của đơn vị xã Cầu Kè.
Tiết mục hòa tấu được đánh giá cao của đơn vị xã Cầu Kè.

Theo ông Thạch Mu Ni- Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Trưởng Ban Giám khảo hội thi, mỗi đơn vị đều mang đến hội thi một chương trình đa sắc màu với những nét riêng của từng đơn vị, tạo nên nhiều tiết mục xuất sắc.

Một điểm nhấn nữa là nhiều đơn vị đã sử dụng được dòng nhạc của chính đồng bào Khmer Trà Vinh trước đây nói riêng và đồng bào Khmer khu vực Nam Bộ nói chung đã sáng tạo, lưu truyền và giữ gìn đến ngày nay.

Nhiều nhạc công trẻ, với tay nghề cao kết hợp các nhạc công, nghệ nhân lớn tuổi tạo ấn tượng cho người xem qua từng tiết mục. Đây còn là sự nối tiếp giữa những người trẻ với các nghệ nhân nhiều kinh nghiệm, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Hội thi trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer tỉnh lần thứ I năm 2025 đã khép lại, nhưng âm vang của nhạc cụ truyền thống Khmer sẽ còn mãi. Tin tưởng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, di sản âm nhạc quý báu của đồng bào Khmer sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy, trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Thạch Bồi- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, Phó Trưởng BTC hội thi khẳng định: Thành công của hội thi lần này là cơ sở vững chắc để Sở Văn hóa-TT-DL tiếp tục nghiên cứu, tổ chức định kỳ và nâng tầm chất lượng trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: LÂM THY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh