'Chúa tể sơn lâm' ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần đã hoàn thiện 70%

Cập nhật, 18:20, Thứ Năm, 13/01/2022 (GMT+7)

Tạo hình các linh vật hổ trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đang được các nghệ nhân gấp rút hoàn thiện. Ước tính gần 70% khối lượng công việc của Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 sẽ có không gian tri ân đồng bào cả nước

Các linh vật hổ đã cơ bản hoàn thiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Các linh vật hổ đã cơ bản hoàn thiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 12/1, xưởng sản xuất Văn Tòng (Q.12, TP.HCM) khẩn trương, bận rộn. Mỗi góc xưởng, các công nhân tập trung chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ đang ở giai đoạn nước rút.

Nghệ nhân Văn Tòng, chủ xưởng sản xuất, cho biết lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính "phong thủy" của hổ. Với bề ngoài tự tin đến lạnh lùng, đầy khí chất, sẵn sàng đối đầu và không ngại thử thách.

"Xưởng bắt đầu thi công khoảng 2 tháng nay, huy động khoảng 40 công nhân làm ngày đêm. Điểm đặc biệt năm nay là linh vật hổ tái hiện hình ảnh "chúa tể sơn lâm" cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ" - nghệ nhân Văn Tòng cho biết thêm.

Bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, dấu ấn của đường hoa năm nay là gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM, đặc biệt là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Năm nay đường hoa có chủ đề "Xuân quê hương - ấm tình nhân ái" có chiều dài hơn 600m được chia thành 3 phân đoạn: "Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh", "Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam" và "Ra biển lớn - Nước non hội ngộ".

Đoạn giữa đường hoa là không gian TP.HCM tri ân đồng bào cả nước đã dành tình cảm tương thân, tương ái, những lực lượng tuyến đầu chống dịch đã dành trọn tâm nguyện, sự hy sinh, sát cánh cùng TP trong giai đoạn khó khăn nhất.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần mở cửa từ 27 tháng chạp.

Công nhân tất bật thi công những tiểu cảnh cho đường hoa Nguyễn Huệ tại xưởng Văn Tòng sáng 12/1
Công nhân tất bật thi công những tiểu cảnh cho đường hoa Nguyễn Huệ tại xưởng Văn Tòng sáng 12/1
Hình tượng
Hình tượng "Song hổ tương phùng" cao 3m, dài gần 7m, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế
Một chiếc lu nước đang được công nhân sơn hoàn thiện
Một chiếc lu nước đang được công nhân sơn hoàn thiện
Công nhân đang hoàn thiện Hổ rọ đá
Công nhân đang hoàn thiện Hổ rọ đá
Điểm đặc biệt năm nay là linh vật hổ tái hiện hình ảnh
Điểm đặc biệt năm nay là linh vật hổ tái hiện hình ảnh "chúa tể sơn lâm" cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ
Dự kiến khoàng 8 ngày nữa các linh vật sẽ được tập kết ở đường hoa Nguyễn Huệ
Dự kiến khoàng 8 ngày nữa các linh vật sẽ được tập kết ở đường hoa Nguyễn Huệ
Xưởng sản xuất Văn Tòng đã bắt đầu thi công khoảng 2 tháng nay, huy động khoảng 40 công nhân làm ngày đêm
Xưởng sản xuất Văn Tòng đã bắt đầu thi công khoảng 2 tháng nay, huy động khoảng 40 công nhân làm ngày đêm

Theo QUANG ĐỊNH/TTO